Công bố quyết định Lãnh đạo Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2023 - 2028

Minh Anh

Bộ Tài chính vừa tổ chức Hội nghị công bố quyết định chức vụ Chủ tịch và Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính chuyên trách.

Ngày 26/10/2023, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị công bố quyết định điều động bà Ngô Thị Nhung - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính giữ chức vụ Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028; đồng thời, trao quyết định cho bà Lê Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng, Văn phòng Công đoàn Bộ giữ chức vụ Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính chuyên trách. Đồng chí Cao Anh Tuấn - Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì Hội nghị.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Ngô Thị Nhung - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính giữ chức Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Ngô Thị Nhung - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch - Tài chính giữ chức Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Cùng dự Hội nghị có đại diện Lãnh đạo một số đơn vị chức năng thuộc Bộ Tài chính gồm: Vụ Tổ chức cán bộ; Cục Kế hoạch - Tài chính; Văn phòng Bộ; Văn phòng Ban Cán sự Đảng; cùng toàn thể cán bộ, công chức Văn phòng Công đoàn Bộ Tài chính.

Tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đã trao quyết định cho bà Ngô Thị Nhung - Phó Cục trưởng Cục Kế hoạch Tài chính giữ chức Chủ tịch Công đoàn Bộ và bà Lê Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng, Văn phòng Công đoàn Bộ giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ Tài chính chuyên trách nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng, Văn phòng Công đoàn Bộ giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ chuyên trách, nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn trao quyết định và tặng hoa chúc mừng bà Lê Thị Hạnh - Phó Vụ trưởng, Văn phòng Công đoàn Bộ giữ chức Phó Chủ tịch Công đoàn Bộ chuyên trách, nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Phát biểu tại Hội nghị, thay mặt Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Cao Anh Tuấn chúc mừng bà Ngô Thị Nhung và bà Lê Thị Hạnh đã được tín nhiệm bầu giữ các chức vụ mới. Đây là bước tiếp theo sau kết quả bầu các chức danh trên tại Đại hội Công đoàn Bộ Tài chính khóa XXVI, nhiệm kỳ 2023 - 2028 và đã được Công đoàn Viên chức Việt Nam phê chuẩn kết quả.

Thứ trưởng Cao Anh Tuấn cho biết, bà Ngô Thị Nhung và Lê Thị Hạnh đều có kinh nghiệm nhiều năm công tác trong ngành Tài chính, có nhiều năm tham gia Công đoàn cơ sở thuộc Công đoàn Bộ. Trong quá trình công tác, hai đồng chí được đánh giá có năng lực trong thực thi công vụ, có kinh nghiệm thực tiễn quản lý, tinh thần trách nhiệm và hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm chúc mừng hai tân Lãnh đạo Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2023 - 2028.
Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn và các đại biểu chụp ảnh lưu niệm chúc mừng hai tân Lãnh đạo Công đoàn Bộ Tài chính nhiệm kỳ 2023 - 2028.

Trên cương vị công tác mới, Thứ trưởng tin tưởng hai đồng chí tiếp tục cùng với Ban Chấp hành Công đoàn Bộ nhiệm kỳ mới và tập thể Văn phòng Công đoàn Bộ Tài chính sẽ phát huy truyền thống xây dựng tập thể đoàn kết, ổn định và phát triển; phát huy truyền thống của Bộ Tài chính và Công đoàn Bộ phấn đấu hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, bà Ngô Thị Nhung trân trọng cảm ơn Ban Cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính đã tin tưởng, tín nhiệm và giao trọng trách mới và khẳng định đây là niềm vinh dự, đồng thời cũng là nhiệm vụ, trách nhiệm nặng nề, đòi hỏi bản thân phải tập trung tâm huyết và trí tuệ, phấn đấu không ngừng để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.