
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2025), Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước Vũ Thị Chân Phương đã dành cho Tạp chí Kinh tế- Tài chính cuộc trao đổi sâu sắc về vai trò đồng hành, định hướng của báo chí, truyền thông trong quá trình phát triển thị trường chứng khoán – một kênh dẫn vốn quan trọng, giàu tiềm năng và ngày càng giữ vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia.

Phóng viên: Thưa Chủ tịch, bà nhìn nhận như thế nào về vai trò của báo chí, truyền thông đối với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam suốt gần 3 thập kỷ qua?
Bà Vũ Thị Chân Phương: Dưới sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Lãnh đạo Chính phủ, Lãnh đạo Bộ Tài chính, sau 25 năm hình thành và phát triển, thị trường chứng khoán đã trở thành kênh dẫn vốn trung và dài hạn quan trọng của doanh nghiệp và nền kinh tế, đóng góp tích cực, hiệu quả vào công cuộc phát triển kinh tế - xã hội đất nước.
Đến nay, thị trường chứng khoán Việt Nam đã có trên 1.600 doanh nghiệp niêm yết/đăng ký giao dịch, với quy mô vốn hóa đạt hơn 7,4 triệu tỷ đồng, tương đương 65% GDP năm 2024 và có hơn 50 doanh nghiệp niêm yết có giá trị vốn hóa trên 01 tỷ USD. Cấu trúc thị trường ngày càng được hoàn thiện bao gồm thị trường cổ phiếu niêm yết/đăng ký giao dịch, chứng khoán phái sinh, trái phiếu chính phủ và trái phiếu doanh nghiệp.

Trong từng chặng đường, hoạt động thông tin, tuyên truyền đã góp phần tích cực hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển theo đúng định hướng, chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của Nhà nước. Nhận thức được vai trò của báo chí, nên xuyên suốt từ ngày đầu thành lập thị trường tới nay, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước luôn đánh giá cao công tác thông tin tuyên truyền trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán. Ủy ban xác định, công tác thông tin, tuyên truyền là nhiệm vụ quan trọng, là hoạt động góp phần tạo nên thành công trong xây dựng, thực thi chính sách, cũng như trong hoạt động quản lý, giám sát, điều hành thị trường chứng khoán.
Các cơ quan thông tấn, báo chí không chỉ đóng vai trò quan trọng giúp cơ quan quản lý nhà nước truyền thông chính sách, hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển, mà còn là cầu nối giữa cơ quan quản lý với thành viên thị trường và nhà đầu tư. Dòng chảy thông tin tích cực từ các cơ quan thông tấn, báo chí là minh chứng cho thấy sự hỗ trợ hiệu quả để truyền tải chủ trương, thông điệp, chính sách và hoạt động từ cơ quan quản lý đến thị trường. Cũng qua các cơ quan báo chí truyền thông, những phát hiện, ý kiến, đề xuất, góp ý của các doanh nghiệp và nhà đầu tư hay những bài viết phản biện chính sách của các phóng viên, nhà báo, chuyên gia kinh tế cũng được chuyển tải kịp thời đến cơ quan quản lý và hoạch định chính sách để từ đó có những điều chỉnh chính sách cho phù hợp với thực tiễn của thị trường cũng như thông lệ quốc tế.
Có thể khẳng định, với việc thông tin nhanh chóng, kịp thời, khách quan, chân thực và đa chiều, báo chí đã góp phần quan trọng trong minh bạch thông tin trên thị trường chứng khoán , bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nhà đầu tư, giúp thị trường chứng khoán hoạt động ngày càng công bằng, hiệu quả, bền vững, giúp hoạt động quản lý, điều hành thị trường ngày càng chuyên nghiệp, hiệu quả.

