Sẽ tiếp tục nới lỏng chính sách tiền tệ

Theo TBKTSG

Thống đốc NHNN Nguyễn Văn Giàu cho biết: “Chính sách tiền tệ sẽ tiếp tục được điều hành theo hướng nới lỏng”.

 

“Chính sách tiền tệ được điều hành nới lỏng, dựa trên nguyên tắc linh hoạt, hiệu quả, ổn định kinh tế vĩ mô, điều hành cán cân thanh toán quốc tế theo hướng không để thâm hụt. Nhưng cũng phải có nhiều phương án dự phòng để tính toán trong trường hợp có diễn biến mới trên thị trường quốc tế", ông Giàu nói.

 

Ông cũng cho biết, tăng trưởng tín dụng trong năm 2009 sẽ ở mức 3,2 đến 3,5 lần so với tăng trưởng GDP.

 

GDP năm 2009 được Chính phủ kỳ vọng xoay quanh mức 6,5%.

 

Theo ông, lãi suất cũng được điều hành theo hướng giảm tiếp, nhưng sẽ được tính toán kỹ trên cơ sở cân đối giữa nguồn vốn huy động và cho vay.

 

Bên cạnh đó, chính sách tỷ giá cũng sẽ được Ngân hàng Nhà nước điều hành theo cung - cầu thị trường và có kiểm soát.