Điểm lại sự kiện nổi bật của ngành Tài chính tháng 1/2022

Trần Huyền

Trong tháng 1/2022, ngành Tài chính diễn ra nhiều hoạt động quan trọng. Tạp chí điện tử Tài chính điểm lại một số sự kiện nổi bật của ngành Tài chính trong tháng.

1. Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tham dự Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất của Quốc hội khóa XV

Từ ngày 4-11/1/2022, Quốc hội khóa XV đã họp Kỳ họp bất thường lần thứ Nhất. Kỳ hợp đã bàn bạc, quyết nghị nhiều nội dung hết sức quan trọng cho cả giai đoạn 2021-2025 và các năm tiếp theo.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Giảm thuế, phí, lệ phí theo gói hỗ trợ lên tới 64 nghìn tỷ đồng. Ảnh: TL.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc: Giảm thuế, phí, lệ phí theo gói hỗ trợ lên tới 64 nghìn tỷ đồng. Ảnh: TL.

Tại kỳ họp, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc đã tham gia giải trình, làm rõ thêm ý kiến của các đại biểu Quốc hội liên quan đến dự thảo Nghị quyết về chính sách tài khóa, tiền tệ để hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; các nội dung liên quan đến quản lý, điều hành tài chính - ngân sách nhà nước (NSNN)...

2. Bộ Tài chính tổ chức tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2021, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2022

Sáng ngày 6/1/2022, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tài chính - NSNN năm 2021, triển khai nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2022. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự và chỉ đạo hội nghị.

Tham dự hội nghị, tại điểm cầu Bộ Tài chính (TP. Hà Nội) có Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP. Hà Nội Đinh Tiến Dũng; Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái cùng đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan trung ương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Lãnh đạo Bộ Tài chính và các đại biểu tham dự hội nghị.
Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Lãnh đạo Bộ Tài chính và các đại biểu tham dự hội nghị.

Về phía Bộ Tài chính, tham dự Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, tập thể lãnh đạo Bộ Tài chính; đại diện cán bộ chủ chốt các cục, vụ, viện, các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Hội nghị còn có sự tham dự của Bí thư Tỉnh ủy một số địa phương, Lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; lãnh đạo các sở tài chính, cục thuế, hải quan, kho bạc nhà nước, cục dự trữ các tỉnh, thành phố tại điểm cầu 62 tỉnh, thành phố.

Theo báo cáo của Bộ Tài chính, nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021 được triển khai trong bối cảnh đất nước đứng trước nhiều khó khăn, thuận lợi đan xen, nhưng khó khăn, thách thức có phần nhiều hơn. Đặc biệt, dịch COVID-19 bùng phát lần 3 và 4, lan rộng và kéo dài ở nhiều địa phương đã ảnh hưởng nghiêm trọng nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đời sống nhân dân.

Thực hiện các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ và chỉ đạo sát sao, kịp thời của Thủ tướng Chính phủ, toàn ngành Tài chính đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tài chính - NSNN năm 2021, góp phần thực hiện thắng lợi “mục tiêu vụ kép”: vừa phòng, chống dịch bệnh, bảo vệ sức khỏe nhân dân, vừa phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội trong trạng thái bình thường mới.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính dự Lễ khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2022

Trong không khí trang trọng và phấn khởi chào đón năm mới, sáng ngày 4/1/2022, đồng chí Hồ Đức Phớc - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Tài chính tới dự và thực hiện nghi thức đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2022 tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX). Tiếng cồng giòn giã vang xa thể hiện niềm tin thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam sẽ tiếp tục phát triển ngày càng ổn định và bền vững, đóng góp chung vào sự phát triển của đất nước.

Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các thành viên thị trường tại Lễ khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2022.
Lãnh đạo Bộ Tài chính, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các thành viên thị trường tại Lễ khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu năm 2022.

Tham dự và chứng kiến Lễ đánh cồng khai trương phiên giao dịch chứng khoán đầu tiên của năm 2022 có Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội Nguyễn Mạnh Quyền, Thứ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Đức Chi, Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Trần Văn Dũng, đại diện lãnh đạo các đơn vị thuộc Bộ Tài chính, UBCKNN, Kho bạc Nhà nước, Tổng công ty đầu tư và kinh doanh vốn Nhà nước, Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD), Hiệp hội Thị trường Trái phiếu Việt Nam, Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Việt Nam và đại diện doanh nghiệp niêm yết, đăng ký giao dịch, thành viên thị trường cùng các cơ quan thông tấn báo chí.

4. Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới đồng chủ trì Hội nghị Nhóm đối tác tài chính công

Ngày 21/1/2022, Bộ Tài chính và Ngân hàng Thế giới đồng chủ trì Hội nghị Nhóm đối tác tài chính công. Hội nghị là sự kiện quan trọng đối với Bộ Tài chính và các đối tác phát triển. Đồng điều hành Hội nghị có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và Bà Carolyn Turk – Giám đốc quốc gia Ngân hàng Thế giới tại Việt Nam.

Toàn cảnh hội nghị.
Toàn cảnh hội nghị.

Tham dự Hội nghị có Thứ trưởng thường trực Bộ Tài chính Trần Xuân Hà; khoảng 60 đại biểu đến từ các tổ chức quốc tế/đối tác phát triển trong lĩnh vực quản lý tài chính công (WB, ADB, EU, IMF, JICA, USAID,...); Đại sứ quán các nước có quan hệ hợp tác tài chính song phương với Bộ Tài chính (Nhật Bản, Canada, Đức...) và đại diện Lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính.

Tại Hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ, đánh giá về tình hình thực hiện chính sách tài khóa của Việt Nam năm 2021, định hướng chính sách tài khóa năm 2022 và một số năm tiếp theo. Đồng thời, đánh giá lại kết quả hợp tác trong lĩnh vực tài chính công thời gian qua, nghiên cứu khả năng hợp tác trong thời gian tới nhằm góp phần thực hiện các mục tiêu và nhiệm vụ ưu tiên quan trọng của ngành Tài chính đến năm 2030.

5. Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng đảng năm 2021

Ngày 13/1/2021, tại trụ sở cơ quan Bộ Tài chính, Đảng ủy Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2021 và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Đồng chí Tạ Anh Tuấn - Ủy viên Ban cán sự, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có đồng chí Lại Xuân Lâm - Phó Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan Trung ương; đồng chí Nguyễn Hữu Thân - Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy Bộ Tài chính; các đồng chí ủy viên Ban Chấp hành, ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ; ủy viên Ủy ban Kiểm tra, cán bộ chuyên trách các ban tham mưu của Đảng ủy Bộ; các bí thư, phó bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính; đại diện Công đoàn Bộ Tài chính, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính.

Quang cảnh hội nghị.
Quang cảnh hội nghị.

2021 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Đảng ủy Bộ Tài chính đã phối hợp với Ban Cán sự đảng, Lãnh đạo Bộ Tài chính luôn bám sát sự lãnh đạo của Ban Chấp hành Trung ương, Chính phủ, Quốc hội kịp thời chỉ đạo quyết liệt các cơ quan, đơn vị và cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức thực hiện hiệu quả các mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp tại các nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ.

6. Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2021

Chiều ngày 6/1, Bộ Tài chính tổ chức Hội nghị đại biểu cán bộ, công chức, viên chức và tổng kết công tác cơ quan Bộ Tài chính năm 2021. Tại hội nghị, lãnh đạo các đơn vị thuộc và trực thuộc Bộ Tài chính đã ký kết giao ước thi đua phấn đấu thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị được giao trong năm 2022.

Tham dự hội nghị có các Thứ trưởng Bộ Tài chính: Trần Xuân Hà, Vũ Thị Mai, Tạ Anh Tuấn; đại diện lãnh đạo các đơn vị, vụ, cục thuộc Bộ Tài chính cùng toàn thể các cán bộ, công chức, viên chức và người lao động được bầu tham dự hội nghị.

Các đơn vị thuộc Bộ đã ký kết giao ước thi đua năm 2022 dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ.
Các đơn vị thuộc Bộ đã ký kết giao ước thi đua năm 2022 dưới sự chứng kiến của Lãnh đạo Bộ.

Tại Hội nghị, các đơn vị thuộc Bộ đã ký kết giao ước thi đua năm 2022, với mục tiêu nhằm thực hiện chính sách tài khóa chặt chẽ, hiệu quả, minh bạch; phối hợp đồng bộ, linh hoạt với chính sách tiền tệ; tăng cường kỷ cương, kỉ luật ngân sách nhằm tiếp tục ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, hỗ trợ sản xuất kinh doanh và thúc đẩy tăng trưởng kinh tế; thực hiện cơ cấu lại NSNN gắn với sắp xếp phù hợp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, đổi mới khu vực sự nghiệp công, ưu tiên dành nguồn thực hiện cải cách tiền lương và các chính sách an sinh xã hội; đẩy mạnh cải cách hành chính, xây dựng bộ máy liêm chính, hành động, phục vụ người dân và doanh nghiệp.