Thị phần ngân hàng: Những miếng bánh ngon nhất thuộc về ai?

Theo bizlive.vn

(Tài chính) 10 ngân hàng lớn nhất đang chiếm khoảng 62% thị phần huy động và 63% thị phần cho vay.

Thị phần ngân hàng: Những miếng bánh ngon nhất thuộc về ai? - Ảnh 1

Mặc cho kinh tế suy thoái, mặc cho hàng chục ngàn doanh nghiệp ở mọi lĩnh vực phải ngừng hoạt động và phá sản… các ngân hàng Việt Nam vẫn hồ hởi công bố số lợi nhuận năm 2013 hàng nghìn tỷ đồng.

Kinh doanh ngân hàng đang là ngành tạo ra lợi nhuận lớn nhất ở Việt Nam nếu không tính đến các công ty hoạt động trong lĩnh vực khai thác tài nguyên: dầu mỏ, than,…

Báo cáo tài chính các ngân hàng cho thấy, phần lớn lợi nhuận vẫn đến từ hoạt động truyền thống là huy động và cho vay.

Trong đó, các ngân hàng nhà nước với quy mô vượt trội về tài sản và lợi thế về khách hàng doanh nghiệp nhà nước đang là người chiếm phần lớn chiếc bánh lợi nhuận hấp dẫn này.

Tuy nhiên, các thương vụ sáp nhập đang diễn ra giữa các ngân hàng tư nhân hứa hẹn sẽ thu hẹp khoảng cách với nhóm ngân hàng nhà nước trong tương lai gần.

Thị phần trên hai thị trường huy động và cho vay quyết định lợi nhuận của các ngân hàng, trừ khi có các yếu tố bất thường như hoạt động kinh doanh vàng năm 2012 của ACB.