Vietcombank phối hợp tổ chức tọa đàm về chính sách tiền tệ

Đặng Thành

Ngày 06/10/2015, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank), đã Hiệp hội Ngân hàng (HHNH) Việt Nam tổ chức Tọa đàm “Vai trò cầu nối của Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam trong thực thi chính sách tiền tệ của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và hỗ trợ hoạt động của các Ngân hàng thương mại (NHTM) Việt Nam”...

Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh; Chủ tịch HHNH – Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (bên trái) và Tổng thư ký HHNH Trần Thị Hồng Hạnh (bên trái) chủ trì buổi Tọa đàm;
Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh; Chủ tịch HHNH – Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành (bên trái) và Tổng thư ký HHNH Trần Thị Hồng Hạnh (bên trái) chủ trì buổi Tọa đàm;

Tới dự buổi Tòa đàm, về phía khách mời, có ông Nguyễn Kim Anh – Phó Thống đốc NHNN Việt Nam; ông Hà Huy Tuấn – Phó Chủ tịch Ủy ban Giám sát Tài chính Quốc gia (UBGSTCQG); ông Nguyễn Hồng Hải – Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp. Về phía HHNH, có ông Nghiêm Xuân Thành - Chủ tịch Hiệp hội, Chủ tịch HĐQT Vietcombank; bà Trần Thị Hồng Hạnh – Tổng Thư ký cùng đông đảo đại diện các Bộ, Ban, Ngành; đại diện các NHTM Việt Nam; Nhóm Ngân hàng Thế giới; lãnh đạo HHNH qua các thời kỳ và lãnh đạo một số phòng/ban của Vietcombank…

Phát biểu tại sự kiện, Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh đánh giá cao ý tưởng của HHNH trong việc tổ chức buổi Tọa đàm. Các nội dung trình bày trong Tọa đàm đã được Ban tổ chức cân nhắc kỹ lưỡng và có ý nghĩa quan trọng, trải rộng và khái quát được nhiều vấn đề lý luận và thực tiễn trong nước và quốc tế cũng như ngắn hạn và dài hạn… liên quan đến hoạt động ngân hàng. “Ban cán sự Đảng, Ban lãnh đạo NHNN rất quan tâm và ghi nhận vai trò của Hiệp hội Ngân hàng, coi đây là một nhân tố hỗ trợ, có ý nghĩa cho NHNN trong việc thực hiện chức năng của NH Trung ương và chức năng quản lý nhà nước về tiền tệ và hoạt động ngân hàng. NHNN luôn tạo điều kiện để Hiệp hội hoạt động và thực hiện tốt chức năng của mình…” Phó Thống đốc Nguyễn Kim Anh nói.

Phó Thống đốc cũng mong muốn HHNH hoạt động hiệu quả một cách thực chất để các hội viên nhìn nhận được tầm quan trọng của HHNH trong việc kết nối các hội viên với nhau, cũng như kết nối giữa các hội viên với cơ quan quản lý nhà nước…

Tiếp đó, dưới sự chủ trì của Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh; Chủ tịch HHNH – Chủ tịch HĐQT Vietcombank Nghiêm Xuân Thành và Tổng Thư ký HHNH Trần Thị Hồng Hạnh, nhiều tham luận quan trọng đã được các diễn giả, các nhà kinh tế có uy tín trình bày như: “Nâng cao vai trò HHNH trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế” của Phó Chủ tịch UBGSTCQG Hà Huy Tuấn; “Vai trò HHNH trong việc xây dựng và thực thi các quy định pháp luật dân sự và tố tụng liên quan đến lĩnh vực ngân hàng” do Phó Vụ trưởng Vụ Pháp luật Dân sự - Kinh tế, Bộ Tư pháp Nguyễn Hồng Hải trình bày; “Nâng cao vai trò của Hội thẻ Ngân hàng Việt Nam trong Hội nhập kinh tế quốc tế” do Phó Tổng giám đốc Vietcombank Đào Minh Tuấn trình bày; “Nâng cao hơn nữa vai trò cầu nối của HHNH Việt Nam trong tiến trình tái cơ cấu hoạt động ngân hàng” của ông Lê Đắc Cù - Nguyên Chủ tịch Hội đồng HHNH Nhiệm kỳ I; “Hợp tác quốc tế giữa HHNH Việt Nam và Tổ chức tài chính Quốc tế để nâng cao chất lượng của các tổ chức hội viên” do bà Phạm Thị Thanh Huyền – Cán bộ Chương trình Thị trường và Tài chính IFC, Nhóm Ngân hàng Thế giới trình bày…

Nhìn chung, buổi Tọa đàm đã đem lại được nhiều vấn đề như kỳ vọng bởi đây là buổi Hội thảo hết sức thiết thực, thu hút được sự quan tâm của nhiều cấp, nhiều ngành, nhiều chuyên gia và nhiều hội viên. Các nội dung được trình bày đều là các vấn đề đang được quan tâm, làm rõ được vai trò của Hiệp hội trong việc làm cầu nối giữa các hội viên với nhau; cầu nối giữa hội viên với các cơ quan quản lý Nhà nước; cũng như nêu được vai trò chủ đạo trong thực hiện chủ trương, chính sách của Chính phủ và NHNN. Các ý kiến đóng góp, kiến nghị của các đại biểu, chuyên gia cũng được Đoàn Chủ tịch lắng nghe và ghi nhận.

Sau nửa ngày làm việc với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, lắng nghe và chia sẻ, buổi Tọa đàm đã kết thúc thành công.