Phóng viên: Chứng khoán là lĩnh vực rất đặc thù, dễ dàng bị tác động bởi thông tin. Trước tính chất nhạy cảm của thông tin trên thị trường chứng khoán, cơ quan quản lý đã có chủ trương gì trong công tác thông tin, tuyên truyền nhằm hạn chế tác động tiêu cực và giữ ổn định thị trường?
Bà Vũ Thị Chân Phương: Thị trường chứng khoán được ví là “hàn thử biểu của nền kinh tế”, vì thế các thông tin kinh tế vĩ mô, vi mô trong nước và quốc tế khi được truyền tải qua lăng kính của các nhà báo sẽ góp phần tác động tới niềm tin của doanh nghiệp và nhà đầu tư.
Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định thông tin tuyên truyền là công tác thường xuyên, liên tục. Như đã chia sẻ, chúng tôi xác định đây là một hoạt động gắn liền với nhiệm vụ chính trị được giao và là cấu phần không thể tách rời trong công tác quản lý nhà nước trong lĩnh vực chứng khoán và thị trường chứng khoán.
Trong những năm gần đây, sự phát triển của công nghệ thông tin, mạng xã hội đã đem lại nhiều lợi ích to lớn cho thị trường chứng khoán nói chung và cơ quan quản lý nhà nước nói riêng. Thị trường chứng khoán luôn vận động không ngừng theo tác động liên tục từ tổng hòa của nhiều yếu tố. Tuy nhiên, ở một góc độ nào đó, trong dòng chảy thông tin nhanh nhạy nhưng thiếu sự sàng lọc, lẫn lộn giữa chính xác và không chính xác, cũng đã tạo ra nhiều thách thức trong công tác thông tin, tuyên truyền của cơ quan quản lý. Trên thực tế, thị trường chứng khoán cũng đã chịu biến động lớn bởi những tin đồn thiếu căn cứ, hay tin giả mạo… Trong bối cảnh đó, các thông tin chính thống, chính xác, kịp thời của các cơ quan thông tấn, báo chí đã hỗ trợ rất tích cực cho sự ổn định và phát triển minh bạch của thị trường chứng khoán.


Phóng viên: Vậy, theo bà, tại sao truyền thông cần được coi là nhiệm vụ thường xuyên trong quản lý thị trường chứng khoán, thay vì chỉ phản ứng khi có biến động?
Bà Vũ Thị Chân Phương: Như chia sẻ ở trên, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác định xuyên suốt trong nhiều năm qua, công tác thông tin, tuyên truyền là hoạt động quan trọng và thường xuyên, liên tục.
Chính vì vậy, nhằm hỗ trợ thị trường chứng khoán phát triển ổn định, minh bạch, bền vững, chúng tôi luôn đề cao tính chủ động trong cung cấp thông tin, tính đồng hành với các cơ quan thông tấn báo chí và tính gắn kết mật thiết với các nhà báo, biên tập viên, phóng viên trong lĩnh vực chứng khoán.
Cùng với sự phát triển của thị trường chứng khoán Việt Nam, thực tiễn cũng đã cho thấy, nhiều thế hệ nhà báo, phóng viên đã gắn bó, đồng hành với thị trường và cơ quan quản lý chúng tôi. Chứng khoán là một lĩnh vực chuyên ngành đặc thù, đồng thời vận động liên tục, vì thế, vai trò, bản lĩnh và cả chuyên môn là đòi hỏi rất cao từ phía những “người cầm bút”.
Trong nhiều năm qua, lĩnh vực chứng khoán có phần may mắn vì có nhiều nhà báo yêu nghề, có chuyên môn, chuyên nghiệp. Đó cũng là lý do mà chặng đường vừa qua đã ghi nhận nhiều tác phẩm báo chí chất lượng, có chiều sâu, hàm chứa nhiều phân tích sâu sắc, đa chiều hoặc mang tính phản biện cao, góp phần hỗ trợ tích cực cho thị trường chứng khoán phát triển minh bạch, chất lượng, bền vững.

