Quý I/2021, trên 35.000 chiếc ô tô nhập khẩu về Việt Nam


Theo số liệu thống kê của Tổng cục Hải quan, ô tô nhập khẩu vào Việt Nam trong quý I/2021 tăng trên 30% so với cùng kỳ năm 2020, với trên 35.000 chiếc ô tô các loại được đăng ký làm thủ tục hải quan nhập khẩu về Việt Nam.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Số liệu của Tổng cục Hải quan cho thấy, tính riêng trong tháng 3/2021, lượng nhập xe ô tô nguyên chiếc các loại về Việt Nam đạt 16.980 chiếc, tăng mạnh tới 69,1% so với tháng 2/2021. Tính chung trong quý I/2021, Việt Nam đã nhập khẩu 35.360 chiếc ô tô nguyên chiếc các loại, tăng tới 31,1% so với cùng kỳ năm trước.

 Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại của Việt Nam từ 3 thị trường Thái Lan, Inđônêxia và Trung Quốc trong quý I/2020 và quý I/2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan
 Lượng nhập khẩu ô tô nguyên chiếc các loại của Việt Nam từ 3 thị trường Thái Lan, Inđônêxia và Trung Quốc trong quý I/2020 và quý I/2021. Nguồn: Tổng cục Hải quan

Ô tô nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu là xe ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống và ô tô tải, chiếm tỷ trọng tới 92%, với con số hơn 23.000 chiếc từ 9 chỗ ngồi trở xuống và 9.450 chiếc ô tô tải đã nhập về trong quý I.

Lượng ô tô nhập khẩu về Việt Nam chủ yếu có xuất xứ từ Thái Lan và Indonesia, chiếm 80% tổng lượng nhập khẩu của cả nước. Trong đó, nhập khẩu từ Thái Lan là 19.300 chiếc, tăng 56% và từ Indonesia với 8.950 chiếc, giảm 26% so với cùng kỳ năm 2020.

Đặc biệt, trong quý I/2021 xe ô tô nguyên chiếc các loại nhập khẩu từ thị trường Trung Quốc tăng mạnh, đạt 3.900 chiếc, gấp 6 lần con số 655 chiếc của quý I/2020. Thậm chí, vào tháng 1/2021, lượng xe xuất xứ Trung Quốc nhập về còn cao hơn từ Indonesia.