Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Phát huy tinh thần dân tộc, xứng tầm là những doanh nhân đại diện cho đất nước Việt Nam


Gặp mặt các doanh nghiệp gia đình tiêu biểu chiều tối nay, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ mong muốn các doanh nhân quan tâm xây dựng, trau dồi, rèn luyện đạo đức, văn hóa kinh doanh, tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, khát vọng cống hiến, trách nhiệm xã hội để phát triển bền vững và xứng tầm là những doanh nhân đại diện cho một đất nước Việt Nam phát triển, văn minh, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Chiều tối 3/11, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã gặp mặt Đoàn đại biểu doanh nghiệp gia đình tiêu biểu cả nước. Cuộc gặp mặt càng thêm ý nghĩa khi được tổ chức ngay sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 41-NQ/TW ngày 10/10/2023 về xây dựng và phát huy vai trò của đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới.

Cùng dự cuộc gặp mặt có các Ủy viên Trung ương Đảng: Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Đức Hải; Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường; Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh; Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính – Ngân sách Lê Quang Mạnh; Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh.

Các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển
Các đại biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Về phía Đoàn đại biểu doanh nghiệp có: Chủ tịch Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) Phạm Tấn Công; Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp gia đình Việt Nam Phạm Đình Đoàn cùng 70 doanh nghiệp, doanh nhân gia đình tiêu biểu.

Mang tinh thần, khí phách của doanh nhân Việt Nam ra quốc tế

Báo cáo với Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công cho biết, sau 37 năm đổi mới, Việt Nam đã hình thành đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp hùng hậu, với số lượng trên 900 nghìn doanh nghiệp, trên 20 nghìn hợp tác xã và trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể.

Lực lượng doanh nhân, doanh nghiệp đã góp phần quan trọng thực hiện đường lối, chủ trương chính sách của Đảng, Nhà nước về phát triển kinh tế, góp phần đưa đất nước ta trở thành nền kinh tế lớn thứ 37 của thế giới, nằm trong top 20 quốc gia có quy mô thương mại quốc tế lớn nhất thế giới. Trong đó, doanh nghiệp gia đình là một bộ phận quan trọng, chiếm khoảng 70% số lượng doanh nghiệp tại Việt Nam, chưa kể trên 5 triệu hộ kinh doanh cá thể có thể coi là các doanh nghiệp gia đình siêu nhỏ.

Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị về xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ mới đã đề ra yêu cầu phát triển đội ngũ “doanh nghiệp dân tộc”, một nội dung rất quan trọng để đảm bảo xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ. Căn cứ định hướng này của Nghị quyết, Chủ tịch VCCI nhận thấy, việc phát triển các doanh nghiệp gia đình là rất quan trọng, vì đây chính là một nguồn để hình thành đội ngũ doanh nghiệp dân tộc lớn mạnh.

Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch VCCI Phạm Tấn Công phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

“Có thể hiểu các doanh nghiệp gia đình chính là một bộ phận quan trọng của đội ngũ “doanh nghiệp dân tộc”. Nhấn mạnh như vậy, Chủ tịch VCCI cũng cho biết, sau gần 10 năm thành lập, Hội đồng doanh nghiệp gia đình Việt Nam đã triển khai nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực để phát triển các doanh nghiệp gia đình. Hội thảo “Xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình Việt Nam” vừa được tổ chức chiều nay đã thu hút sự tham dự của hơn 200 đại biểu, cùng nhau thảo luận về xây dựng văn hóa doanh nghiệp gia đình Việt Nam vì sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, xây dựng và định vị văn hóa doanh nghiệp gia đình, xây dựng văn hoá gia đình doanh nhân, xây dựng người kế nghiệp trong các doanh nghiệp gia đình...

Tại cuộc gặp mặt, các đại biểu trân trọng cảm ơn tình cảm, sự quan tâm của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội dành cho cộng đồng doanh nghiệp nói chung và doanh nghiệp gia đình nói riêng. Quốc hội đã luôn lắng nghe và kịp thời tháo gỡ nhanh, hiệu quả nhiều khó khăn, vướng mắc cho cộng đồng doanh nghiệp, nhất là trong bối cảnh đầy khó khăn, thách thức do tác động của đại dịch COVID– 19 vừa qua và những diễn biến phức tạp, khó lường của kinh tế toàn cầu hiện nay.

