Trên đà hồi phục, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự mở rộng các dự án của nhiều chủ đầu tư, đặc biệt là các "ông lớn" trong làng bất động sản.
Trên đà hồi phục, thị trường bất động sản đang chứng kiến sự mở rộng các dự án của nhiều chủ đầu tư, đặc biệt là các "ông lớn" trong làng bất động sản.
Đến tháng 6/2025, tỉnh Vĩnh Phúc có 17 KCN đã được thành lập và cấp Giấy chứng nhận đầu tư /Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư, với tổng vốn đầu tư đăng ký là 246,82 triệu USD và 17.661,99 tỷ đồng.
Riêng 6 tháng đầu năm 2025, các Khu công nghiệp (KCN) tỉnh Vĩnh Phúc có 13 dự án đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh (SXKD). Tính đến hết tháng 6/2025 có 431 dự án đang hoạt động SXKD trong các KCN tỉnh Vĩnh Phúc.
Trong 6 tháng đầu năm 2025 các KCN tỉnh Vĩnh Phúc ghi nhận những tín hiệu tích cực trong hoạt động đầu tư kinh doanh, với 28 dự án được Ban Quản lý các khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) vào KCN. Phóng viên Tạp chí Kinh tế- Tài chính đã có cuộc trao đổi nhanh với ông Vũ Kim Thành, Phó Trưởng ban Quản lý các KCN Tỉnh về vấn đề này.
6 tháng đầu năm 2025, Ban Quản lý các Khu công nghiệp (KCN) Vĩnh Phúc (Ban Quản lý) cấp mới Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư (GCNĐKĐT) cho 28 dự án, đồng thời điều chỉnh tăng vốn đầu tư cho 38 dự án. Tổng vốn đầu tư đăng ký cấp mới và tăng thêm vào các KCN trong 6 tháng đầu năm 2025 là 350 triệu USD và 2.600 tỷ đồng.
Trong 6 tháng đầu năm 2025, phân khúc căn hộ chung cư tiếp tục là “xương sống” của thị trường nhờ nhu cầu ở thực duy trì ở mức cao. Các phân khúc nhà ở vừa túi tiền, bất động sản khu công nghiệp và bất động sản nghỉ dưỡng có lượng giao dịch tăng khoảng 35% so với cùng kỳ năm 2024.
Trung tâm Triển lãm Việt Nam – quy mô Top 10 thế giới, lớn nhất Đông Nam Á vừa được Tập đoàn Vingroup bàn giao cho Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch để chuẩn bị cho công tác tổ chức Triển lãm thành tựu kinh tế - xã hội kỷ niệm 80 ngày Quốc khánh, chỉ sau chưa đầy 10 tháng thi công thần tốc.