Thanh khoản dần cải thiện và được dự báo tăng trở lại cùng kết quả kinh doanh quý I/2024 khá khả quan là 2 yếu tố chính được đánh giá là củng cố cho đà tăng giá trên thị trường chứng khoán.
Khi Việt Nam được Bộ Thương mại Mỹ công nhận quy chế kinh tế thị trường, các ngành xuất khẩu như Cao su, Dệt may, Thép, Thủy sản, Gỗ và sản phẩm gỗ sẽ giảm bớt rủi ro chịu thuế chống bán phá giá, từ đó cạnh tranh bình đẳng hơn tại thị trường này.
Bất chấp tâm lý thận trọng trong những phiên đáo hạn phái sinh 16/5, dòng tiền vẫn tích cực chảy vào nhóm cổ phiếu ngành Ngân hàng, giúp VN-Index bật tăng hơn 14 điểm, tiệm cận ngưỡng 1.270
ACBS cho rằng, VN-Index chịu áp lực điều chỉnh ở vùng 1.250 - 1.260 điểm, hoặc xa hơn tại 1.280 điểm. Tuy nhiên, tăng điểm vẫn là xu hướng chính trong trung và dài hạn.
Phiên 15/5, VN-Index phục hồi mạnh đi kèm thanh khoản cải thiện, chính thức vượt ngưỡng kháng cự 1.250 điểm nhờ lực kéo tích cực ở hầu hết các nhóm ngành.
Tháng 6/2025, Việt Nam có thể được MSCI xem xét đưa vào danh sách theo dõi nâng hạng lên thị trường mới nổi. Đây là nhận định được Công ty Chứng khoán BIDV (BSC) đề cập trong báo cáo chủ đề “Đánh giá một số nội dung liên quan đến tiến trình nâng hạng thị trường chứng khoán Việt Nam”.
Kinh tế phục hồi, thị trường bán lẻ có một số dấu hiệu tích cực, biên lợi nhuận của doanh nghiệp được cải thiện, hàng loạt “ông lớn” trong ngành đua nhau báo lãi trong quý I/2024. Trên thị trường chứng khoán, đa số các cổ phiếu tiêu biểu nhóm bán lẻ cũng đều đang gây ấn tượng mạnh khi được dòng tiền ưu ái.
Mở cửa phiên giao dịch sáng nay 14/5, VN-Index bật tăng từ sớm và đã có thời điểm vượt qua ngưỡng cản 1.250 điểm khi sắc xanh phủ rộng trên bảng điện tử.