Tiên phong tinh thần doanh nhân, kiến tạo Việt Nam bền vững

Hồng Ánh

Ngày 13/10, tại Hà Nội, Bộ Kế hoạch và Đầu tư phối hợp với Cơ quan Phát triển Quốc tế Hoa Kỳ (USAID), thông qua dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân do USAID tài trợ, tổ chức Diễn đàn “Tiên phong tinh thần doanh nhân, kiến tạo Việt Nam bền vững”.

Sự kiện có sự tham gia của Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông, bà Aler Grubbs - Giám đốc USAID Việt Nam cùng hơn 150 đại biểu là đại diện các bộ, ngành, địa phương khu vực phía Bắc, hiệp hội, doanh nghiệp, tổ chức quốc tế, quỹ đầu tư, tổ chức tài chính, chuyên gia kinh tế…

Lực lượng doanh nghiệp đã chủ động đổi mới, sáng tạo đón bắt xu hướng

Phát biểu khai mạc diễn đàn, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam ngày càng lớn mạnh và từng bước khẳng định vai trò, vị thế không chỉ ở trong nước mà còn vươn ra toàn cầu với nhiều sản phẩm đang dần khẳng định giá trị thương hiệu trên thị trường khu vực và thế giới. Đây sẽ là những doanh nghiệp điển hình, lan tỏa tinh thần tiên phong, góp phần làm thay đổi “diện mạo” đất nước, tạo dấu ấn, nâng cao vị thế, uy tín của sản phẩm “Made by Việt Nam” trên trường quốc tế. Đồng thời, lực lượng doanh nghiệp tiên phong cũng đóng vai trò trụ cột, dẫn dắt, tạo “đòn bẩy” để phát triển nhiều ngành, lĩnh vực, qua đó đưa nền kinh tế Việt Nam tự chủ, hướng tới phát triển bền vững.

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, lực lượng doanh nghiệp tiên phong đóng vai trò trụ cột, dẫn dắt, tạo “đòn bẩy” để phát triển nhiều ngành, lĩnh vực.
Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư Trần Duy Đông cho biết, lực lượng doanh nghiệp tiên phong đóng vai trò trụ cột, dẫn dắt, tạo “đòn bẩy” để phát triển nhiều ngành, lĩnh vực.

Theo Thứ trưởng Trần Duy Đông, hiện nay, trong bối cảnh kinh tế vĩ mô cơ bản ổn định và tiếp tục duy trì chuyển biến tích cực, nền kinh tế Việt Nam lấy lại đà tăng trưởng và đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực. Hoạt động sản xuất kinh doanh có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, phía trước vẫn còn rất nhiều rủi ro và thách thức. Một trong những thách thức lớn hiện nay là biến đổi khí hậu, thiên tai, dịch bệnh diễn biến phức tạp tiếp tục ảnh hưởng lớn đến sản xuất, kinh doanh của cộng đồng doanh nghiệp. Trong bối cảnh đó, xu hướng tiêu dùng và yêu cầu của các thị trường về sản xuất, kinh doanh bền vững đang ngày càng cao.

Việt Nam hiện có khoảng 910 nghìn doanh nghiệp đang hoạt động, hơn 14.400 hợp tác xã và hơn 5 triệu hộ kinh doanh đã tạo thành lực lượng hùng hậu thúc đẩy kinh tế Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, có gần 98% doanh nghiệp có quy mô nhỏ và vừa, do hạn chế về quy mô, năng lực, trình độ quản trị… Hầu hết các doanh nghiệp tư nhân Việt Nam chưa nhận thức, quan tâm đầy đủ và đầu tư thích đáng cho kế hoạch và chiến lược kinh doanh bền vững, dẫn đến nguy cơ bị mất cơ hội để tham gia và tiến sâu vào chuỗi giá trị toàn cầu.

Song, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư nhấn mạnh, cũng cần ghi nhận và đánh giá cao lực lượng doanh nghiệp Việt Nam đã chủ động đổi mới, sáng tạo đón bắt xu hướng, tiên phong đẩy mạnh đầu tư, đổi mới công nghệ, mô hình kinh doanh theo hướng kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn; chủ động ứng dụng công nghệ cao, áp dụng thành công mô hình kinh tế tuần hoàn, giảm thải carbon, bảo vệ môi trường, chống biến đổi khí hậu, đóng góp tích cực vào quá trình hiện thực hoá mục tiêu phát triển bền vững và cam kết Net Zero carbon của Chính phủ Việt Nam vào năm 2050. Đây chính là những ngành kinh tế mới tạo giá trị mới, động lực mới cho tăng trưởng kinh tế.

Thúc đẩy tinh thần tiên phong của doanh nghiệp tư nhân

Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư cho biết, là cơ quan tham mưu về chiến lược phát triển kinh tế - xã hội, trong nhiều năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư đã tích cực, chủ động tham mưu Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ ban hành các cơ chế, chính sách thúc đẩy, hỗ trợ cho các doanh nghiệp nâng cao khả năng cạnh tranh; tăng cường năng lực nội sinh, thúc đẩy tinh thần tiên phong của doanh nghiệp, khuyến khích doanh nghiệp chuyển đổi mô hình kinh doanh bền vững. Từ đó, góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

Ban Tổ chức trao giải cho 10 doanh nghiệp sáng kiến ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị) Việt Nam năm 2023.
Ban Tổ chức trao giải cho 10 doanh nghiệp sáng kiến ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị) Việt Nam năm 2023.

