CPI tháng 12/2008 vẫn âm, chỉ số giá 2008 xuống dưới 20%

Theo Phước Hà (Vietnamnet)

Chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 12/2008 tiếp tục ở mức âm, giảm 0,68% so với tháng 11/2008. Tuy nhiên, chỉ số giá bình quân năm 2008 vẫn tăng tới 22,97% so với năm 2007. Tổng cục Thống kê đã công bố như vậy vào buổi sáng 25/12/2008.

 

Với mức giảm liên tục trong 2 tháng cuối năm đã đưa chỉ số giá cả năm 2008 so với tháng 12/2007 xuống dưới 20% và chỉ ở mức 19,89%. Tuy nhiên, chỉ số giá bình quân năm 2008 so với năm 2007 vẫn ở mức 22,97%.

Tổng cục Thống kê cũng cho biết, mặc dù là tháng cuối năm, nhưng khác với quy luật chung, rất nhiều mặt hàng quan trọng đã giảm giá và chỉ có duy nhất một mặt hàng tăng giá lên trên 1%. 
Cụ thể, hai mặt hàng nóng nhất vào dịp cuối năm là hàng ăn và dịch vụ ăn uống, nhà ở và vật liệu xây dựng đều giảm. Bên cạnh đó, một dịch vụ khác là vận tải cũng giảm giá khá mạnh theo đà giảm giá xăng dầuCụ thể, hàng ăn và dịch vụ ăn uống giảm 0,13%, trong đó lương thực giảm 2,36%, thực phẩm tăng 0,76%. Tuy nhiên, điều đáng lưu ý là dịch vụ ăn uống ngoài gia đình vẫn tăng 0,37%. Nhà ở và vật liệu xây dựng giảm 2,36%. Bên cạnh đó, bưu điện và phương tiện đi lại giảm mạnh nhất 6,77%, trong dó dịch vụ viễn thông giảm 5,98%. Điều đó cho thấy, dịch vụ vận tải đã giảm giá khá mạnh theo chiều giảm giá của xăng dầu.

Tuy nhiên, tính chung cả năm, những nhóm hàng trên đây vãn là những nhóm hàng tăng giá mạnh. Cụ thể, so với tháng 12 năm ngoái, hàng ăn và dịch vụ ăn uống tăng 31,86%. Tuy nhiên hai nhóm hàng hóa nhà ở và vật liệu xây dựng tăng 8,06%, phương tiện đi lại và bưu điện tăng 6,56% đầu năm tăng rất mạnh nhưng do tác động giảm giá cuối năm nên mức tăng chung cả năm  không quá lớn.

Trong xu hướng tiêu dùng cuối năm, diễn biến giá cả cho thấy một số mặt hàng thiết yếu vẫn có xu hướng tăng như đồ uống và thuốc là tăng 0,68%, may mặc và giày dép tiếp tục tăng 1.01% và đây là mặt hàng tăng giá mạnh nhất trong tháng 12/2008, dược phẩm và y tế tăng 0.35%...

Tỷ giá USD và giá vàng trong tháng 12 không có biến động mạnh, giá vàng tăng 0,78% và USD tăng 1,14%. So với tháng 12/2008, giá vàng tăng 6,86% nhưng so với bình quân cả năm 2007 thì giá vàng đã tăng đến 31,93%. Trong khi đó, giá USD chỉ tăng tương ứng là 6,31 và 2,35%.

.