Nguyên nhân khiến công nhân Trung Quốc đang bị thay thế


Theo các nghiên cứu, tốc độ sản xuất và triển khai robot ở Trung Quốc đang tăng nhanh chóng so với nước khác.

Tốc độ sản xuất và triển khai robot trong ngành sản xuất của Trung Quốc đang ngày càng nhanh chóng.
Tốc độ sản xuất và triển khai robot trong ngành sản xuất của Trung Quốc đang ngày càng nhanh chóng.

Quỹ Đổi mới và Công nghệ Thông tin (ITIF) có trụ sở ở Washington cho biết, số lượng robot tham gia lực lượng lao động Trung Quốc tăng 12,5 lần so với dự kiến, dấu hiệu cho thấy công nhân nước này đang bị thay thế bởi robot với tốc độ nhanh nhất thế giới.

Theo ITIF, Trung Quốc hiện chưa dẫn đầu về đổi mới sáng tạo trong lĩnh vực robot, nhưng chỉ là vấn đề thời gian trước khi các công ty robot Trung Quốc dần bắt kịp các nước đi đầu.

Quyết định thay thế con người bằng robot thường là giải pháp tiết kiệm ngân sách. Theo đó, các nước phát triển có mức lương cao sẽ có tỷ lệ sử dụng robot cao hơn các nước có mức lương thấp hơn.

Tuy nhiên, ITIF nhận thấy Trung Quốc đang sử dụng tự động hóa nhiều hơn dự kiến dựa trên số tiền công nhân được trả trong sản xuất, với số lượng robot được sử dụng nhiều hơn 12,5 lần so với dự đoán - một bước nhảy vọt so với mức 1,6 lần vào năm 2017. Trong khi, Mỹ chỉ sử dụng 70% lượng robot.

Nghiên cứu cho thấy tốc độ sản xuất và triển khai robot ở Trung Quốc đang tăng lên nhanh chóng. Chính phủ nước này đã ưu tiên phát triển ngành công nghiệp robot, điều này cho thấy rằng các công ty chế tạo robot của nước này có khả năng sớm trở thành những nhà đổi mới hàng đầu.

Xu hướng tăng được suy ra từ dữ liệu trong báo cáo “Trung Quốc đã là thị trường robot công nghiệp lớn nhất thế giới” của Robert D. Atkinson, chủ tịch ITIF và tác giả của báo cáo, cho biết vào năm 2022. Ông cũng nhấn mạnh 52% tổng số robot công nghiệp trên thế giới được lắp đặt ở Trung Quốc, tăng từ 14% một thập kỷ trước đó.

“Thị trường robot đang bùng nổ của Trung Quốc có thể bắt nguồn từ nhu cầu nội địa mạnh mẽ và sự hỗ trợ chính sách thường xuyên”, nghiên cứu chỉ ra.

Robot hiện được sử dụng trong nhiều lĩnh vực rộng lớn của nền kinh tế Trung Quốc, bao gồm sản xuất, hậu cần, khách sạn, y tế và xây dựng.

“Ngành công nghiệp ô tô của Trung Quốc hiện lớn nhất thế giới, đây cũng là một lợi ích thúc đẩy việc áp dụng robot của Trung Quốc, vì ngành công nghiệp ô tô là khách hàng chính của lĩnh vực robot công nghiệp”, ông Atkinson nhận định.

Tuy nhiên, báo cáo của ITIF cũng chỉ ra, ngành công nghiệp robot của Trung Quốc vẫn phụ thuộc nhiều vào công nghệ nước ngoài, nhiều linh kiện được nhập khẩu chủ yếu từ các công ty ở Nhật Bản, Đức và Thụy Sĩ.

Trước đó, Trung Quốc đang nỗ lực để trở thành quốc gia hàng đầu thế giới trong lĩnh vực chế tạo robot vào năm 2025.

Ngay từ năm 2022 Trung Quốc đã công bố một loạt mục tiêu đầy tham vọng nhằm tăng cường tự động hóa trong sản xuất, khi nước này đang nỗ lực phấn đấu để dẫn đầu thế giới trong việc đưa robot vào nhà máy.

Theo kế hoạch 5 năm do một số cơ quan chính phủ công bố, bao gồm Bộ Công nghiệp và Công nghệ Thông tin, Trung Quốc đặt mục tiêu đạt mức tăng trưởng hằng năm tối thiểu 20% về doanh số robot và phát triển một nhóm các nhà vô địch trong ngành để tăng gấp đôi “mật độ robot”.

Nằm trong kế hoạch mới nhất về sản xuất thông minh, Trung Quốc đặt mục tiêu số hóa 70% các nhà sản xuất trong nước vào năm 2025. Theo kế hoạch riêng về ngành công nghiệp robot, Trung Quốc muốn trở thành “nguồn đổi mới” toàn cầu trong lĩnh vực robot, tạo ra đột phá trong công nghệ robot cốt lõi và các sản phẩm robot cao cấp.

Đến năm 2025, Trung Quốc muốn xây dựng ít nhất 500 nhà máy theo mô hình sản xuất thông minh và nuôi dưỡng ít nhất 150 nhà cung cấp giải pháp sản xuất thông minh.

Theo Báo Công Thương