Đặc biệt, trong hơn hai năm vừa qua, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã nhiều lần trực tiếp gặp mặt, lắng nghe ý kiến, mong muốn, kỳ vọng của cộng đồng doanh nghiệp; đồng thời yêu cầu các cơ quan của Quốc hội thực hiện nhiều hoạt động phong phú, đa dạng để lắng nghe, tham vấn ý kiến doanh nghiệp trong quá trình thẩm tra, chỉnh lý các dự luật, các dự thảo Nghị quyết trình Quốc hội.

Chủ tịch VCCI và các doanh nhân mong muốn, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Quốc hội tiếp tục dành sự quan tâm, sớm thể chế hoá Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị, tạo lập khuôn khổ pháp luật và môi trường kinh doanh ngày càng thuận lợi, an toàn, bình đẳng cho các doanh nghiệp gia đình nói riêng, đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam nói chung vươn lên phát triển mạnh mẽ.

Cho biết ngày càng có nhiều doanh nghiệp gia đình Việt Nam đạt tầm quốc tế, có vị thế, vai trò trong chuỗi giá trị toàn cầu, có năng lực cạnh tranh quốc tế, mang tinh thần, khí phách của doanh nhân Việt Nam, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Sovico Holdings Nguyễn Thị Phương Thảo cũng mong muốn, Quốc hội tiếp tục quan tâm hoàn thiện cơ chế, chính sách, pháp luật, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho khu vực kinh tế tư nhân, hình thành các tập đoàn kinh tế tư nhân có sức mạnh và thương hiệu quốc gia, quốc tế làm đầu tàu, thúc đẩy các doanh nghiệp vừa và nhỏ, khu vực nông nghiệp nông thôn, các công ty khởi nghiệp.

Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp gia đình Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái Phạm Đình Đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp gia đình Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái Phạm Đình Đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Các ý kiến phát biểu đều khẳng định mạnh mẽ quyết tâm và sự nỗ lực hết sức mình không chỉ đưa doanh nghiệp gia đình phát triển lớn mạnh mà còn góp phần xây dựng và phát triển đội ngũ doanh nhân dân tộc, đóng góp xứng đáng vào việc hiện thực hoá hai mục tiêu khát vọng phát triển 100 năm đã được Đại hội XIII của Đảng đề ra.

"Thấy sóng cả mà không ngã tay chèo", trong khó khăn càng không bao giờ được bỏ cuộc

Phát biểu tại cuộc gặp mặt, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, Đảng, Nhà nước và Nhân dân ta luôn coi trọng vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân đối với sự phát triển của đất nước. Các văn kiện qua nhiều kỳ Đại hội của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước đã khẳng định, doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam là đội ngũ nòng cốt, đi đầu trong sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước.

Sau khi Bộ Chính trị ban hành Nghị quyết số 09/NQ-TW ngày 9/12/2011, năm 2013, Quốc hội đã thông qua Hiến pháp (sửa đổi), lần đầu tiên hiến định vai trò của đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân Việt Nam. Từ Đại hội XI sang Đại hội XII, văn kiện Đại hội đã bổ sung mệnh đề “phát triển doanh nghiệp và đẩy mạnh phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo”, từ đây đã tạo động lực thúc đẩy phát triển mạnh mẽ phong trào khởi nghiệp, đổi mới sáng tạo.

Tháng 10 vừa qua, Bộ Chính trị đã ban hành Nghị quyết số 41, đề ra yêu cầu phát triển đội ngũ doanh nghiệp dân tộc – đây là một điểm mới so vớiNghị quyết số 09/NQ-TW. Trong nhiệm kỳ Khóa XIV, XV, vai trò của doanh nghiệp, doanh nhân càng được coi trọng. “Từ khoá” xuyên suốt trong các quyết sách của Trung ương, Quốc hội và Chính phủ chính là “mọi quyết sách đều phải đặt người dân và doanh nghiệp vào vị trí trung tâm. Tất cả các quyết sách đều tập trung lo cho nhân dân, lo cho cộng đồng doanh nghiệp bởi đó cũng chính là lo cho đất nước”, Chủ tịch Quốc hội khẳng định.

