Bộ trưởng Bộ Tài chính trả lời đúng, trúng các nội dung chất vấn của đại biểu Quốc hội

Trần Huyền

Sau phiên chất vấn đối với nhóm vấn đề thuộc lĩnh vực tài chính tại Phiên họp thứ 31 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các đại biểu Quốc hội đánh giá cao phần trả lời chất vấn thấu đáo, đúng, trúng, đi thẳng vấn đề của Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc trả lời chất vấn Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Ảnh: quochoi.vn

Tại phiên chất vấn, đã có 43 đại biểu chất vấn và 4 đại biểu tranh luận trực tiếp đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc. Các đại biểu đều bày tỏ đồng tình, nhất trí cao với nhóm vấn mà Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã lựa chọn để chất vấn Bộ trưởng Bộ Tài chính tại Phiên họp thứ 31; đồng thời đánh giá cao phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Tài chính.

Nội dung chất vấn được đại biểu Quốc hội lựa chọn đề xuất trên cơ sở ý kiến của cử tri tập trung vào công tác quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm và các hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm nhân thọ; việc thẩm định, cấp phép hoạt động của các công ty làm dịch vụ liên quan đến tài chính; thực hiện pháp luật đối với hoạt động kinh doanh xổ số, đặt cược casino và trò chơi điện tử có thưởng; thủ tục hải quan, kiểm tra, giám sát hải quan, phòng, chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới; công tác quản lý giá và việc quyết định giá hàng hóa, dịch vụ thuộc nhóm danh mục hàng hóa, dịch vụ do Nhà nước định giá…

Theo các đại biểu Quốc hội, vấn đề chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Tài chính là những vấn đề cấp thiết trong việc quản lý nhà nước thuộc lĩnh vực tài chính, được cử tri và Nhân dân cả nước quan tâm. Các vấn đề chất vấn sẽ giúp Bộ Tài chính thấy được những tồn tại, hạn chế trên thực tế, từ đó sẽ có giải pháp thực hiện tốt hơn các nhiệm vụ được giao.

Đánh giá cao phần trả lời chất vấn, đại biểu Ma Thị Thúy – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Tuyên Quang cho rằng, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã nắm chắc vấn đề, giải trình rõ ràng, thẳng thắn, trả lời thấu đáo các câu hỏi của đại biểu Quốc hội đặt ra, có nhiều giải pháp để tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc liên quan đến nhóm vấn đề chất vấn.

Đại biểu Ma Thị Thúy đánh giá, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc đã có nhiều kinh nghiệm qua nhiều lần trả lời chất vấn trước Quốc hội, các nội dung trả lời khá đầy đủ, trực diện, ngắn gọn, mạch lạc, không né tránh, thể hiện trách nhiệm của người đứng đầu, bám sát nhiệm vụ của Ngành.

Cùng quan điểm trên, đại biểu Lê Thị Song An – Phó Trưởng Đoàn chuyên trách Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An nhận định, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã nêu cao tinh thần trách nhiệm, nghiêm túc, trả lời ngắn gọn, đúng trọng tâm, làm rõ những chất vấn đại biểu Quốc hội nêu.

Theo đại biểu Lê Thị Song An, Bộ trưởng Bộ Tài chính cũng đã đưa ra các giải pháp thiết thực, hiệu quả, khả thi, bảo đảm vừa khắc phục kịp thời, hiệu quả các yếu kém, hạn chế trước mắt, vừa tạo được chuyển biến thực chất, căn cơ và lâu dài đối với nội dung chất vấn, góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác điều hành trong lĩnh vực quản lý, đáp ứng yêu cầu, kỳ vọng của cử tri, Nhân dân cả nước.

Ghi nhận Bộ trưởng Bộ Tài chính đã trả lời thẳng thắn, rõ ràng, tự tin, làm rõ những bất cập, nêu giải pháp giải quyết trong trước mắt và lâu dài, đại biểu Nguyễn Anh Trí - Đoàn Đại biểu Quốc hội TP. Hà Nội cho rằng, nội dung trả lời chất vấn của mình đã được Bộ trưởng Hồ Đức Phớc trả lời đúng, trúng, ngắn gọn, đi thẳng vấn đề.

Đại biểu Nguyễn Anh Trí nhấn mạnh, việc nắm chắc vấn đề thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách của người đứng đầu ngành Tài chính đã cho thấy trách nhiệm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao. Các câu trả lời của Bộ trưởng đều nhận được sự hài lòng của đại biểu Quốc hội, cung cấp đầy đủ thông tin và quan điểm, chủ trương của Ngành trong giai đoạn tới.