Ngành Du lịch Ninh Thuận sẵn sàng bước vào mùa cao điểm

Theo Xuân Bính/Báo Ninh Thuận

Sau 2 năm “ngủ đông” vì đại dịch COVID-19, mùa hè năm nay, du lịch Ninh Thuận hứa hẹn “bùng nổ” về lượng khách. Tại các khách sạn, khu nghỉ dưỡng, tỷ lệ lấp đầy trong dịp 30/4 và 1/5 gần như đã đạt 90-100%. Đáng chú ý, lượng khách còn tiếp tục tăng trong đợt cao điểm vào mùa hè 2022.

Biển Ninh Chữ - điểm du lịch thu hút du khách tham quan trong và ngoài tỉnh. Ảnh: V.Nỷ
Biển Ninh Chữ - điểm du lịch thu hút du khách tham quan trong và ngoài tỉnh. Ảnh: V.Nỷ

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Ninh Thuận, từ sau khi nước ta mở cửa du lich hoàn toàn, lượng khách du lich đến tỉnh tăng mạnh. Trong 4 tháng đầu năm, toàn tỉnh đã đón hơn 790.600 lượt khách, đạt 41,4% so với kế hoạch năm 2022. Các doanh nghiệp từ lữ hành đến vận chuyển, lưu trú, nghỉ dưỡng, ăn uống, vui chơi, giải trí, mua sắm... liên tục có các chương trình mới, sản phẩm du lich mới phù hợp xu hướng du lich sau đại dịch như: du lich xanh, du lich cộng đồng, văn hóa, du lich nghỉ dưỡng chăm sóc sức khỏe... phục vụ du khách.

Ngoài ra, một số đơn vị kinh doanh du lich đã quan tâm đầu tư, làm mới nhiều điểm tham quan đưa vào khai thác góp phần đa dạng hóa các loại hình du lich, tạo sức lan tỏa, quảng bá hình ảnh du lich; xây dựng các tour tham quan, các điểm đến phục vụ khá nhộn nhịp như: Vịnh Vĩnh Hy, Hang Rái, vườn nho, đồng cừu, tháp Po Klong Garai, làng gốm Bàu Trúc, dệt Mỹ Nghiệp, làng sen Mỹ Nghiệp, Nam Hoa Viên, làng bích họa Hòn Thiên, du lịch cộng đồng Núi Chúa,... với nhiều sự trải nghiệm thú vị chào bán cho du khách. Đây là bước đà để du lich Việt Nam nói chung, du lich Ninh Thuận nói riêng tiếp tục phục hồi mạnh mẽ thị trường nội địa vào “mùa vàng” du lich hè 2022 và đón đầu dòng khách quốc tế khi đến mùa cao điểm.

Dự báo hè năm nay khách du lich tiếp tục tăng mạnh. Để đáp ứng việc phục vụ lượng khách tăng cao, UBND tỉnh cũng đã ban hành phương án triển khai thực hiện các giải pháp xúc tiến, đón khách du lich vào dịp hè và trong thời gian tới. UBND tỉnh yêu cầu các sở, ngành, địa phương tập trung chuẩn bị tốt nhất đón khách trong mùa du lich hè; xây dựng kế hoạch cụ thể, chú ý đến từng chi tiết nhỏ với mục tiêu thu hút và đón tiếp du khách chu đáo, an toàn, nâng cao hiệu quả khai thác các điểm tham quan đã có; đồng thời xây dựng thêm sản phẩm du lich từ các sự kiện văn hóa - thể thao kết hợp quảng bá tốt thu hút khách và tạo sân chơi giữ chân khách lưu lại tỉnh lâu hơn.

Ngoài ra, tỉnh cũng đang khởi động lại các nội dung trong thỏa thuận liên kết du lich đã ký kết giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực, TP. Hồ Chí Minh, Hà Nội, khu vực Tây Nguyên, Đông Nam Bộ... làm “cú huých” quảng bá và kết nối tour, tuyến đưa khách về Ninh Thuận. Tổ chức các hội nghị xúc tiến đầu tư du lich tại TP. Hồ Chí Minh, Quảng Nam...

Tiếp tục triển khai thực hiện các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, Bộ Y tế, Tổng cục Du lịch về việc triển khai các biện pháp phòng, chống dịch COVID-19, kiểm tra các cơ sở lưu trú đủ điều kiện tối thiểu về cơ sở vật chất kỹ thuật và dịch vụ phục vụ khách du lich đảm bảo Ninh Thuận điểm đến an toàn, hấp dẫn. Bên cạnh đó, quan tâm hỗ trợ các doanh nghiệp khôi phục lại hoạt động du lich, tạo dựng các sản phẩm du lich mới, phong phú, độc đáo, hấp dẫn với chất lượng cao và giá cả phù hợp để thu hút du khách.

Đồng thời, xây dựng Nghị quyết Quy định một số chính sách hỗ trợ phát triển du lich Ninh Thuận trở thành ngành kinh tế mũi nhọn giai đoạn 2021-2025, tầm nhìn đến năm 2030; Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực du lich tỉnh Ninh Thuận giai đoạn 2022-2025; rà soát, đánh giá và tổ chức đào tạo, đào tạo lại lực lượng lao động du lich, nhằm mục tiêu tăng chất lượng lao động du lich, bổ sung lực lượng còn thiếu hụt...

Các doanh nghiệp, cơ sở lưu trú, đơn vị lữ hành trên địa bàn tỉnh đã tập trung chuẩn bị tái đầu tư, nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật, xây dựng, làm mới, hoàn thiện các sản phẩm du lich, tuyển dụng, thu hút nguồn nhân lực. Đồng thời, xây dựng các chương trình khuyến mại, giảm giá phòng và dịch vụ ăn uống cho khách hàng; đẩy mạnh tuyên truyền kế hoạch mở cửa lại hoạt động du lich bảo đảm an toàn, hiệu quả, phù hợp với các quy định về phòng, chống dịch COVID-19; các địa điểm du lich và cơ sở lưu trú du lich trên địa bàn tỉnh đã thực hiện đăng ký đánh giá an toàn COVID-19 tại địa chỉ website: safe.tourism.com.vn do Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quản lý... quyết tâm từng bước phục hồi thị trường du lich, đặc biệt là khách du lich quốc tế, qua đó, phát huy thế mạnh du lich Ninh Thuận là điểm đến an toàn, thân thiện, văn minh và hấp dẫn.

Việc du khách đến Ninh Thuận ngày càng nhiều không chỉ là tín hiệu vui mà còn cho thấy ngành du lich đang phục hồi tốt, góp phần đưa du lich Ninh Thuận hướng tới mục tiêu phát triển du lich bền vững.