ADB dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2020 đạt 2,3%

PV.

Báo cáo cập nhật Triển vọng Phát triển châu Á (ADO) 2020 được Ngân hàng Phát triển châu Á (ADB) công bố ngày 10/12 đã nâng dự báo tăng trưởng GDP Việt Nam năm 2020 đạt 2,3%.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Báo cáo của ADB cho thấy, kinh tế Việt Nam tăng trưởng nhanh từ 0,4% trong quý II/2020 lên 2,6% trong quý III, nâng mức tăng trưởng bình quân 9  tháng là 2,1%.

Theo đó, tăng trưởng của Việt Nam được ADB điều chỉnh tăng từ mức 1,8% lên 2,3% cho cả năm 2020. ADB cũng dự báo tăng trưởng GDP năm 2021 của Việt Nam sẽ đạt 6,1%.

Dự báo trên được ADB đưa ra là do thành công của Việt Nam trong kiểm soát Covid-19. Việc khống chế đại dịch có hiệu quả cho thấy Việt Nam có năng lực và kinh nghiệm để ứng phó với các đợt bùng của dịch bệnh. Điều này đã củng cố thêm niềm tin của các nhà đầu tư trong và ngoài nước.

Thực tiễn cho thấy, tháng 11/2020, xuất khẩu của Việt Nam vẫn là một điểm sáng, với thặng dư thương mại đầy ấn tượng 20,1 tỷ USD; các hoạt động vận tải tăng 2,3% so với tháng trước; tổng mức bán lẻ hàng hóa và dịch vụ tiêu dùng đã tăng 8,5% trong tháng 11/2020 so với cùng kỳ năm 2019...

Bên cạnh đó, các hiệp định thương mại tự do như EVFTA, CPTPP và mới đây là RCEP đã và sẽ là những kênh đầu tư - thương mại quan trọng để Việt Nam có thể tối đa hóa những lợi ích từ sự dịch chuyển và cơ cấu lại các chuỗi cung ứng, chuỗi giá trị của dòng thương mại và đầu tư toàn cầu cũng như trong khu vực.

Đặc biệt, thời gian qua Chính phủ và các bộ, ngành, các địa phương đã triển khai nhiều biện pháp, giải quyết các vấn đề khúc mắc để đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công, góp phần quan trọng trong việc duy trì đà tăng trưởng. Tính chung 11 tháng năm 2020, vốn đầu tư thực hiện từ nguồn ngân sách nhà nước đạt gần 80% kế hoạch năm và tăng 34% so với cùng kỳ năm 2019.

Bên cạnh đó, Báo cáo của ADB cũng cho thấy, trái với dự báo tăng trưởng của Việt Nam, hầu hết các tiểu vùng của châu Á đang phát triển được dự báo giảm tăng trưởng trong năm 2020.

Chỉ duy nhất vùng Đông Á được dự báo tăng trưởng được cải thiện ở mức 1,6% trong năm 2020, dựa trên sự phục hồi nhanh hơn kỳ vọng tại Trung Quốc và Đài Loan, Trung Quốc. Triển vọng tăng trưởng của Đông Á trong năm 2021 được duy trì ở mức 7%.

Đối với khu vực Đông Nam Á, tăng trưởng kinh tế vẫn chịu áp lực khi những đợt bùng phát Covid-19 và các biện pháp ngăn chặn vẫn tiếp tục, nhất là tại các nước Indonesia, Malaysia và Philippines.

Triển vọng tăng trưởng của Đông Nam Á cho năm 2020 đã được điều chỉnh giảm từ -3,8% xuống mức  -4,4%,tăng trưởng trong năm 2021 cũng được điều chỉnh giảm từ 5,5% xuống 5,2%.

Tăng trưởng GDP của Nam Á cũng được dự báo giảm 6,1% trong năm 2020, có sự điều chỉnh nhẹ so với mức giảm 6,8% được dự báo trong tháng 9. Tăng trưởng ở Nam Á được kỳ vọng khôi phục ở mức 7,2% trong năm 2021...