Tháng Thanh niên 2024:

“Áo xanh” ngành Tài chính cống hiến sức trẻ, lan toả tinh thần xung kích tình nguyện

Gia Hân

Với khí thế xung kích tình nguyện của tuổi trẻ và tinh thần “Đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên”, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã triển khai nhiều hoạt động sôi nổi, thiết thực trong Tháng Thanh niên 2024, “áo xanh” tuổi trẻ ngành Tài chính đã lan toả được nhiều giá trị tốt đẹp đến cộng đồng.

Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cùng đoàn thanh niên các đơn vị trao tặng quà và học bổng cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.
Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cùng đoàn thanh niên các đơn vị trao tặng quà và học bổng cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.

Ngày 23/3/2024, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính phối hợp với Đoàn Thanh niên các đơn vị: Văn phòng Quốc hội; Văn phòng Chủ tịch nước; Bộ Tài nguyên và Môi trường; Bộ Ngoại giao tổ chức chương trình tình nguyện Tháng Thanh niên tại tỉnh Hoà Bình.

Đây là hoạt động thiết thực trong tháng 3 – tháng của tuổi trẻ nhằm hướng tới kỷ niệm 93 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2024); 80 năm ngày Truyền thống ngành Tài chính (28/8/1945-28/8/2025) và hưởng ứng năm thanh niên tình nguyện 2024.

Đến thăm và tặng quà tại xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, đại diện đoàn thanh niên các đơn vị đã trao tặng Biển tượng trưng công trình thanh niên “Đường giao thông nông thôn” cho UBND Xã; trao tặng 1.000 sách tham khảo cho Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Cuối Hạ; trao tặng 1.000 sách cho Tỉnh Đoàn Hòa Bình; tặng quà và học bổng cho 15 em học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Cuối Hạ.

Đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cùng đoàn đến thăm, trao quà cho đại diện gia đình em Bùi Văn An - học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.
Đồng chí Lê Đôn - Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính cùng đoàn đến thăm, trao quà cho đại diện gia đình em Bùi Văn An - học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại xã Cuối Hạ, huyện Kim Bôi, tỉnh Hoà Bình.

Thay mặt tuổi trẻ các đơn vị, đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh – Bí thư Đoàn Thanh niên Văn phòng Quốc hội  bày tỏ mong muốn, công trình giao thông nông thôn sẽ giúp bà con nhân dân đi lại thuận lợi hơn, con đường tới trường của các em học sinh đỡ vất vả hơn.

“Chị mong rằng những món quà của các anh chị sẽ giúp các em có thêm niềm vui đến trường, có thêm động lực để vượt lên khó khăn, chinh phục tri thức. Vì chỉ có học tập là con đường duy nhất giúp các em có một tương lai tươi sáng, giúp cuộc sống của ông bà, bố mẹ các em được ấm no, đầy đủ và hạnh phúc hơn”, đồng chí Nguyễn Thị Kim Anh chia sẻ.

Xúc động trước tình cảm mà tuổi trẻ các cơ quan Trung ương dành tặng cho bà con nhân dân xã Cuối Hạ, ông Bùi Văn Mạnh - Bí thư Đảng uỷ Xã cho biết, đây là nguồn động viên và là động lực để Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Cuối Hạ tiếp tục đoàn kết phấn đấu thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Đồng thời, Bí thư Đảng uỷ mong muốn, những tình cảm này sẽ tạo tiền đề tốt đẹp cho các em học sinh, các gia đình hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn vươn lên thoát nghèo, hướng tới một tương lai tốt đẹp hơn.

Đoàn thanh niên các đơn vị đến dâng hương và chụp hình lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ trên Công trình Thủy điện Hòa Bình.
Đoàn thanh niên các đơn vị đến dâng hương và chụp hình lưu niệm tại Tượng đài Bác Hồ trên Công trình Thủy điện Hòa Bình.

Nhân dịp này, Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính đã cùng các đơn vị đến thăm và trao quà, học bổng cho học sinh Bùi Văn An – em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn tại xóm Khoang, xã Cuối Hạ. Cùng với đó, đoàn cũng đã tới thăm công trình thanh niên “Đường giao thông nông thôn” đang thi công.

* Trước đó, sáng cùng ngày, tuổi trẻ ngành Tài chính và các đơn vị đoàn thanh niên đã tới dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ trên Công trình Thủy điện Hòa Bình để tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại, anh hùng dân tộc, danh nhân văn hóa thế giới. Người đã cống hiến cả cuộc đời cho dân, cho nước, dẫn dắt Đảng ta, Nhân dân ta làm nên những thắng lợi vẻ vang.

Buổi chiều, Đoàn đã đến thăm Di tích lịch sử Nhà máy In tiền đầu tiên của Việt Nam - nơi những tờ tiền đầu tiên của nước Việt Nam độc lập được ra đời.

 

Chia sẻ về những hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính, đồng chí Lê Đôn – Bí thư Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính nhấn mạnh: “Tháng Thanh niên là thời điểm quan trọng để đoàn kết, tập hợp đoàn viên tham gia vào các nhiệm vụ quan trọng của đơn vị và xã hội. Qua đó lan tỏa những giá trị tốt đẹp, góp phần kết nối, thôi thúc đoàn viên, thanh niên xác định trách nhiệm với gia đình, cộng đồng và xã hội. Những hoạt động của tuổi trẻ Bộ Tài chính thể hiện lửa nhiệt huyết của tuổi trẻ, chung tay xây dựng Đất nước ngày càng giàu đẹp, viết tiếp truyền thống vẻ vang của thanh niên Việt Nam.”

Dưới đây là một số hình ảnh nổi bật tại chương trình:

Bí thư đoàn thanh niên các đơn vị dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ.
Bí thư đoàn thanh niên các đơn vị dâng hương tại Tượng đài Bác Hồ.
Các đoàn viên dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Các đoàn viên dâng hương bày tỏ lòng thành kính, biết ơn đối với công lao to lớn của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Bí thư đoàn thanh niên 5 đơn vị đến thăm công trình thanh niên "Đường giao thông nông thôn".
Bí thư đoàn thanh niên 5 đơn vị đến thăm công trình thanh niên "Đường giao thông nông thôn".
Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính chụp hình lưu niệm tại công trình thanh niên.
Đoàn Thanh niên Bộ Tài chính chụp hình lưu niệm tại công trình thanh niên.
“Áo xanh” ngành Tài chính cống hiến sức trẻ, lan toả tinh thần xung kích tình nguyện  - Ảnh 1
Đoàn thanh niên các đơn vị dành một phút tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Đền thờ Người có công, khu di tích Nhà máy in tiền, xã Phú Nghĩa, huyện Lạc Thuỷ, tỉnh Hoà Bình.
Đoàn chụp hình lưu niệm tại khu di tích Nhà máy in tiền.
Đoàn chụp hình lưu niệm tại khu di tích Nhà máy in tiền.