Phóng viên: Trong bối cảnh Việt Nam đang có nhiều cơ hội bứt phá theo định hướng phát triển kinh tế của Đảng, Chính phủ, theo bà, truyền thông cần được phát huy ra sao để đồng hành hiệu quả cùng sự phát triển của Ngành?
Bà Vũ Thị Chân Phương: Chiến lược Phát triển thị trường chứng khoán đến năm 2030 đã xác định mục tiêu tổng quát là phát triển thị trường chứng khoán ổn định, an toàn, lành mạnh, hiệu quả, bền vững, hội nhập; nâng cao khả năng chống chịu rủi ro, có cơ cấu hợp lý giữa các cấu phần thị trường, trở thành kênh huy động vốn trung và dài hạn quan trọng, chủ yếu cho nền kinh tế; duy trì tăng trưởng về quy mô, chú trọng nâng cao chất lượng; phát triển các công cụ tài chính xanh, tài chính bền vững; đẩy mạnh công tác chuyển đổi số trong lĩnh vực chứng khoán; xây dựng hệ thống quản lý, giám sát thị trường gắn với ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại; tăng cường liên kết và hội nhập quốc tế, từng bước thu hẹp về khoảng cách phát triển giữa thị trường Việt Nam so với thị trường phát triển.
Đặc biệt hơn, trong bối cảnh Đất nước đang bước vào Kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình phát triển giàu mạnh, thịnh vượng của dân tộc, vai trò của thị trường vốn nói chung, thị trường chứng khoán nói riêng càng trở nên quan trọng hơn trong nhiệm vụ huy động nguồn lực vốn trung và dài hạn phục vụ công cuộc phát triển kinh tế đất nước. Điển hình như Nghị quyết số 68-NQ/TW chính thức được ban hành Nghị quyết 68-NQ/TW đã thổi làn gió mới vào khu vực kinh tế tư nhân nói chung cũng như các doanh nghiệp tham gia trên thị trường chứng khoán nói riêng, tạo hiệu ứng lan tỏa tích cực. Nhiệm vụ của ngành Chứng khoán sẽ được tăng cường hơn nữa. Theo đó, nhiệm vụ công tác thông tin, tuyên truyền tiếp tục được đẩy mạnh, nhất là công tác đào tạo nhà đầu tư trên các lĩnh vực mới.


Trong thời gian tới, chúng tôi mong rằng, báo chí sẽ cùng đồng hành góp sức phát triển thị trường chứng khoán, hoàn thành những mục tiêu đề ra. Báo chí sẽ tiếp tục là cầu nối để chuyển tải các chính sách đến với doanh nghiệp, nhà đầu tư một cách chính xác, kịp thời. Qua đó, giúp cho chính sách đi vào thực tiễn cuộc sống, doanh nghiệp nhà đầu tư có thể nắm bắt, áp dụng chính sách tốt nhất hiệu quả nhất.
Tôi mong rằng, với sự phối hợp chặt chẽ, tích cực giữa cơ quan quản lý và cơ quan báo chí trong công tác thông tin tuyên truyền sẽ giúp đáp ứng nhu cầu thông tin ngày càng cao và đa dạng của công chúng bạn đọc, cũng như yêu cầu trong bối cảnh mới, trong xu thế phát triển mới.
Nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam, thay mặt Ban lãnh đạo Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, tôi xin gửi lời chúc tốt đẹp nhất tới các cơ quan thông tấn báo chí và các phóng viên, nhà báo. Chúc các phóng viên, nhà báo luôn tràn đầy nhiệt huyết với nghề nghiệp, “bút sắc, lòng trong”, sáng tạo nhiều tác phẩm báo chí hay, hấp dẫn. Chúc cho hoạt động phối hợp tuyên truyền giữa ngành Chứng khoán và cơ quan báo chí ngày càng bền chặt và có nhiều đóng góp tích cực hơn nữa cho thị trường chứng khoán, thị trường tài chính và nền kinh tế nước nhà phát triển mạnh mẽ và bền vững.
Phóng viên: Xin trân trọng cảm ơn bà!

15:54 18/06/2025