Để cạnh tranh trong nền kinh tế toàn cầu, Việt Nam áp dụng các tiêu chuẩn mới và hướng đến tính bền vững và bao trùm. Trong hơn 2 năm qua, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Dự án Tăng cường năng lực cạnh tranh khu vực tư nhân với tài trợ từ USAID đã triển khai nhiều hoạt động hỗ trợ cho các doanh nghiệp tiên phong, doanh nghiệp áp dụng thực hành ESG (Môi trường - Xã hội - Quản trị) và đạt được một số kết quả đáng ghi nhận.

Cụ thể, về hỗ trợ doanh nghiệp tiên phong, từ hơn 600 doanh nghiệp đăng ký, dựa trên những tiêu chí đánh giá khách quan và khoa học, Hội đồng đánh giá đã lựa chọn 22 doanh nghiệp tiên phong để nhận gói hỗ trợ được thiết kế riêng với tổng giá trị lên tới 150.000 USD. Hoạt động hỗ trợ kỹ thuật của dự án cho doanh nghiệp tiên phong có sự đồng hành của các bên liên quan và tập trung vào các nội dung như: Xây dựng chiến lược tổng thể; Nghiên cứu và phát triển thị trường mục tiêu; Hỗ trợ phát triển sản phẩm mang thương hiệu Việt; Hỗ trợ chuyển đổi số toàn diện cho doanh nghiệp.

Về thúc đẩy doanh nghiệp khu vực tư nhân kinh doanh bền vững và thực hành khung đánh giá ESG, Bộ Kế hoạch và Đầu tư và USAID khởi động cuộc thi Sáng kiến ESG Việt Nam 2023 vào tháng 11/2022. Sáng kiến đã thu hút gần 150 hồ sơ đăng ký từ các doanh nghiệp tư nhân, hợp tác xã, hộ kinh doanh.

Trên cơ sở đó, Dự án đã lựa chọn 10 doanh nghiệp có sáng kiến tốt nhất để hỗ trợ đào tạo và tư vấn chuyên sâu 1-1 nhằm nâng cao năng lực và hiểu biết về ESG cũng như các mô hình kinh doanh bền vững khác, giúp các doanh nghiệp xây dựng, hoàn thiện kế hoạch triển khai ESG. Top 3 doanh nghiệp chiến thắng chung cuộc sẽ nhận được các hỗ trợ có tổng trị giá lên tới 2 tỷ đồng để thí điểm triển khai hoặc nhân rộng các sáng kiến kinh doanh bền vững.

Thứ trưởng Trần Duy Đông hi vọng trong thời gian tới, sẽ tiếp tục nhận được sự hỗ trợ từ Chính phủ, Nhân dân Hoa Kỳ và USAID để đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ doanh nghiệp hướng tới thúc đẩy tinh thần tiên phong của doanh nghiệp tư nhân; hỗ trợ doanh nghiệp chuyển đổi số, ứng dụng khoa học và công nghệ, đổi mới sáng tạo, áp dụng các mô hình kinh doanh mới.

Đồng thời, Bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng tiếp tục tham mưu Chính phủ hoàn thiện thể chế khuyến khích doanh nghiệp ứng dụng các mô hình kinh doanh bền vững, các ngành công nghiệp mới và phát triển các ngành kinh tế số, kinh tế xanh, kinh tế tuần hoàn, góp phần tăng cường năng lực cạnh tranh, tạo nền tảng cho sự phát triển lâu dài của doanh nghiệp, qua đó đáp ứng tốt hơn các tiêu chuẩn quốc tế và tham gia sâu vào các chuỗi cung ứng toàn cầu.

Đối với cộng đồng doanh nghiệp, Thứ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị, các doanh nghiệp cần mạnh dạn, chủ động có các giải pháp đột phá, sáng tạo, hiện đại, tận dụng và nắm bắt thời cơ để đưa doanh nghiệp lớn mạnh, góp phần chung vào phát triển đất nước.

Bà Aler Grubbs - Giám đốc USAID Việt Nam cho biết, USAID cam kết thúc đẩy tăng trưởng kinh tế và nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực tư nhân Việt Nam. Thông qua hợp tác chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư để hỗ trợ các doanh nghiệp thúc đẩy kinh doanh bền vững và áp dụng thực hành ESG, USAID giúp các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao khả năng cạnh tranh, đạt được các mục tiêu phát triển dài hạn, đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế và tham gia sâu vào các chuỗi giá trị toàn cầu nhằm kiến tạo một Việt Nam phát triển bền vững và thịnh vượng.

Cũng tại Diễn đàn, Ban Tổ chức đã trao Biên bản thỏa thuận hợp tác giữa Cục Phát triển doanh nghiệp (Bộ Kế hoạch và Đầu tư), dự án USAID IPSC với đại diện 22 doanh nghiệp tiên phong. Đồng thời, trao giải cho 10 doanh nghiệp sáng kiến ESG (Môi trường-Xã hội-Quản trị) Việt Nam năm 2023.