Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của WCO thành công tốt đẹp

Trần Huyền

Ngày 12/10/2023, tại Thủ đô Hà Nội, Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của Tổ chức Hải quan thế giới (WCO) do Hải quan Việt Nam đăng cai tổ chức đã chính thức bế mạc. Sau 3 ngày diễn ra (10, 11, 12/10/2023), Hội nghị đã thành công tốt đẹp, hoàn thành chương trình, mục tiêu đề ra.

Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại lễ bế mạc.
Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Thọ phát biểu tại lễ bế mạc.

Phát biểu tại lễ bế mạc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Thọ khẳng định, Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của WCO đã được giới thiệu về các giải pháp công nghệ áp dụng trong lĩnh vực hải quan, các bài học, kinh nghiệm quý giá về chuyển đổi số. Những thông tin này thực sự bổ ích đối với các cơ quan Hải quan trong tiến trình hiện đại hóa và chuyển đổi số.

Thay mặt cho nước chủ nhà, Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ cảm ơn WCO đã tin tưởng lựa chọn Việt Nam là nơi tổ chức Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023; Lãnh đạo Chính phủ, Bộ Tài chính, cảm ơn cơ quan Hải quan các nước, các tổ chức quốc tế, các bộ ngành, viện nghiên cứu, doanh nghiệp, chuyên gia đã đến tham dự và đóng góp cho sự thành công của hội nghị.

Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 của WCO là một diễn đàn ý nghĩa dành cho các nhà quản lý hải quan các đối tác, các chuyên gia công nghệ, một lần nữa khẳng định vai trò của công nghệ dẫn dắt sự phát triển của hải quan trong nhiều thập kỷ tới. Đồng thời, sự kiện này cũng khẳng định vai trò của con người là trung tâm của sự phát triển. Đây là thông điệp tổ chức cần quan tâm, hướng đến trong chặng đường phát triển của mình.

"Hải quan Việt Nam tin tưởng dưới sự dẫn dắt, định hướng và tầm nhìn của WCO cùng với nhau, chúng ta sẽ đạt được nhiều thành tựu mang tính đột phá hơn nữa trong thời gian tới", Phó Tổng cục trưởng Nguyễn Văn Thọ bày tỏ.

Ông Hans Pieters - Giám đốc Hành chính và nhân sự của WCO cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của Hải quan Việt Nam
Ông Hans Pieters - Giám đốc Hành chính và nhân sự của WCO cảm ơn sự chuẩn bị chu đáo của Hải quan Việt Nam

Tại buổi lễ, ông Hans Pieters - Giám đốc Hành chính và nhân sự của WCO cho rằng, Hội nghị đã cho thấy được quá trình quản lý dữ liệu của cơ quan Hải quan, tầm quan trọng của con người; trong đó, công nghệ hỗ trợ và con người là yếu tố chính mang đến hiệu quả của hoạt động.

Hội nghị cũng đề cập đến giải pháp thu hút thế hệ trẻ, chuẩn hóa các lĩnh vực khác nhau của công nghệ; các mô hình dữ liệu và định dạng tệp thống nhất. Đặc biệt, sự hợp tác chặt chẽ, chia sẻ kinh nghiệm giữa các bên liên quan, bởi “biên giới thì chia tách nhưng Hải quan thì kết nối”.

Thay mặt WCO, ông Hans Pieters gửi lời cảm ơn các nhà tài trợ toàn cầu; cảm ơn Chính phủ Việt Nam, Hải quan Việt Nam và tất cả đại biểu tham dự Hội nghị. Ông Hans Pieters bày tỏ sự vui mừng khi thấy được sự đón tiếp của Việt Nam đối với các đại biểu.

Nhân dịp này, ông Hans Pieters thông báo, Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2024 đã được WCO lựa chọn Hải quan Ai Cập là đơn vị đăng cai tổ chức.

Được biết, Hội nghị và Triển lãm công nghệ năm 2023 tại Việt Nam đã đón tiếp sự tham gia của khoảng 1.200 đại biểu, trong đó có hơn 800 người tham gia đầy đủ cả 3 ngày hội nghị. Hội nghị cũng đón tiếp sự tham gia của 95 cơ quan Hải quan, tổ chức, doanh nghiệp, đoàn quốc tế với 93 diễn giả, khách mời tham gia thảo luận, chia sẻ tại các phiên.

Trong 3 ngày, trải qua 10 phiên toàn thể, 9 phiên chuyên đề và các cuộc nói chuyện công nghệ, các diễn giả, đại biểu đã tham gia trao đổi, thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và đưa ra các giải pháp liên quan đến ứng dụng công nghệ trong hoạt động hải quan như: ứng dụng phân tích dữ liệu lớn, máy học, trí tuệ nhận tạo trong quản lý rủi ro; ứng dụng trí tuệ nhân tạo, máy học, internet vạn vật trong soi chiếu hàng hóa; ứng dụng công nghệ chuỗi khối và số lớn để tăng cường sự tin cậy và chất lượng dữ liệu.

Các diễn giả, chuyên gia cũng đã thảo luận và giới thiệu các ứng dụng công nghệ để giải quyết các thách thức của thương mại toàn cầu, như: Trao đổi thông tin qua cơ chế một cửa; phát triển thương mại điện tử an toàn và bền vững. Các giải pháp đảm bảo an ninh, an toàn và tính liên tục của hệ thống hải quan có khả năng ứng phó với sự cố, thảm họa. Đồng thời, trao đổi, nêu vấn đề tác động của công nghệ đến môi trường làm việc của hải quan; hợp tác nghiên cứu, phát triển, ứng dụng công nghệ để giải quyết các thách thức của cơ quan Hải quan và thương mại quốc tế...

Tại phần triển lãm đã có 48 gian hàng giới thiệu các công nghệ mới của các doanh nghiệp liên quan tới lĩnh vực hải quan và thương mại.