Hải quan Quảng Ninh tổ chức Hội đàm “Hai nước bốn bên” lần thứ 9

Xuân Hương

Ngày 27/7, tại TP Hạ Long, Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ trì tổ chức Hội đàm “Hai nước bốn bên” lần thứ 9 năm 2023 giữa 3 Cục Hải quan: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) và Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc).

Quang cảnh Hội đàm
Quang cảnh Hội đàm

Tham dự Hội đàm, phía Cục Hải quan các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng – Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam có: Ông Nguyễn Văn Nghiên  - Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, Trưởng đoàn Hội đàm phía các Cục Hải quan Việt Nam; ông Nguyễn Văn Hường - Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh - Phó Trưởng đoàn; ông Vũ Tuấn Bình- Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn - Phó trưởng đoàn; ông Hoàng Đức Hậu- Phó Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, Phó trưởng đoàn; đại diện Cục Điều tra chống buôn lậu, Vụ Hợp tác quốc tế, Tổng cục Hải quan; đại diện các đơn vị thuộc và trực thuộc 3 Cục Hải quan.

Về phía Hải quan Nam Ninh – Nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa có ông Vương Vỵ Băng - Trưởng Hải quan Nam Ninh, Trưởng đoàn Hội đàm Hải quan Nam Ninh; cùng đại diện các đơn vị thuộc Hải quan Nam Ninh; đại diện đại sứ quán Trung Quốc tại Việt Nam.

Hội đàm “Hai nước - Bốn bên” đã được tổ chức thành công 8 lần và được xác định là một cơ chế quan trọng trong quan hệ hợp tác giữa Hải quan các tỉnh biên giới nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng và Hải quan Nam Ninh – nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa.

Qua các lần Hội đàm, không chỉ khẳng định tình hữu nghị, láng giềng thân thiện, bền vững mà còn tăng cường sự hiểu biết lẫn nhau về chính sách, thủ tục Hải quan và tình hình thương mại song phương.

Đặc biệt, sau Hội đàm lần thứ 8, quan hệ hợp tác giữa các bên trong các lĩnh vực nhất là lĩnh vực chống buôn lậu đã được tăng cường và đi vào chiều sâu, các bên thường xuyên triển khai các hoạt động trao đổi thông tin và hỗ trợ lẫn nhau trong công tác đấu tranh với các hành vi vi phạm pháp luật về Hải quan, đạt được những kết quả tích cực.

Cụ thể, từ sau Hội đàm lần thứ 8, Cục Hải quan các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) đã thực hiện 24 công hàm (nhận 14 công hàm, gửi 10 công hàm) để trao đổi, cung cấp thông tin định kỳ/ đột xuất về công tác chống buôn lậu, kết quả xác minh doanh nghiệp, chứng từ thuộc bộ tờ khai hải quan và hỗ trợ cung cấp thông tin phục vụ công tác thu thập chứng cứ vi phạm.

Ngoài ra, Chi cục Hải quan cửa khẩu Hữu Nghị (Việt Nam) và Hải quan Hữu Nghị quan (Trung Quốc) thực hiện 01 cuộc Hội đàm tại Km số 0 vào ngày 18/01/2023 tìm phương án để khôi phục thông quan hàng hoá trở lại sua đại dịch Covid-19, thiết lập lại đường ưu tiên thông quan cho hàng hoá.

Cục Hải quan các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng (Việt Nam) đã chủ động, tích cực trao đổi với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) để tiếp tục tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động động XNK, XNC và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới.

Chủ động, tích cực tham mưu cho UBND tỉnh trong công tác trao đổi, Hội đàm với các cơ quan chức năng phía Trung Quốc nhằm khôi phục, thúc đẩy hoạt động XNK tại các cửa khẩu, lối mở; đề nghị phía Trung Quốc kéo dài thời gian làm việc, đặc biệt là vào các ngày nghỉ để tăng năng lực thông quan hàng hóa XNK; tạo điều kiện thuận lợi cho hàng hóa XNK, đặc biệt là hàng hóa nông sản của Việt Nam xuất khẩu, hàng hóa là nguyên liệu, vật tư, linh kiện nhập khẩu phục vụ sản xuất trong nước.

