Theo Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc, thu ngân sách nhà nước cả năm 2024 ước đạt 1.873,3 nghìn tỷ đồng, vượt 172,3 nghìn tỷ đồng, tăng 10,1% so dự toán.
Bằng cách làm đổi mới sáng tạo, Ban Lãnh đạo, tập thể cán bộ, công chức Kho bạc Nhà nước Phú Thọ đã khẳng định vai trò quan trọng trong việc tập trung, phân phối hiệu quả các nguồn lực tài chính, góp phần thúc đẩy quá trình tăng trưởng, phát triển kinh tế địa phương.
Chiều ngày 18/10, Công đoàn cơ quan Tổng cục Dự trữ Nhà nước (DTNN) đã tổ chức Lễ kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam (20/10/1930 - 20/10/2024) với sự tham dự của đông đảo các nữ cán bộ, công chức cơ quan Tổng cục DTNN.
Bộ Tài chính cho biết, trường hợp tiền thuê đất tăng so với chu kỳ trước thì tiền thuê đất phải nộp được điều chỉnh nhưng không quá tỷ lệ do Chính phủ quy định cho từng giai đoạn. Tỷ lệ điều chỉnh do Chính phủ quy định cho từng giai đoạn không quá tổng chỉ số giá tiêu dùng hàng năm cả nước của giai đoạn 05 năm trước đó.
Sau khi lấy ý kiến rộng rãi từ các bộ, ngành, địa phương, Bộ Tài chính đã đề xuất chọn phương án giảm 30% tiền thuê đất năm 2024 vì phương án này phù hợp với tình hình diễn biến mới về kinh tế - xã hội của cả nước.
Thời gian qua, Kho bạc Nhà nước Nam Định đã tập trung thực hiện kiểm soát chi chặt chẽ, hiệu quả, đặc biệt là triển khai quyết liệt các giải pháp đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công và đạt kết quả khả quan.
Tại Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ Bộ Tài chính lần thứ 18 mở rộng diễn ra chiều 17/10/2024, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn đề nghị các cấp ủy, cơ quan, đơn vị trong Bộ Tài chính tiếp tục triển khai công tác xây dựng và hoàn thiện thể chế tài chính, phấn đấu hoàn thành chương trình xây dựng pháp lệnh, các đề án, cơ chế chính sách trong chương trình công tác được Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ giao.
Thực hiện dân chủ trong hoạt động của Bộ Tài chính là phương thức phát huy quyền làm chủ của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động được thông tin, thể hiện ý chí, nguyện vọng, chính kiến của mình thông qua việc thảo luận, tham gia ý kiến, quyết định và kiểm tra, giám sát các vấn đề ở cơ sở theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.
Vừa qua, Bộ Tài chính đã phối hợp chặt chẽ với các bộ, ngành, địa phương, các tập đoàn, tổng công ty nghiên cứu xây dựng dự thảo Nghị định quy định về sắp xếp lại, xử lý tài sản công nhằm thay thế Nghị định số 167/2017/NĐ-CP, Nghị định số 67/2021/NĐ-CP, đồng thời đã thực hiện lấy ý kiến vào dự thảo này. Hiện nay, Bộ đang gấp rút hoàn thiện dự thảo Nghị định để trình Chính phủ ban hành.