10 CEO quyền lực nhất thế giới năm 2016

Theo baoquocte.vn

Top 10 CEO quyền lực nhất năm 2016 do Forbes bình chọn là những người hiện đang điều hành các tập đoàn, công ty có giá trị hàng nghìn tỷ USD.

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

10 CEO quyền lực nhất thế giới năm 2016 - Ảnh 1

10 CEO quyền lực nhất thế giới năm 2016 - Ảnh 2
Xếp thứ nhất trong danh sách 10 CEO quyền lực nhất thế giới năm 2016 là Larry Page, 43 tuổi - Giám đốc điều hành của Google. Ước tính giá trị vốn hóa thị trường của Google là 550 tỷ USD.
10 CEO quyền lực nhất thế giới năm 2016 - Ảnh 3
Đứng thứ 2 trong danh sách là CEO của Facebook, Mark Zuckerberg, 32 tuổi. Giá trị vốn hóa thị trường của công ty này là 340 tỷ USD.
10 CEO quyền lực nhất thế giới năm 2016 - Ảnh 4
Jeff Bezos, 52 tuổi - CEO của Amazon đứng thứ 3. Ước tính, giá trị vốn hóa thị trường hiện nay của Amazon là 361 tỷ USD.
10 CEO quyền lực nhất thế giới năm 2016 - Ảnh 5
Tỷ phú Warren Buffett, 86 tuổi, CEO của hãng Berkshire Hathaway, xếp ở vị trí thứ 4. Giá trị vốn hóa thị trường của hãng là 409 tỷ USD.
10 CEO quyền lực nhất thế giới năm 2016 - Ảnh 6
Jamie Dimon, 60 tuổi, Giám đốc điều hành của JPMorganChase xếp thứ 5. Giá trị vốn hóa thị trường của JPMorganChase là 303 tỷ USD.
10 CEO quyền lực nhất thế giới năm 2016 - Ảnh 7
Elon Musk, 45 tuổi, CEO của Spacex, Tesla, SolarCity đứng thứ 6. Giá trị vốn hóa Tesla là 31 tỷ USD.
10 CEO quyền lực nhất thế giới năm 2016 - Ảnh 8
Jeffrey Immelt, 60 tuổi, Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Giám đốc điều hành của hãng General Electric đứng thứ 7. Vốn hóa thị trường của GE là 282 tỷ USD.
10 CEO quyền lực nhất thế giới năm 2016 - Ảnh 9
Rex Tillerson, 64 tuổi, CEO của Tập đoàn dầu khí Exxon Mobil đứng thứ 8. Vốn hóa thị trường của Exxon Mobil là 337 tỷ USD. Ông Tilleson vừa được Tổng thống đắc cử Donald Trump chọn vào vị trí Ngoại trưởng Mỹ.
10 CEO quyền lực nhất thế giới năm 2016 - Ảnh 10
Lloyd Blankfein, 62 tuổi, CEO của Goldman Sachs xếp thứ 9. Vốn hóa thị trường hiện tại của Goldman Sachs là 99 tỷ USD.
10 CEO quyền lực nhất thế giới năm 2016 - Ảnh 11
Xếp thứ 10 là Doug McMillon, 50 tuổi, CEO của tập đoàn Walmart. Giá trị vốn hóa thị trường của Walmart là 220 tỷ USD.