Ủy ban Chứng khoán Nhà nước ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác với Hiệp hội Đầu tư Tài chính Hàn Quốc

Minh Lâm

Sáng 7/3, tại Thủ đô Seoul (Hàn Quốc), Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) Việt Nam và Hiệp hội Đầu tư Tài chính Hàn Quốc (KOFIA) đã ký kết Biên bản Ghi nhớ về Tư vấn, Hợp tác và hỗ trợ kỹ thuật, đánh dấu cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa UBCKNN và KOFIA.

Lễ ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác giữa UBCKNN và KOFIA diễn ra thành công tốt đẹp.
Lễ ký Biên bản Ghi nhớ hợp tác giữa UBCKNN và KOFIA diễn ra thành công tốt đẹp.

Tham dự Lễ ký kết, về phía Việt Nam, có Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc; bà Vũ Thị Chân Phương - Chủ tịch UBCKNN. Về phía Hàn Quốc, có ông Kim Yong Jea - Ủy viên thường trực Ủy ban Dịch vụ tài chính Hàn Quốc; ông Yoon Sang key – Tham tán Công sứ đại sứ quán Đại Hàn dân quốc tại Việt Nam; ông Yoo Seok Seo – Chủ tịch KOFIA cùng các đại biểu trong Đoàn công tác.

Phát biểu tại Lễ ký kết, Chủ tịch UBCKNN Vũ Thị Chân Phương cho biết, tính tới cuối tháng 2/2024, vốn hóa thị trường cổ phiếu Việt Nam đã đạt gần 270 tỷ USD, tương đương gần 63% GDP ước tính năm 2023; với hơn 1.600 cổ phiếu, chứng chỉ quỹ niêm yết và đăng ký giao dịch. Số lượng nhà đầu tư tăng trưởng mạnh mẽ với 7,4 triệu tài khoản chứng khoán, tương đương 7,2% dân số, vượt kế hoạch đề ra.

Hiện diện trên thị trường chứng khoán (TTCK) Việt Nam, số lượng các công ty chứng khoán, các quỹ đầu tư và nhà đầu tư cá nhân đến từ Hàn Quốc ngày càng lớn hơn. Ví dụ như hiện nay, trên TTCK Việt Nam có 08 công ty chứng khoán đến từ Hàn Quốc – là các hội viên của KOFIA như Mirrea Asset, Shinhan, KIS, KB… Các công ty này đều thể hiện được vai trò, thế mạnh của mình trong các mảng kinh doanh chứng khoán tại Việt Nam và cung cấp các dịch vụ cho nhà đầu tư Hàn Quốc.

Bà Vũ Thị Chân Phương cho biết, trong những năm qua, KOFIA cũng hỗ trợ mời các cán bộ của UBCKNN tham dự các sự kiện của thị trường tài chính, chứng khoán của Hàn Quốc do KOFIA chủ trì. Đây là sự hỗ trợ rất quý báu với một thị trường còn khá non trẻ như Việt Nam đồng thời, giúp các cơ quan quản lý TTCK của Việt Nam nắm bắt, hiểu được tốt hơn những nhu cầu, mong muốn của các tổ chức đầu tư Hàn Quốc nói riêng, và các nhà đầu tư quốc tế nói chung. Điều này càng đặc biệt có ý nghĩa trong bối cảnh TTCK Việt Nam đang nỗ lực triển khai các giải pháp để được nâng hạng từ thị trường cận biên lên thị trường mới nổi.

Do vậy, Biên bản Ghi nhớ lần này sẽ đánh dấu một cột mốc quan trọng trong mối quan hệ hợp tác giữa UBCKNN và KOFIA, thể hiện mong muốn sự hợp tác lâu dài và hiệu quả vì sự phát triển bền vững của TTCK Việt Nam và Hàn Quốc. Chủ tịch UBCKNN kỳ vọng, trên cơ sở cơ sở tự nguyện, thiện chí, cùng có lợi và tuân thủ các quy định của pháp luật liên quan, sự hợp tác giữa UBCKNN và KOFIA sẽ ngày càng chặt chẽ, thiết thực, vừa tạo điều kiện hỗ trợ các cơ quan quản lý, đơn vị tổ chức vận hành TTCK Việt Nam, vừa tạo điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp, các nhà đầu tư Hàn Quốc kinh doanh, đầu tư hiệu quả và ngày càng thịnh vượng ở Việt Nam.

“Sau Biên bản ghi nhớ này, tôi tin tưởng rằng hai bên sẽ tiếp tục tăng cường trao đổi các đoàn lãnh đạo cấp cao cũng như các đoàn cán bộ chuyên môn kỹ thuật, tăng cường trao đổi thông tin hỗ trợ công tác quản lý, giám sát thị trường, đặc biệt là tăng cường vai trò của công ty chứng khoán trong hoạt động giám sát, tạo điều kiện và thúc đẩy tham gia đầu tư của các nhà đầu tư, các tổ chức cung cấp dịch vụ chứng khoán giữa hai nước”, Chủ tịch UBCKNN chia sẻ.