Biểu dương chiến công phá đường dây buôn bán ma túy khủng

PV.

(Taichinh) - Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc vừa yêu cầu Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo quốc gia về phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả (Ban Chỉ đạo 389 quốc gia) phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp đối với các đơn vị đã phát hiện, thu giữ 43 kg cocain vận chuyển trái phép vào Việt Nam.

 Toàn bộ 10 tấm pallet lót sàn conatiner chứa cocain. Ảnh: baohaiquan.vn.
Toàn bộ 10 tấm pallet lót sàn conatiner chứa cocain. Ảnh: baohaiquan.vn.

Triệt phá đường dây buôn bán ma túy

Đầu tháng 4, qua trao đổi, thu thập, xử lý thông tin tình báo hải quan, Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng Cục Hải quan) nhận được nguồn tin từ Hải quan các nước khu vực châu Á-Thái Bình Dương về đường dây vận chuyển ma túy quốc tế vào Việt Nam, sau đó vận chuyển sang nước thứ ba.

Do vậy, Cục Điều tra chống buôn lậu và Cục Hải quan TP. Hà Nội đã xác lập Chuyên án UPS-155 phối hợp với Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an TP. Hà Nội) đấu tranh, triệt phá đường dây mua bán, vận chuyển trái phép ma túy từ khu vực Nam Mỹ về Việt Nam qua đường hàng không và đường biển.

Theo cơ quan chức năng, ma túy được ngụy trang cất dấu trong hàng hóa xuất nhập khẩu và thuê Công ty TNHH Delta (Cầu Giấy - Hà Nội) đứng tên vận chuyển; điều hành đường dây là một nhóm đối tượng người nước ngoài trú tại TP. Hồ Chí Minh.

Cụ thể, ngày 15/5/2015, tại cảng Cát Lái – TP. Hồ Chí Minh, Ban chuyên án phát hiện 31,6kg cocain cất giấu bên trong các thanh gỗ pallet đóng hàng của container nhập khẩu từ Paragoay về Việt Nam bằng đường biển.

Ngày 18/5/2015, tại Hồng Kông, trên cơ sở nguồn tin do Ban Chuyên án cung cấp, Hải quan Hồng Kông phát hiện 19,3 kg cocain cất giấu trong lô hàng cặp, ba lô học sinh được vận chuyển từ TP. Hồ Chí Minh đến Hồng Kông bằng đường biển và bắt giữ 2 đối tượng liên quan (người Nam Mỹ).

Ngày 21/5/2015, tại sân bay Nội Bài, Ban Chuyên án phát hiện 11,477 kg cocain cất giấu tinh vi bên trong các trục lăn máy xay lúa được vận chuyển từ Argentina về Việt Nam bằng đường hàng không.

Theo lãnh đạo các đơn vị Hải quan, thủ đoạn cất giấu ma túy của các đối tượng rất táo bạo và ranh mãnh. Chiêu thức ngụy trang này rất dễ đánh lừa chó nghiệp vụ. Hơn nữa, việc cất giấu cocain trong ruột các thanh gỗ làm pallet hay các ống kim loại gây rất nhiều khó khăn cho lực lượng chức năng kể cả khi đưa hàng hóa qua máy soi.

Bên cạnh đó, hình thức vận chuyển của đường dây này cũng rất tinh vi. Cocain được xé lẻ và được gửi đi từ nhiều quốc gia, qua cả đường biển và đường hàng không đến nhiều địa bàn của nước ta. Theo đại diện Ban chuyên án, nhờ nắm chắc lịch trình về đường đi của các lô hàng và lực lượng chức năng Việt Nam ngăn chặn kịp thời, nếu không số cocain trên sẽ được chuyển tiếp sang nước thứ ba.

Hiện nay, toàn bộ hồ sơ, tang vật liên quan đã bàn giao cho Cục Cảnh sát điều tra tội phạm ma túy (Bộ Công an) để tiếp tục điều tra, xử lý theo qui định.

Biểu dương kịp thời

Việc phá án thành công đối với đường dây buôn bán ma túy này của các cơ quan chức năng, trong đó có ngành Hải quan đã nhận được sự khen ngợi và đánh giá cao của người dân và các cơ quan chức năng chống buôn bán ma túy trên thế giới.

Được biết, qua chuyên án này, Văn phòng cơ quan bài trừ ma túy (Bộ Tư pháp Hoa Kỳ tại Việt Nam) và Hải quan Hồng Kông đánh giá cao việc cung cấp thông tin và hợp tác của Hải quan Việt Nam trong việc phối hợp đấu tranh phòng, chống ma túy.

Giữa tháng 6, Hải quan Hồng Kông sẽ cử Đoàn công tác sang Hải quan Việt Nam làm việc với Cục Điều tra chống buôn lậu để trao đổi kinh nghiệm và tăng cường công tác phối hợp trao đổi thông tin phòng chống ma túy trong thời gian tới.

Chia sẻ về yếu tố tạo nên thành công của chuyên án, Phó Cục trưởng Cục Điều tra chống buôn lậu Nguyễn Văn Quý - Trưởng Ban Chuyên án UPS-155, cho biết, quá trình thực hiện Chuyên án UPS-155 có sự chỉ đạo sâu sát của lãnh đạo Tổng cục Hải quan, Văn phòng Thường trực Ban chỉ đạo 389 Quốc gia và sự phối hợp nhịp nhàng, hiệu quả giữa Cục Điều tra chống buôn lậu với các Cục Hải quan: Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh đáp ứng được các mục tiêu đề ra.

Theo đó, đã đảm bảo bí mật tuyệt đối từ quá trình thu thập, đánh giá, xử lý thông tin tài liệu phục vụ chuyên án; an toàn về con người, phương tiện trong quá trình tham gia chuyên án đến khi phá án; tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp nghiệp vụ đúng quy định của pháp luật. Kết quả, lực lượng Hải quan đã phát hiện, thu giữ toàn bộ tang vật gồm 43,077 kg cocain tại TP. Hồ Chí Minh và Hà Nội.

Trước chiến công trên, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc Biểu dương Ban Chuyên án UPS – 155 của Cục Điều tra chống buôn lậu (Tổng cục Hải quan) và Cục Hải quan thành phố Hà Nội, Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Bộ Công an), Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (Công an thành phố Hà Nội) đã phát hiện, thu giữ 43 kg cocain vận chuyển trái phép vào Việt Nam; phối hợp cung cấp thông tin kịp thời để Hải quan Hồng Kông phát hiện 19,3 kg cocain và bắt giữ 2 đối tượng liên quan.

Phó Thủ tướng yêu cầu Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo 389 quốc gia phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan đề xuất hình thức khen thưởng phù hợp.

Phó Thủ tướng cũng chỉ đạo Bộ Công an chủ trì, phối hợp Bộ Tài chính chỉ đạo các lực lượng nghiệp vụ mở rộng điều tra, phối hợp với các nước có liên quan đấu tranh, triệt phá tận gốc đường dây vận chuyển, buôn bán ma túy nói trên, kiên quyết không để lọt tội phạm; báo cáo Thủ tướng Chính phủ kết quả trong tháng 8/2015.