Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị chuyên đề hội nhập kinh tế quốc tế

Linh Trang

Ngày 11/9/2015, Đảng ủy Bộ Tài chính đã tổ chức Hội nghị chuyên đề về hội nhập kinh tế quốc tế trong giai đoạn hiện nay cho hơn 900 cán bộ, đảng viên thuộc, trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính.

Hội nghị đã được nghe nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển, Cố vấn cao cấp của Chính phủ trình bày tham luận về quá trình đàm phán các Hiệp định thương mại tự do của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Đồng thời phân tích, làm rõ những cơ hội và thách thức khi Việt Nam tham gia vào các hiệp định này.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị chuyên đề hội nhập kinh tế quốc tế  - Ảnh 1

Tới dự Hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính cùng với hơn 900 cán bộ, đảng viên của các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính. Ảnh: Văn Trường

Tham dự Hội nghị có đồng chí Đinh Tiến Dũng, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Ban Cán sự Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính; đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Ủy viên Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởngBộ Tài chính.

Tại Hội nghị, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại Trương Đình Tuyển đã nêu bật tiến trình các cuộc đàm phán về các hiệp định thương mại tự do giữa Việt Nam với các nước, như: Hiệp định Thương mại Việt Nam- Hoa Kỳ; quá trình gia nhập Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO); Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - Liên minh Châu Âu (EVFTA); Hiệp định Đối tác chiến lược xuyên Thái Bình Dương (TTP)...

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị chuyên đề hội nhập kinh tế quốc tế  - Ảnh 2

Đồng chí Trương Đình Tuyển, nguyên Bộ trưởng Bộ Thương mại, Cố vấn cao cấp của Chính phủ có bài tham luận về quá trình đàm phán các hiệp định tự do thương mại của Việt Nam trong giai đoạn hiện nay. Ảnh: Văn Trường

Ngoài ra, đồng chí Trương Đình Tuyển cũng cung cấp thêm một số thông tin mới, bổ ích về các Hiệp định thương mại tự do mà Việt Nam đã và đang tham gia đàm phán như Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA); Hiệp định Đối tác kinh tế toàn diện khu vực (RCEP)…

Cũng tại Hội nghị, giới thiệu về các cam kết của Việt Nam khi tham gia các đàm phán về Hiệp định EVFTA, đồng chí Hà Huy Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế - Bộ Tài chính cho biết, Hiệp định EVFTA hiện đã kết thúc cơ bản đàm phán giữa Việt Nam và EU.

Khi hiệp định này có hiệu lực Việt Nam và EU sẽ xóa bỏ thuế nhập khẩu đối với 99,2% số dòng thuế, tương đương 99,7% kim ngạch xuất khẩu của Việt Nam. Đặc biệt Hiệp định EVFTA còn mở ra cơ hội hợp tác lớn về đầu tư.

Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị chuyên đề hội nhập kinh tế quốc tế  - Ảnh 3

Đồng chí Hà Duy Tùng, Phó Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế giới thiệu về các cam kết của Việt Nam khi tham gia các đàm phán về Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam – EU (EVFTA). Ảnh: Văn Trường

Khẳng định tầm quan trọng của các hiệp định thương mại tự do có ý nghĩa quan trọng với chức năng hoạch định chính sách về tài chính của các cơ quan, đơn vị trực thuộc Bộ Tài chính, đồng chí Đỗ Hoàng Anh Tuấn, Bí thư Đảng ủy Bộ đề nghị các bí thư, cấp ủy, đảng viên, cán bộ lãnh đạo trong toàn Đảng bộ Bộ Tài chính chủ động nghiên cứu quán triệt đến các đồng chí cán bộ, đảng viên trong đơn vị có góc nhìn toàn diện, hiểu biết sâu săc về các hiệp định thương mại tự do. Từ đó đưa nội dung các hiệp định vào thực tiễn công việc một cách phù hợp và hiệu quả nhất./.