Chủ tịch Quốc hội cũng chia sẻ, lãnh đạo và doanh nghiệp nhiều nước đánh giá cao các quyết sách của Quốc hội nhất là trong giai đoạn dịch bệnh COVID– 19 bùng phát vừa qua như: Nghị quyết số 30 cho phép Chính phủ được thực hiện các biện pháp đặc biệt, đặc cách, đặc thù, chưa được luật quy định hoặc thậm chí trái với luật để nhanh chóng kiểm soát dịch bệnh, phục hồi kinh tế - xã hội, hay Nghị quyết số 43/2022/QH15 về chính sách tài khoá, tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội... cùng nhiều quyết sách về đầu tư các công trình trọng điểm quốc gia, bổ sung nguồn lực vô cùng lớn thúc đẩy phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội...

Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đã thông qua rất nhiều luật, pháp lệnh, nghị quyết, trong đó có nhiều đạo luật quan trọng hướng tới hoàn thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, môi trường pháp luật, cơ chế chính sách tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động đầu tư, sản xuất, kinh doanh của người dân và doanh nghiệp được đặt lên hàng đầu.

Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp gia đình Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái Phạm Đình Đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển
Chủ tịch Hội đồng Doanh nghiệp gia đình Việt Nam, Chủ tịch Tập đoàn Phú Thái Phạm Đình Đoàn phát biểu tại buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Chủ tịch Quốc hội biểu dương cộng đồng doanh nghiệp gia đình ở Việt Nam không chỉ tăng nhanh về số lượng mà trình độ, năng lực quản lý và trách nhiệm xã hội ngày càng được nâng cao. Danh sách 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam, có nhiều doanh nghiệp gia đình. Nhiều doanh nghiệp gia đình đã phát triển lớn mạnh thành các tập đoàn kinh tế tư nhân có tiếng không chỉ trong nước, mà còn trên thế giới, như: Sovico, THACO, Vingroup, BRG, TH True milk… Chủ tịch Quốc hội đồng thời trân trọng ghi nhận nhiều doanh nghiệp gia đình đã và đang tích cực thực hiện tốt trách nhiệm xã hội, tham gia triển khai các chương trình xóa đói, giảm nghèo, đền ơn đáp nghĩa, chương trình vì cộng đồng, hỗ trợ nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, dịch bệnh; quan tâm xây dựng mối quan hệ lao động tiến bộ, hài hoà trong doanh nghiệp, chăm lo cho người lao động như chăm lo cho người thân trong gia đình...

Đặc biệt qua các ý kiến phát biểu, Chủ tịch Quốc hội chia sẻ cảm nhận sâu sắc nguồn năng lượng tràn đầy và khát vọng phát triển mãnh liệt của các doanh nhân không chỉ vì sự phát triển của bản thân, của doanh nghiệp gia đình mình mà còn đóng góp xứng đáng vào việc thực hiện hai mục tiêu phát triển 100 năm của đất nước.

Trong bối cảnh tình hình quốc tế biến động nhanh, phức tạp và khó lường như hiện nay, Chủ tịch Quốc hội cũng cho rằng, trong khó khăn, thách thức cũng có nhiều cơ hội, nhất là cơ hội từ cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ 4 có thể tạo ra sự phát triển đột phá cho cả những quốc gia đang phát triển. Trong tiến trình đó, Quốc hội, Chính phủ sẽ nỗ lực tối đa hoàn thiện thể chế pháp luật, kiến tạo và thúc đẩy sự phát triển, nhưng quan trọng nhất, theo Chủ tịch Quốc hội, “vẫn là đội ngũ doanh nghiệp, doanh nhân, thấy sóng cả mà không ngã tay chèo, càng trong khó khăn càng không bao giờ được bỏ cuộc”.

Chủ tịch Quốc hội cho biết, Nghị quyết số 41-NQ/TW của Bộ Chính trị có rất nhiều đổi mới về nội dung và cũng gửi gắm rất nhiều kỳ vọng của Đảnh và Nhà nước, trong đó đề ra yêu cầu phát triển đội ngũ doanh nghiệp dân tộc. “Tôi rất thiết tha ý này. Để phát triển đội ngũ doanh nghiệp dân tộc thì rất cần phát triển đội ngũ doanh nhân Việt Nam có đạo đức, văn hóa kinh doanh mang bản sắc dân tộc, có trách nhiệm xã hội thông qua việc hình thành, nuôi dưỡng nhân cách văn hóa, phát huy giá trị truyền thống tốt đẹp trong các gia đình doanh nhân. VCCI, Hội đồng doanh nhân gia đình Việt Nam có vai trò rất quan trọng trong việc thực hiện nội dung này của Nghị quyết số 41-NQ/TW”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Khẳng định Quốc hội, các cơ quan của Quốc hội luôn sẵn sàng lắng nghe ý kiến của các doanh nghiệp, Chủ tịch Quốc hội mong muốn các doanh nhân, đặc biệt là doanh nhân tham gia sở hữu và điều hành doanh nghiệp gia đình cần quan tâm xây dựng, trau dồi, rèn luyện đạo đức, văn hóa kinh doanh, tinh thần dân tộc, tinh thần yêu nước, thương dân, khát vọng cống hiến, trách nhiệm xã hội để phát triển bền vững và xứng tầm là những doanh nhân đại diện cho một đất nước Việt Nam phát triển, văn minh, hạnh phúc.

