“Ngọn hải đăng” trong hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore

PV.

Trong những năm qua, hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore đang ngày càng phát triển tốt đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước. Sự kiện Lễ Khởi công Khu liên hiệp công nghiệp, đô thị và dịch vụ (VSIP) Nghệ An ngày 16/9/2015 được Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng đánh giá là “ngọn hải đăng” trong quan hệ hợp tác, không chỉ mang ý nghĩa kinh tế hai bên cùng có lợi mà còn góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược và Thỏa thuận kết nối hai nền kinh tế Việt Nam – Singapore.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore thăm quan mô hình khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Nguồn: chinhphu.vn
Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cùng Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore thăm quan mô hình khu công nghiệp VSIP Nghệ An. Nguồn: chinhphu.vn

Thương mại hai chiều tăng bình quân 20%/năm

Trong những năm qua, hợp tác kinh tế Việt Nam - Singapore đang ngày càng phát triển tốt đẹp, mang lại lợi ích thiết thực cho cả 2 nước. Singapore luôn là một trong những nhà đầu tư, đối tác thương mại hàng đầu của Việt Nam. Thống kê cho thấy, trong 10 năm qua, thương mại hai chiều Việt Nam-Singapore tăng bình quân 20%/năm.

Tính riêng năm 2014, thương mại hai chiều đạt khoảng 10 tỷ USD và năm 2015 có khả năng đạt 11 tỷ USD. Tổng vốn đăng ký đầu tư trực tiếp của Singapore vào Việt Nam khoảng 33 tỷ USD và hầu hết các dự án đầu tư của Singapore vào Việt Nam là thành công…

Sau gần 20 năm kể từ khi thiết lập VSIP đầu tiên ở Bình Dương (năm 1996), lần lượt 6 khu VSIP đã phát triển thành công ở Việt Nam với hạ tầng đầu tư đồng bộ, hiện đại, môi trường thân thiện và đã nhanh chóng thu hút được nhiều nhà đầu tư vào sản xuất, kinh doanh, góp phần phát triển kinh tế-xã hội của Việt Nam, mang lại lợi ích chung cho cả hai nước Việt Nam và Singapore.

Đặc biệt, sau gần 20 năm hoạt động tại Việt Nam, các VSIP đã từng bước trở thành điểm sáng phát triển kinh tế, thu hút đầu tư tại Việt Nam. Hiện nay, VSIP đã có mặt trên khắp các vùng miền của cả nước. VSIP Nghệ An trở thành dự án thứ 7 của VSIP tại Việt Nam sau các VSIP tại Bình Dương, Bắc Ninh, Hải Phòng, Quảng Ngãi và Hải Dương. Tổng diện tích quỹ đất VSIP đang quy hoạch và phát triển lên đến trên 6.150 ha (bao gồm cả phần diện tích giai đoạn I của VSIP Nghệ An). Tổng vốn đầu tư mà các nhà đầu tư đã đầu tư vào gần 800 công ty ở các Khu VSIP đã lên đến gần 8 tỷ USD, tạo việc làm cho trên 155 nghìn lao động.

Hiện nay, Việt Nam và Singapore đang nỗ lực cùng các thành viên khác của ASEAN đang phấn đấu nỗ lực hình thành cộng đồng ASEAN vào cuối năm 2015, đồng thời hai nước cũng đang phối hợp chặt chẽ cùng các các nước thành viên thúc đẩy đảm phán ở giai đoạn cuối của Hiệp định TPP cũng như Hiệp định thương mại tự do khu vực;… điều này sẽ góp phần đưa môi trường đầu tư kinh doanh của Việt Nam sẽ tốt hơn, thuận lợi hơn và sẽ không thua kém bất kỳ một quốc gia nào trong khu vực.

Những ngọn hải đăng VSIP

Tại Lễ khởi công Khu liên hiệp công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An vừa diễn ra hôm 16/9/2015, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng khẳng định: “Các VSIP như ngọn hải đăng trong quan hệ hợp tác Việt Nam -Singapore; không chỉ mang ý nghĩa kinh tế hai bên cùng có lợi mà rộng lớn hơn là góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược và Thỏa thuận kết nối hai nền kinh tế Việt Nam - Singapore”.

