Bộ trưởng Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tài chính tại Nhật Bản

Minh Lâm

Sáng 12/3, Bộ Tài chính Việt Nam tổ chức Hội nghị Xúc tiến Đầu tư tài chính tại Nhật Bản với chủ đề “Việt Nam – Điểm đến đầu tư”. Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc chủ trì Hội nghị.

Tham dự Hội nghị, về phía Việt Nam có ông Phạm Quang Hiệu - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Việt Nam tại Nhật Bản; bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước; ông Mai Xuân Thành - Tổng cục trưởng Tổng Cục thuế; ông Lưu Mạnh Tưởng - Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Hải quan và đại diện một số đơn vị thuộc Bộ Tài chính.

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Anh Vũ  
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc phát biểu khai mạc Hội nghị. Ảnh: Anh Vũ  

Về phía Nhật Bản, có đại diện Bộ Tài chính Nhật Bản (MFJ); Cơ quan các dịch vụ Tài chính Nhật Bản (FSA);  Cơ quan Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JICA); Cục Công Nghiệp và Lao động Tokyo (BILAT), Hiệp hội Kinh doanh Chứng khoán Nhật Bản (JSDA).

Hội nghị cũng thu hút trên 200 đại biểu đến từ hàng trăm doanh nghiệp hàng đầu của Nhật Bản và Việt Nam (bao gồm các định chế tài chính, ngân hàng, tập đoàn bảo hiểm nhân thọ, quỹ đầu tư, công ty chứng khoán và các tập đoàn, doanh nghiệp của hai nước).

Phát biểu khai mạc Hội nghị, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc hoan nghênh các đại điểu doanh nghiệp, nhà đầu tư đã đến tham dự Hội nghị, nhằm tạo một kênh đối thoại thực chất. Qua đó, giúp cho các doanh nghiệp, nhà đầu tư Nhật Bản hiểu rõ hơn chủ trương và quyết tâm đổi mới của Chính phủ Việt Nam và quan trọng nhất là củng cố lòng tin của nhà đầu tư Nhật Bản đối với tiềm năng phát triển của thị trường Việt Nam. Đây cũng là minh chứng rõ nét nhất cho thấy quyết tâm và trách nhiệm cùng chung tay xây dựng và phát triển mối quan hệ giữa hai quốc gia Việt Nam - Nhật Bản ngày càng bền chặt và thịnh vượng hơn.

"Tôi tin tưởng Hội nghị sẽ tiếp tục mở ra những cơ hội lớn hơn nữa cho hợp tác và phát triển giữa hai nước chúng ta", Bộ trưởng chia sẻ tại Hội nghị.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Anh Vũ  
Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: Anh Vũ  

Theo kế hoạch, Hội nghị sẽ diễn ra với hai phiên thảo luận. Trong đó, phiên thứ nhất là phần trình bày các báo cáo tham luận của một số doanh nghiệp đến từ Việt Nam và Nhật Bản, chia sẻ về tiềm năng thị trường chứng khoán Việt Nam, cơ hội đầu tư phát triển kinh tế xanh và kinh nghiệm lâu năm đầu tư vào thị trường Việt Nam của các doanh nghiệp, tập đoàn lớn Nhật Bản.

Trong phiên thảo luận thứ hai, đại diện Lãnh đạo Bộ Tài chính Việt Nam sẽ có những chia sẻ về quan điểm, thông tin các chính sách kinh tế vĩ mô quan trọng của Việt Nam, cơ chế thu hút về đầu tư vào thị trường vốn Việt Nam, các dự án lĩnh vực xanh, tài chính xanh và tiến trình nâng hạng chứng khoán Việt Nam từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Hội nghị lần này được kỳ vọng mang lại những thông tin hữu ích với tầm nhìn rộng mở để hướng tới sự phát triển theo hướng tích cực từ cuộc đối thoại giữa các cơ quan quản lý thị trường vốn Việt Nam và nhà đầu tư quốc tế.

Ngoài ra, những thông tin thảo luận, chia sẻ tại Hội nghị cũng là cơ hội để Việt Nam ngày càng hoàn thiện về cơ chế, chính sách thu hút đầu tư và hơn nữa, nhằm thu hút sự tham gia của đông đảo các nhà đầu tư quốc tế tại thị trường vốn Việt Nam.