Oanh tạc cơ B-1B có chiều dài 44,5 m; sải cánh 41,8/24 m khi xòe/cụp; chiều cao 10,4 m; trọng lượng cất cánh tối đa 216.400 kg; vận tốc lớn nhất 1.340 km/h (Mach 1,25).Máy bay có tầm hoạt động 12.000 km; trần bay 18.000 m; khối lượng vũ khí mang theo gồm 23.000 kg trên 6 giá treo ngoài và 34.000 kg ở 3 khoang trong thân.B-1B được trang bị những thiết bị điện tử hàng không cực kỳ tinh vi, cho khả năng thực hiện đa dạng nhiều nhiệm vụ, từ ném bom hạt nhân, ném bom thông thường, cho tới bắn tên lửa hành trình đối đất, đối hải...Radar khẩu độ tổng hợp của B-1B có khả năng theo dõi, tấn công chính xác mục tiêu di chuyển cũng như các chế độ tự bắt mục tiêu và vẽ bản đồ địa hình.Hệ thống dẫn đường quán tính hỗ trợ hệ thống định vị toàn cầu cực kỳ chính xác, cho phép máy bay hoạt động mà không cần sự trợ giúp từ các thiết bị điều hướng trên mặt đất cũng như tham gia oanh kích nhiều mục tiêu với độ chính xác cao.Mặc dù đã cao tuổi nhưng B-1B vẫn giữ vị trí quan trọng trong không quân Mỹ ở thời điểm hiện tại, chúng thực hiện các nhiệm vụ trực chiến hàng ngày để cung cấp hỗ trợ hỏa lực tại bất cứ điểm nóng nào trên thế giới.Chính vì vậy có lẽ trong suy nghĩ của nhiều người thì phi đội B-1B Lancer của Mỹ luôn phải ở trong tình trạng trực sẵn sàng chiến đấu với hệ số kỹ thuật ở mức hoàn hảo.Cho nên thật đáng ngạc nhiên khi Tạp chí không quân Mỹ trích dẫn lời Thượng nghị sĩ Mike Rounds, thành viên của Ủy ban quân lực Thượng viện cho biết chỉ có 6 trên tổng số 61 chiếc B-1B có khả năng tác chiến đầy đủ.Cụ thể, 15 chiếc B-1B đang được bảo trì tại xưởng kỹ thuật, trong khi 39 máy bay khác bị ngừng hoạt động để kiểm tra hoặc gặp phải các vấn đề khác, đây thực sự là thông tin gây sốc.Lý giải tình trạng trên, tướng John Hyten - Tư lệnh Bộ chỉ huy chiến lược Mỹ, người đang được xem xét cho chức danh Phó Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân cho biết các oanh tạc cơ B-1B đang trải qua giai đoạn bảo trì trên diện rộng.Thông tin trên được ông John Hyten trình bày trong buổi điều trần tại Ủy ban Quân lực của Thượng viện Mỹ mới diễn ra gần đây.Để khắc phục tình trạng trên, tướng Hyten đã kêu gọi các nhà lập pháp sớm cung cấp đầy đủ kinh phí bảo trì máy bay ném bom B-1B Lancer để thay đổi tình hình khó khăn của phi đội vào thời điểm hiện tại.Cùng ý kiến, tướng Timothy Ray - chỉ huy Bộ Tư lệnh tấn công toàn cầu của không quân Mỹ thừa nhận việc kiểm tra đối với B-1B là cần thiết, mặc dù gây ảnh hưởng đến việc sẵn sàng chiến đấu.

[Ảnh] Bí mật về tình trạng sẵn sàng chiến đấu của phi đội B-1B Lancer Mỹ

Theo anninhthudo.vn

B-1B Lancer là chiếc máy bay ném bom phản lực siêu âm cánh cụp cánh xòe giữ vai trò rất quan trọng trong thành phần không quân chiến lược Mỹ, vì vậy tình trạng kỹ thuật của chúng phải luôn được đảm bảo ở mức cao nhất. Mỹ từng nhận 100 chiếc, nhưng hiện chỉ có 6 chiếc có thể trực chiến.

Video nổi bật