Thị trường háo hức trước kỳ IPO đầu tiên của Tập đoàn Tata sau 19 năm

Anh Tuấn

Tata Technologies, một công ty dịch vụ kỹ thuật nổi tiếng, được thành lập năm 1989, với tư cách là bộ phận thiết kế ô tô của Tata Motors thuộc Tập đoàn Tata (Ấn Độ). Sau 5 năm, Tata Technologies đã tách khỏi công ty mẹ, trở thành công ty chuyên cung cấp các giải pháp và dịch vụ kỹ thuật cho nhiều ngành công nghiệp như hàng không vũ trụ, ô tô, máy móc công nghiệp và hàng tiêu dùng trên toàn thế giới.

Tata Consultancy Services từng góp mặt trong danh sách Nifty 50 (top 50 cổ phiếu lớn nhất Ấn Độ), là một trong những cổ phiếu tạo ra tài sản lớn nhất trên thị trường tài chính Ấn Độ và hiện có vốn hóa thị trường khoảng 150 tỷ USD. Đợt chào bán cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) của Tata Technologies rất được mong đợi, nhất là khi Tata Motors dự kiến sẽ có phần mở màn mạnh mẽ khi tập trung vào phân khúc xe điện.

Đợt IPO của Tata Technologies dự kiến sẽ được triển khai vào cuối tháng 11/2023 với quy mô 95.708.984 cổ phiếu. Tata Motors đang bán 10% cổ phần của Tata Technologies. Alpha TC Holdings Pte Ltd. dự định bán 971.000 cổ phiếu (2,4%) và Tata Capital Development Fund I dự định bán 485.800 cổ phiếu (1,2%) của Tata Technologies. Tata Motors nắm giữ 74,69% vốn cổ phần trong Tata Technologies, trong khi Alpha TC Holdings Pte Ltd nắm giữ 7,26% và Tata Capital Development Fund I nắm giữ 3,63%.

JM Financial Ltd., BofA Securities và Citigroup Global Markets India Pvt Ltd là những nhà quản lý chính cho đợt IPO này của Tata Technologies.
JM Financial Ltd., BofA Securities và Citigroup Global Markets India Pvt Ltd là những nhà quản lý chính cho đợt IPO này của Tata Technologies.

Prashanth Tapse, Phó Chủ tịch Nghiên cứu cấp cao tại Mehta Equities cho biết: “Với giá thị trường hiện tại là 470 rupee, cổ phiếu mang lại lợi nhuận gần 15%. Các biểu đồ cho thấy, mức tăng giá của cổ phiếu trong ngắn hạn có thể lên tới 490 rupee, vì vậy, lợi nhuận tốt nhất là trung hạn. Về dài hạn, nhà đầu tư nên tiếp tục đầu tư để có lợi tức đầu tư (ROI) tốt hơn”.

Ông Avinash Gorakshakar, Trưởng bộ phận nghiên cứu tại Profitmart Securities cho biết: Tata Motors nắm giữ 74,69% cổ phần của Tata Technologies, vì vậy, quyết định giảm số lượng cổ phần của Tata Motors ở Tata Technologies sẽ mang lại giá trị cho các cổ đông của Tata Motors. Giá IPO được cho là sẽ dao động trong khoảng từ 900 rupee đến 1.200 rupee.

Theo các chuyên gia thị trường chứng khoán, giá IPO của Tata Technologies có thể vào khoảng 400 - 542 rupee trên mỗi cổ phiếu do định giá của Tata Technologies Limited trong khoảng 220.015.000 rupee. Mức giá chính xác sẽ phụ thuộc vào mong muốn thu hút giới đầu tư của Ban Lãnh đạo Công ty. Để thương vụ IPO trở nên hấp dẫn và hợp lý hơn, Tata Technologies có thể giữ giá phát hành ở mức gần 400 rupee. Ngược lại, để tận dụng sự hưng phấn mạnh mẽ của thị trường và xu hướng tăng giá trên thị trường sơ cấp, Công ty có thể chọn giữ giá IPO ở mức khoảng 540 rupee trên mỗi cổ phiếu.

Doanh thu của Tata Technologies dự kiến sẽ tăng 69%, từ mức 35,8 tỷ rupee trong giai đoạn 2021-2022, lên 60 tỷ rupee vào năm 2025 nhờ sự gia tăng nhu cầu về lĩnh vực xe điện và lực đẩy của Công ty trong ngành Hàng không.

Trong năm tài chính 2023, mặc dù Tata Technologies chứng kiến sự sụt giảm về tốc độ tăng trưởng doanh thu và lợi nhuận so với năm tài chính 2022, nhưng tình hình tài chính của Công ty vẫn rất khả quan, không ghi nhận nợ. Doanh thu trong năm tài chính 2023 tăng 25%, đạt mức 441,8 tỷ rupee. Lợi nhuận sau thuế đã chứng kiến một bước nhảy vọt đáng kể, đạt mức tăng trưởng 63%, tương đương 70,8 tỷ rupee.

Tata Technologies đang cân nhắc kế hoạch tăng thị phần phi ô tô từ 12% hiện tại lên 18% trong 3 năm tới.
Tata Technologies đang cân nhắc kế hoạch tăng thị phần phi ô tô từ 12% hiện tại lên 18% trong 3 năm tới.

Theo ông Warren Harris, CEO kiêm Giám đốc điều hành của Tata Technologies, Công ty kỳ vọng hoạt động kinh doanh sẽ tăng trưởng 20% trong năm tài chính 2023 và đạt tốc độ CAGR 15% trong vài năm tới.

Với hơn 12 tỷ rupee trên bảng cân đối kế toán, Tata Technologies có khả năng đầu tư vào những lĩnh vực cần thiết để đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng. Trước đây, hơn 75% hoạt động kinh doanh của Công ty phụ thuộc vào Tập đoàn Tata, đặc biệt là Jaguar Land Rover và Tata Motors. Tuy nhiên, trong 5 năm trở lại đây, Công ty đã cải thiện thị phần và mở rộng thị trường đa dạng.

Tata Technologies đang cân nhắc kế hoạch tăng thị phần phi ô tô từ 12% hiện tại lên 18% trong 3 năm tới bằng cách cạnh tranh kinh doanh trong các lĩnh vực khác bao gồm hàng không vũ trụ và máy móc công nghiệp.

Công ty có trụ sở tại Pune, hiện có hơn 11.081 nhân viên và 18 trung tâm giao hàng ở Mỹ, châu Âu, Ấn Độ, Trung Quốc, Nhật Bản và Singapore. Để đón đầu những mục tiêu và tốc độ tăng trưởng đáng kể đó, Tata Technologies đã lên kế hoạch tuyển dụng 5.500 người trong 3 năm tới, mở rộng số lượng nhân viên thêm 58% lên 15.000 vào năm 2025.