Thủ tướng Chính phủ đánh giá cao nỗ lực của Chính phủ Singapore trong việc luôn tạo điều kiện thuận lợi cho Tập đoàn Sembcorp đầu tư tại Việt Nam và Tập đoàn Sembcorp đã lựa chọn Nghệ An để phát triển VSIP thứ 7 với diện tích 1.475 ha trong đó giai đoạn 1 thực hiện với diện tích 750 ha, tổng mức đầu tư gần 1.700 tỷ đồng.

Đồng thời, Thủ tướng cũng đánh giá cao sự nỗ lực của tỉnh Nghệ An, các nhà đầu tư, Ban quản lý dự án đã hoàn tất công tác chuẩn bị và các điều kiện để khởi công dự án VSIP Nghệ An - dự án thứ 7 trong chuỗi các dự án đầu tư thành công của Sembcorp vào Việt Nam. “Dự án này thành công không chỉ góp phần phát triển kinh tế - xã hội của Nghệ An, của khu vực, của cả nước, mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai nước Việt Nam và Singapore mà rộng lớn hơn là góp phần tăng cường quan hệ Đối tác chiến lược và Thỏa thuận kết nối hai nền kinh tế Việt Nam -Singapore” - Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng phát biểu.

Để VSIP Nghệ An được triển khai thành công, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đề nghị lãnh đạo các bộ, ngành hữu quan, tỉnh Nghệ An, nhân dân trong khu vực dự án ủng hộ, phối hợp chặt chẽ với chủ đầu tư để bảo đảm dự án được thực hiện theo đúng pháp luật, đúng tiến độ; bảo đảm chất lượng, an toàn, hiệu quả; bảo vệ tốt môi trường cũng như bảo đảm an sinh xã hội cho người dân địa phương.

Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng cũng cho rằng việc lãnh đạo hai nước quyết định thành lập các VSIP là một sáng kiến chiến lược trong hợp tác song phương. Các VSIP đã hình thành hoạt động rất hiệu quả. VSIP Quảng Ngãi mới được khởi công xây dựng nhưng đã thu hút được đầu tư rất nhanh, báo hiệu bước đầu hết sức thành công còn VSIP Nghệ An dự báo cũng sẽ phát triển thành công nhờ có nhiều điều kiện thuận lợi.

Bên cạnh đó, Thủ tướng cũng khẳng định Chính phủ Việt Nam luôn quan tâm, đạo các điều kiện thuận lợi cho các doanh nghiệp của Singapore sang hợp tác đầu tư, làm ăn hiệu quả, lâu dài tại Việt Nam.

Đại diện cho Chính phủ Singapore sang Việt Nam dự Lễ Khởi công Khu liên hiệp công nghiệp, đô thị và dịch vụ VSIP Nghệ An, Bộ trưởng Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore Lim Hng Kiang đã một lần nữa khẳng định chính sách nhất quán của Singapore là luôn coi trọng và sẽ nỗ lực hết mình thúc đẩy quan hệ hợp tác với Việt Nam trên các lĩnh vực, đưa quan hệ Đối tác chiến lược giữa hai nước ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực, hiệu quả.

Bên cạnh thúc đẩy các dự án đầu tư của Singapore vào Việt Nam, Singapore sẽ luôn chú trọng đến công tác đào tạo nguồn nhân lực nhằm đáp ứng cho nhu cầu sử dụng lao động ở các khu công nghiệp; đồng thời tích cực kết nối các dự án đầu tư ở Việt Nam vào chuỗi các giá trị toàn cầu. Đồng thời, khẳng định Bộ Thương mại và Công nghiệp Singapore luôn sẵn sàng phối hợp với các Bộ, ngành chức năng của Việt Nam trong xử lý, tháo gỡ hoặc kiến nghị tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ doanh nghiệp hai nước thúc đẩy hợp tác đầu tư, trao đổi thương mại.