Kim ngạch XNK hàng hóa trên địa bàn Cục Hải quan các tỉnh: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng từ sau Hội đàm lần thứ 8 đến nay đạt kết quả tích cực. Tại Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, tổng kim ngạch hàng hóa XNK qua các Chi cục Hải quan cửa khẩu đường bộ là 852,93 triệu USD. Tại Cục Hải quan tỉnh Lạng Sơn, tổng kim ngạch của tất cả các loại hình XNK qua địa bàn đạt 22.631 triệu USD. Tại Cục Hải quan tỉnh Cao Bằng, tổng kim ngạch hàng hóa XNK qua địa bàn là 268,9 triệu USD.

Công tác kiểm soát chống buôn lậu, phòng chống ma túy trên tuyến biên giới Việt - Trung thuộc địa bàn quản lý của Cục Hải quan các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh cũng đạt hiệu quả cao.

Cục Hải quan các tỉnh: Quảng Ninh, Cao Bằng, Lạng Sơn đã chủ trì, phối hợp bắt giữ, xử lý 794 vụ, trị giá hàng hóa vi phạm 56,6 tỷ đồng (tăng gấp 4 lần số vụ và tăng 11 lần về trị giá so với kỳ trước); chủ trì, phối hợp với lực lượng: Biên phòng, Công An bắt giữ 9 vụ/9 đối tượng, tang vật thu giữ 1.062,16 Gram ma túy tổng hợp và Heroin.

Đánh giá kết quả thực hiện các nội dung hợp tác từ sau Hội đàm lần thứ 8, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh Nguyễn Văn Nghiên cho rằng, hiệu quả hợp tác với Hải quan Trung Quốc tại địa bàn quản lý được nâng cao đã cho thấy sự chủ động, tích cực trao đổi với Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc) của Cục Hải quan: Lạng Sơn, Cao Bằng, Quảng Ninh để tiếp tục tạo môi trường thông thoáng, thuận lợi cho hoạt động động XNK, XNC và nâng cao hiệu quả công tác phòng chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, các chất ma túy qua biên giới.

Nhấn mạnh hơn nữa sự nỗ lực của 2 nước nói chung và 4 đơn vị nói riêng, ông Vương Vỵ Băng, Trưởng Hải quan Nam Ninh (Trung Quốc)- Trưởng đoàn Hải quan Nam Ninh đánh giá cao nỗ lực của hải quan các tỉnh biên giới Việt Nam: Lạng Sơn, Quảng Ninh, Cao Bằng trong thực thi các nội dung đã thống nhất tại Hội đàm lần thứ 8. Đồng thời trao đổi, cung cấp thêm một số thông tin, hoạt động của Hải quan Nam Ninh, công tác chống buôn lậu và các chính sách XNK của Hải quan Trung Quốc.

Phát huy kết quả đó, Hội đàm “Hai nước bốn bên” lần thứ 9 tại tỉnh Quảng Ninh (do Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh chủ trì) được tổ chức nhằm tiếp tục củng cố, tăng cường quan hệ hợp tác hữu nghị giữa Hải quan giáp biên giới 2 nước Việt – Trung, góp phần mở ra những định hướng phát triển thương mại lành mạnh, ổn định và ngày càng tốt đẹp sau thời gian dài hai nước tập trung vào công tác phòng chống dịch Covid-19.

Tại Hội đàm “Hai nước bốn bên” lần thứ 9 năm 2023, với tinh thần làm việc khẩn trương, tích cực, trách nhiệm, chân thành, tin cậy, hiểu biết lẫn nhau, các bên tham dự Hội đàm “ Hai nước – Bốn bên” Lần thứ 9 năm 2023 cùng thảo luận và đạt được những thỏa thuận quan trọng trong các lĩnh vực về tăng cường hợp tác, trao đổi thông tin, tăng cường hoạt động tạo thuận lợi cho hàng hóa xuất nhập khẩu, người và phương tiện xuất nhập cảnh qua lại cửa khẩu và công tác đấu tranh chống buôn lậu, Hải quan số, Hải quan thông minh.

Hội đàm "Hai nước bốn bên" lần thứ 9 thành công tốt đẹp  
Hội đàm "Hai nước bốn bên" lần thứ 9 thành công tốt đẹp  

Để ghi nhận lại những nội dung mà các bên đã trao đổi, thống nhất, qua đó làm cơ sở báo cáo cấp có thẩm quyền và tổ chức triển khai thực hiện trong thời gian tới, các bên đã thực hiện Lễ Ký kết Biên bản Hội đàm Hai nước - Bốn bên Lần thứ 9 năm 2023 giữa Cục Hải quan: Quảng Ninh, Lạng Sơn, Cao Bằng- Việt Nam và Hải quan Nam Ninh- Trung Quốc.