Cần lấy đạo đức làm cốt lõi xây dựng văn hoá kinh doanh Việt Nam. Xây dựng, thực hành các chuẩn mực đạo đức doanh nhân, văn hoá kinh doanh mang đậm bản sắc Việt Nam, tiếp thu tinh hoa văn hoá kinh doanh quốc tế, coi đây là nhiệm vụ vừa cấp bách, vừa chiến lược lâu dài trong xây dựng và phát huy đội ngũ doanh nhân, doanh nghiệp Việt Nam trong bối cảnh mới. Tích cực học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Đề cao tinh thần thượng tôn pháp luật trong kinh doanh.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh năng lực, hiệu quả quản trị của các doanh nghiệp gia đình. Theo đó, “doanh nghiệp gia đình nhưng năng lực, trình độ quản trị phải mang tầm quốc gia. Muốn phát triển nhanh, bền vững thì phải vươn ra thế giới, phải có trình độ, năng lực quản trị quốc tế”.

Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển
Quang cảnh buổi gặp mặt. Ảnh: Lâm Hiển

Cùng với đó, cần quan tâm hợp tác, liên kết, phối hợp với nhau, nhất là giữa doanh nghiệp nhỏ và vừa với doanh nghiệp lớn, giữa doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài, chủ động tham gia ngày càng sâu hơn vào chuỗi giá trị toàn cầu; chú trọng liên kết theo ngành, cụm sản xuất, chuỗi giá trị. “Muốn đi nhanh thì có thể đi một mình, nhưng muốn đi xa thì phải đi cùng nhau, đoàn kết, tương thân, tương ái, hỗ trợ, giúp đỡ lẫn nhau”, Chủ tịch Quốc hội nói.

Với chức năng, nhiệm vụ của mình, Chủ tịch Quốc hội khẳng định, Quốc hội sẽ làm hết sức mình, ban hành các quyết sách đúng đắn, kịp thời, bảo đảm tính ổn định, đồng bộ, thống nhất của hệ thống pháp luật; luôn lắng nghe, tiếp thu các đề xuất, sáng kiến hay của doanh nghiệp, doanh nhân, VCCI trong quá trình xây dựng, hoàn thiện pháp luật; tăng cường rà soát văn bản và giám sát việc thi hành pháp luật, đảm bảo môi trường kinh doanh thông thoáng, minh bạch, cạnh tranh lành mạnh, bình đẳng, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động của doanh nghiệp.

Chủ tịch Quốc hội cũng cho biết vừa qua, thảo luận về kết quả rà soát hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, nhiều đại biểu Quốc hội đã đề nghị nên chăng yêu cầu Chính phủ tổng rà soát tất cả các thủ tục hành chính xem vướng mắc ở đâu và có thể sẽ đưa nội dung này vào Nghị quyết về kinh tế - xã hội hoặc Nghị quyết Kỳ họp.

Chủ tịch Quốc hội tin tưởng, đội ngũ doanh nhân Việt Nam nói chung và doanh nhân, doanh nghiệp gia đình nói riêng sẽ hoàn thành xuất sắc sứ mệnh vẻ vang là lực lượng nòng cốt lãnh đạo đội quân chủ lực là các doanh nghiệp trong thực hiện mục tiêu và khát vọng phát triển của dân tộc, góp phần xây dựng nền kinh tế độc lập, tự chủ, phồn vinh, hoàn thành nguyện ước của Bác Hồ đưa đất nước ta sánh vai với các cường quốc năm châu.

Theo Báo Đại biểu Nhân dân/daibieunhandan.vn