Hải quan Việt Nam cần tiên phong ứng dụng khoa học công nghệ, thúc đẩy chuyển đổi số

Trần Huyền

Sáng ngày 10/10/2023, Hội nghị và Triển lãm Công nghệ năm 2023 của Tổ chức Hải quan Thế giới (WCO) do Tổng cục Hải quan Việt Nam phối hợp với WCO đã chính thức khai mạc tại TP. Hà Nội. Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trần Lưu Quang dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trần Lưu Quang dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.
Phó Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Trần Lưu Quang dự và phát biểu khai mạc Hội nghị.

Hội nghị và Triển lãm Công nghệ năm 2023 có chủ đề “Đón đầu kỷ nguyên số: Ứng dụng công nghệ, Thúc đẩy đổi mới và Nuôi dưỡng thế hệ hải quan kế cận chuyên nghiệp” được diễn ra từ ngày 10 đến ngày 12/10/2023. TS. Kunio Mikuriya - Tổng thư ký WCO chủ trì Hội nghị.

Tham dự phiên khai mạc Hội nghị có Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi; Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Việt Nam Nguyễn Văn Cẩn; Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Nguyễn Văn Thọ, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan Hoàng Việt Cường cùng đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc Tổng cục Hải quan.

Hội nghị còn có sự tham dự của đại biểu đến từ các Bộ, ngành trung ương và địa phương, các đại sứ quán nước ngoài, các tổ chức quốc tế tại Việt Nam, các viện nghiên cứu, các trường đại học và các hiệp hội doanh nghiệp, doanh nghiệp trong nước và quốc tế.

Hội nghị cũng đón các đoàn hải quan các nước, các tổ chức quốc tế và các doanh nghiệp quốc tế đến tham dự. Hội nghị còn có sự góp mặt của các diễn giả là lãnh đạo, chuyên gia của các tổ chức quốc tế; lãnh đạo, chuyên gia của hải quan các nước; lãnh đạo, chuyên gia của các công ty đa quốc gia cung cấp giải pháp công nghệ về hải quan.

Phát biểu tại Hội nghị, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang cho rằng, sự kiện này diễn ra vào dịp rất đặc biệt, là ngày kỷ niệm 69 năm giải phóng Thủ đô và cũng là ngày Chuyển đổi số quốc gia của Việt Nam nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội về chuyển đổi số, thúc đẩy sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị và tầng lớp nhân dân để bảo đảm thực hiện thành công các nhiệm vụ về chuyển đổi số.

Chủ đề của Hội nghị là Đón đầu kỷ nguyên số, ứng dụng công nghệ, thúc đẩy đổi mới và nuôi dưỡng thế hệ hải quan kế cận chuyên nghiệp, thể hiện sự nắm bắt kịp thời xu thế chung của thế giới, phù hợp với những ưu tiên phát triển của ngành Hải quan Việt Nam.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá cao sự phối hợp chặt chẽ của WCO, Bộ Tài chính Việt Nam và các cơ quan có liên quan trong tổ chức sự kiện quan trọng này.

Theo Phó Thủ tướng, trong suốt 70 năm phát triển, WCO đã phát huy vai trò quan trọng trong thúc đẩy hợp tác quốc tế trong lĩnh vực hải quan. Phó Thủ tướng cảm ơn sự hợp tác chặt chẽ và sự hỗ trợ quý báu của WCO và cơ quan hải quan các nước đối với ngành Hải quan Việt Nam, đặc biệt là trong 30 năm Hải quan Việt Nam là thành viên chính thức của WCO.

Trong bối cảnh tình hình chính trị an ninh quốc tế diễn biến phức tạp, hậu quả đại dịch COVID-19 còn nặng nề, khủng hoảng kinh tế tài chính còn nhiều khó khăn, việc phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, chống thất thu thuế phải đối mặt nhiều thách thức. Ngành Hải quan Việt Nam đã có vai trò quan trọng hỗ trợ nền kinh tế phát triển lành mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động thương mại, du lịch, giao lưu nhân dân giữa các nước; đảm bảo trật tự an toàn xã hội, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia.

Do đó, Hải quan phải là một trong những ngành tiên phong trong ứng dụng khoa học công nghệ góp phần chuyển đổi số. Để thực hiện được điều này, cần có nguồn nhân lực đáp ứng tốt yêu cầu nhiệm vụ.

Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đánh giá, trong những năm qua, ngành Hải quan Việt Nam đã có bước phát triển vượt bậc, đạt nhiều thành tựu quan trọng. Tuy nhiên, Hải quan Việt Nam cần cố gắng, phấn đấu để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nhiệm vụ trong tình hình mới, từ hoàn thiện thể chế đến nâng cao hiệu quả chất lượng dịch vụ, kiện toàn tổ chứ bộ máy, hiện đại hoá cơ sở vật chất, phát triển nguồn nhân lực...

Thời gian tới, Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò chủ động, tích cực, có trách nhiệm để đẩy mạnh hợp tác quốc tế về hải quan một cách toàn diện, sâu rộng, có hiệu quả, phát triển quan hệ đối tác hải quan song phương và đa phương, thực hiện nghiêm túc các hiệp định, thoả thuận, các chương trình hợp tác, cam kết với các đối tác quốc tế. Đồng thời, đẩy mạnh quá trình nội địa hoá các cam kết quốc tế; tiếp tục đào tạo nguồn nhân lực góp phần thực hiện thành công hải quan số, hải quan thông minh, hải quan xanh ở Việt Nam, góp phần vào sự lớn mạnh của Hải quan thế giới.

Với ưu tiên cao ứng dụng khoa học công nghệ và chuyển đổi số, Phó Thủ tướng mong muốn các đại biểu tập trung trao đổi các cơ hội, thách thức, tiềm năng, triển vọng phát triển của ngành Hải quan trong kỷ nguyên số; đưa ra các khuyến nghị, giải pháp khả thi cao nhằm nắm bắt các cơ hội do khoa học công nghệ và kỹ thuật số mang lại để đưa ngành Hải quan phát triển lên tầm cao mới; đóng góp vào sự phát triển bền vững của mỗi quốc gia và cả thế giới.