Truyền thông Nga ngày 25/6 dẫn lời Phó Thủ tướng Yuri Borisov cho biết, các cuộc thử nghiệm đối với hệ thống tên lửa phòng không tầm xa S-500 Prometheus đã thành công rực rỡ, khiến thời hạn chuyển giao vũ khí này cho quân đội sẽ sớm hơn dự kiến.Cụ thể: "Với thành công sơ bộ đạt được, Bộ Quốc phòng Nga quyết định đẩy nhanh thời hạn bàn giao hệ thống tên lửa phòng không này cho quân đội. Dự kiến S-500 sẽ bắt đầu trực chiến tại đơn vị vào năm tới", Phó Thủ tướng Nga Yuri Borisov nói."Hiện tại những thử nghiệm theo từng giai đoạn của các thành phần khác nhau thuộc hệ thống tên lửa phòng không S-500 vẫn đang được tiến hành thông qua các tên lửa mới chưa từng có trên thế giới", Phó Thủ tướng Nga nói thêm.Bộ trưởng Quốc phòng Nga Sergei Shoigu trước đó cũng đã nói rằng, việc chuyển giao tổ hợp S-500 đầu tiên sẽ diễn ra vào năm 2020, Nga đang phát triển S-500 với mục tiêu vận hành nó trong 25 năm tới.Nga kỳ vọng rằng ngoài trang bị cho quân đội mình, tổ hợp tên lửa phòng không S-500 Prometheus còn trở thành mặt hàng có giá trị cao trên thị trường vũ khí thế giới.Có một điều cần lưu ý đó là khi S-500 đã được cấp phép xuất khẩu thì dĩ nhiên vị thế tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa số 1 của Nga mà S-400 đang nắm giữ sẽ không còn nữa.Điều này thậm chí còn dẫn đến nhận định rằng nhu cầu đặt mua tổ hợp S-400 sẽ chẳng còn bao nhiêu khi khách hàng có sẵn trong tay một lựa chọn tốt hơn rất nhiều.Khi đó trước tình trạng "ế ẩm" của S-400 Nga liệu có "đại hạ giá" sản phẩm của mình để thu về nhiều hơn hợp đồng xuất khẩu, bởi vì chắc chắn số tiền bán S-400 cho tới thời điểm này chưa đủ bù đắp chi phí nghiên cứu.Nhưng ở đây có một vấn đề cần phải lưu tâm, đó là vai trò của S-400 và S-500 tương đối khác nhau. Trong khi Triumf chủ yếu chống máy bay và tên lửa hành trình thì Prometheus được thiết kế để đánh chặn tên lửa đạn đạo.Bên cạnh đó, giá thành của mỗi tổ hợp S-500 cùng tên lửa đánh chặn 77N6 cao hơn rất nhiều S-400 được trang bị các loại đạn họ 48N6, nếu dùng tên lửa 77N6 cho tất cả các mục tiêu thì quá phí phạm.Ngoài ra tầm bắn thực tế của tên lửa 77N6 trang bị cho S-500 với 40N6 của S-400 khi chống lại máy bay chẳng chênh lệch bao nhiêu do vướng giới hạn đường chân trời vô tuyến điện từ của radar điều khiển hỏa lực.Ngoài ra cũng phải nhắc đến khả năng chắc chắn S-400 vẫn sẽ được Nga sản xuất và bán ra nước ngoài khi S-500 đã đi vào phục vụ, khác hẳn với việc họ ngừng chế tạo mới S-300 trước kia để giữ thị phần cho S-400.Chính vì vậy, khi S-400 Triumf và S-500 Prometheus về cơ bản không xung đột lợi ích với nhau thì khó lòng xảy ra tình trạng Nga sẽ đại hạ giá S-400 để tìm kiếm thêm hợp đồng xuất khẩu.Các quốc gia có ý định đặt mua S-400 có lẽ vẫn phải chấp nhận việc bỏ ra một số tiền rất lớn để sở hữu tổ hợp tên lửa phòng không tầm xa vẫn chưa bị lạc hậu này.

[Ảnh] Cơ hội hiếm có để mua tổ hợp phòng không S-400 Triumf với "giá rẻ bất ngờ"?

Theo anninhthudo.vn

Khi hệ thống tên lửa phòng không S-500 Prometheus chính thức vào biên chế lực lượng phòng không quân đội Nga thì dĩ nhiên S-400 Triumf sẽ trở thành "vũ khí hạng hai".

Video nổi bật