Tăng cường cung cấp nguồn vốn viện trợ cho Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu

PV.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Võ Thành Hưng mong muốn Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) và các đối tác phát triển nghiên cứu tăng cường cung cấp nguồn vốn viện trợ và hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, dựa trên điều kiện thực tế và nhu cầu của Việt Nam.

Thứ trưởng Võ Thành Hưng phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Võ Thành Hưng phát biểu tại buổi làm việc.

Chiều 7/11, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Võ Thành Hưng đã có buổi tiếp và làm việc với ông Hayashi Nobumitsu - Thống đốc JBIC.

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Thứ trưởng Võ Thành Hưng bày tỏ vui mừng chào đón ông Hayashi Nobumitsu cùng Đoàn công tác đã tới thăm và làm việc tại Bộ Tài chính Việt Nam.

Thứ trưởng cho biết, Nhật Bản là đối tác lớn của Việt Nam về thương mại, kinh tế, đầu tư và là nước cung cấp ODA lớn nhất cho Việt Nam. Các dự án ODA được đánh giá rất hiệu quả và góp phần vào quá trình phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam.

Đặc biệt, năm 2023 là kỷ niệm tròn 50 năm Quan hệ ngoại giao Việt Nam – Nhật Bản, do đó, Thứ trưởng nhấn mạnh: “Nhân dịp này, một lần nữa tôi gửi lời cảm ơn chân thành đến Chính phủ Nhật Bản và toàn thể các tổ chức kinh tế, các nhà đầu tư, doanh nghiệp Nhật Bản đã hỗ trợ, giúp đỡ hiệu quả, thiết thực đối với cuộc chiến chống đại dịch COVID-19 và có những đóng góp quan trọng đối với sự phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam trong thời gian qua.”

Thứ trưởng Võ Thành Hưng đề nghị Chính phủ Nhật Bản, JBIC nghiên cứu hỗ trợ cho Việt Nam các khoản viện trợ, đặc biệt là các khoản viện trợ không hoàn lại, hỗ trợ kỹ thuật để nâng cao năng lực cho các đối tác của phía Việt Nam.

Thống đốc JBIC phát biểu tại buổi làm việc.
Thống đốc JBIC phát biểu tại buổi làm việc.

Đồng thời, Thứ trưởng mong muốn JBIC và các đối tác phát triển nghiên cứu tăng cường cung cấp nguồn vốn viện trợ và hỗ trợ kỹ thuật để hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, dựa trên điều kiện thực tế và nhu cầu của Việt Nam.

Thứ trưởng Võ Thành Hưng nhấn mạnh, Bộ Tài chính cam kết luôn đồng hành cùng các doanh nghiệp, xây dựng môi trường đầu tư kinh doanh minh bạch, chính sách thuận lợi và ưu đãi để tất cả các doanh nghiệp nước ngoài, trong đó có Nhật Bản có thể thực hiện hoạt động đầu tư tại Việt Nam một cách thuận lợi nhất.

Thay mặt đoàn công tác, Thống đốc JBIC cảm ơn Thứ trưởng Võ Thành Hưng đã dành thời gian tiếp và trao đổi những nội dung mà hai bên cùng quan tâm.

Ông Hayashi Nobumitsu nhấn mạnh, JBIC cam kết sẽ tiếp tục thúc đẩy, hỗ trợ doanh nghiệp Nhật Bản đầu tư kinh doanh vào Việt Nam, cùng với đó là đặt trọng tâm hỗ trợ các doanh nghiệp thuộc ngành công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp vừa và nhỏ, để giúp lan tỏa nhiều hơn, mở rộng hơn quy mô, phạm vi hoạt động của các ngành công nghiệp tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Thống đốc Hayashi Nobumitsu cũng đã cập nhật về kết quả bước đầu trong việc phối hợp, triển khai tại Việt Nam sáng kiến “Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC)” của Chính phủ Nhật Bản nhằm hỗ trợ mạnh mẽ cam kết của Việt Nam trong ứng phó biến đổi khí hậu; Những nỗ lực và kỳ vọng của JBIC trong việc hỗ trợ Việt Nam ứng phó với biến đổi khí hậu, dựa trên điều kiện thực tế và nhu cầu của Việt Nam.

 

Về sáng kiến “Cộng đồng phát thải ròng bằng 0 châu Á (AZEC)”, thời gian qua, Cục Điện lực và Năng lượng tái tạo Việt Nam đã phối hợp với phía Nhật Bản thiết lập Nhóm Công tác xúc tiến AZEC. Theo đó, Nhóm Công tác xúc tiến AZEC được triển khai với vai trò là đầu mối tham vấn giữa Chính phủ Việt Nam và khu vực công – tư Nhật Bản nhằm thúc đẩy tăng trưởng xanh và chuyển dịch năng lượng tại Việt Nam. Nhóm Công tác sẽ được định vị như một nền tảng hợp tác để đối thoại và thực hành giữa khu vực công và tư của Nhật Bản với Chính phủ và các bộ, ngành Việt Nam.