Bộ Tài chính tiếp tục đồng hành, thúc đẩy đầu tư của Hoa Kỳ vào Việt Nam

Gia Hân

Sáng 19/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đã có buổi tiếp và làm việc với Đoàn Doanh nghiệp cấp cao Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC) do ông Ted Osius – cựu Đại sứ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC làm Trưởng đoàn.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn phát biểu tại buổi làm việc.

Tham dự buổi làm việc về phía Bộ Tài chính còn có đại diện Lãnh đạo Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước cùng các cục, vụ thuộc Bộ.

Về phía USABC có đại diện khoảng 50 doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ, hoạt động trong nhiều lĩnh vực như công nghệ, năng lượng, hàng không, sản xuất, nông nghiệp và thực phẩm, dịch vụ tài chính, y tế, quỹ đầu tư…

Phát biểu mở đầu buổi làm việc, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn bày tỏ vui mừng chào đón Ngài Ted Osius cùng Đoàn doanh nghiệp đã tới thăm và làm việc tại Bộ Tài chính. Theo Thứ trưởng, năm 2023 đánh dấu quan hệ hợp tác giữa hai nước được nâng cấp lên Đối tác Chiến lược Toàn diện. Trong đó, quan hệ kinh tế - thương mại - đầu tư đóng vai trò nền tảng cốt lõi và động lực quan trọng của quan hệ song phương.

Thứ trưởng cho biết, mối quan hệ hợp tác song phương trong lĩnh vực tài chính Việt Nam và Hoa Kỳ đã có nhiều bước phát triển, nhiều chương trình hợp tác quan trọng đã diễn ra giúp tăng cường năng lực trong lĩnh vực thuế, hải quan, chứng khoán, qua đó đóng góp hiệu quả hơn cho nền kinh tế và hỗ trợ doanh nghiệp.

Thông tin tại buổi làm việc về tình hình kinh tế Việt Nam, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn nêu rõ, năm 2023, kinh tế Việt Nam vẫn đạt mức tăng trưởng GDP tích cực 5,05%. CPI tăng 3,25%, đạt mục tiêu Quốc hội đề ra. Nợ công khoảng 37% GDP, thấp hơn so với mức trần 60%. Lĩnh vực nông, lâm nghiệp và thủy sản tăng trưởng tích cực. Các hoạt động thương mại, du lịch duy trì đà tăng trưởng cao. Kim ngạch xuất nhập khẩu đạt 681 tỷ USD, xuất siêu 28 tỷ USD...

Ông Ted Osius – cựu Đại sứ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC phát biểu tại buổi làm việc.
Ông Ted Osius – cựu Đại sứ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC phát biểu tại buổi làm việc.

Theo Thứ trưởng Cao Anh Tuấn, ngay từ đầu năm 2024, Bộ Tài chính đã đặt ra nhiệm vụ điều hành chính sách chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm; quản lý thu ngân sách nhà nước chặt chẽ; kiểm soát bội chi, nợ công; Đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công; tăng cường phân cấp phân quyền; Tiếp tục cải cách thủ tục hành chính về thuế, đẩy mạnh điện tử hóa quản lý thuế; cải cách thủ tục hành chính...

Phát biểu tại buổi làm việc, ông Ted Osius – Cựu Đại sứ, Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc USABC bày tỏ vinh dự khi được dẫn Đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ sang thăm Việt Nam và làm việc với Bộ Tài chính sau khi hai bên nâng cấp quan hệ lên Đối tác Chiến lược Toàn diện, cùng với đó, 2024 là năm kỷ niệm 40 năm thành lập USABC.

Ông Ted Osius gửi lời chúc mừng Việt Nam trong thời gian qua đã đạt được những thành tựu phát triển kinh tế ấn tượng mặc dù còn chịu nhiều tác động từ bối cảnh khó khăn chung của kinh tế toàn cầu.

“Đoàn công tác của chúng tôi hôm nay rất đa dạng, đại diện nhiều ngành nghề khác nhau. Điều này thể hiện việc các doanh nghiệp của Hoa Kỳ rất quan tâm đầu tư kinh doanh tại VIệt Nam. Chúng tôi cũng vui mừng chứng kiến một xu hướng quan tâm của các nhà đầu tư, doanh nghiệp Hoa Kỳ khi Việt Nam nổi lên với tư cách là một trung tâm sản xuất toàn cầu, đồng thời cũng là một mắt xích quan trọng trong chuỗi cung ứng toàn cầu, nhất là khía cạnh liên quan đến lĩnh vực bán dẫn”, Chủ tịch USABC khẳng định.

Đại diện các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ trao đổi tại buổi làm việc.
Đại diện các doanh nghiệp hàng đầu Hoa Kỳ trao đổi tại buổi làm việc.

Ông Ted Osius mong muốn, những kiến nghị nêu lên từ phía các doanh nghiệp Hoa Kỳ sẽ hữu ích đối với Việt Nam và mở ra sự hợp tác chặt chẽ, hiệu quả hơn giữa các bộ, ngành với các doanh nghiệp trong thời gian tới.

Tại buổi làm việc, đại diện các doanh nghiệp Hoa Kỳ đã nêu lên những vướng mắc, khuyến nghị liên quan đến thuế; hải quan; chứng khoán, thị trường vốn; bảo hiểm; cơ chế ưu đãi đầu tư; kinh tế số và thương mại điện tử… Với những vấn đề nêu lên từ phía doanh nghiệp Hoa Kỳ, đại diện Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước, các đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính đã giải đáp rất đầy đủ, cụ thể; đồng thời đại diện các đơn vị đều khẳng định luôn sẵn sàng lắng nghe, tháo gỡ vướng mắc và tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các doanh nghiệp nước ngoài nói chung và doanh nghiệp Hoa Kỳ nói riêng đẩy mạnh đầu tư, kinh doanh tại Việt Nam.

Quang cảnh buổi làm việc.
Quang cảnh buổi làm việc.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn đánh giá cao các cuộc đối thoại hàng năm với đoàn doanh nghiệp cấp cao USABC để trao đổi về khuyến nghị chính sách, tồn tại vướng mắc trong hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp Hoa Kỳ tại Việt Nam.

“Chúng tôi ngày càng hoàn thiện chính sách quản lý, góp phần cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh tại Việt Nam trong những năm qua, đồng thời cũng là cơ hội Bộ Tài chính cập nhật và thông tin một cách đầy đủ tới các doanh nghiệp để hiểu rõ, nắm rõ hơn chính sách và thực thi chính sách trên tinh thần tuân thủ pháp luật và hài hòa lợi ích”, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn khẳng định.