[Ảnh] Đề phòng Mỹ, Liên Xô từng bí mật lắp pháo cao tốc lên tàu không gian

Theo anninhthudo.vn

Pháo tự động R-23M cỡ nòng 23mm được lắp đặt trên trạm Salyut-3 (Almaz-2) của Liên Xô là vũ khí duy nhất từng được đưa lên vũ trụ.

Theo The Drive, Liên Xô là quốc gia duy nhất trên thế giới đưa vũ khí vào vũ trụ với mục đích đề phòng Mỹ tấn công. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai cường quốc căng thẳng thời kỳ đầu chiến tranh Lạnh và cuộc đua không gian cũng bắt đầu.
Theo The Drive, Liên Xô là quốc gia duy nhất trên thế giới đưa vũ khí vào vũ trụ với mục đích đề phòng Mỹ tấn công. Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hai cường quốc căng thẳng thời kỳ đầu chiến tranh Lạnh và cuộc đua không gian cũng bắt đầu.
Vũ khí Liên Xô đưa vào vũ trụ là khẩu pháo tự động R-23M cỡ được lắp đặt trên trạm vũ trụ quỹ đạo Salyut-3 (Almaz-2).
Vũ khí Liên Xô đưa vào vũ trụ là khẩu pháo tự động R-23M cỡ được lắp đặt trên trạm vũ trụ quỹ đạo Salyut-3 (Almaz-2).
Khẩu pháo này được thiết kế dựa trên pháo tự động hàng không thuộc hệ thống của Aron Richter, Liên Xô đã lên kế hoạch bảo vệ Salyut-3 trong trường hợp bị tàu vũ trụ Mỹ tấn công.
Khẩu pháo này được thiết kế dựa trên pháo tự động hàng không thuộc hệ thống của Aron Richter, Liên Xô đã lên kế hoạch bảo vệ Salyut-3 trong trường hợp bị tàu vũ trụ Mỹ tấn công.
Trạm Salyut-3 được phóng vào ngày 26/6/1974. Tổ hợp được gắn cố định trên tàu vũ trụ. Hướng vũ khí về phía mục tiêu được thực hiện bằng cách quay toàn bộ con tàu.
Trạm Salyut-3 được phóng vào ngày 26/6/1974. Tổ hợp được gắn cố định trên tàu vũ trụ. Hướng vũ khí về phía mục tiêu được thực hiện bằng cách quay toàn bộ con tàu.
Việc xạ kích được thực hiện bằng cách sử dụng thiết bị điều khiển từ xa
Việc xạ kích được thực hiện bằng cách sử dụng thiết bị điều khiển từ xa
Việc thử nghiệm của pháo R-23M trong không gian diễn ra vào ngày cuối cùng của trạm Liên Xô trên quỹ đạo gần Trái Đất. Việc bắn thử được thực hiện vào ngày 25/1/1975 - ngay trước khi trạm Salyut-3 rời quỹ đạo.
Việc thử nghiệm của pháo R-23M trong không gian diễn ra vào ngày cuối cùng của trạm Liên Xô trên quỹ đạo gần Trái Đất. Việc bắn thử được thực hiện vào ngày 25/1/1975 - ngay trước khi trạm Salyut-3 rời quỹ đạo.
Theo lệnh từ Trái Đất, một vài phát súng đã được bắn. Các thử nghiệm đã thành công, đạn pháo bắn vào bầu khí quyển và bị đốt cháy ngay
Theo lệnh từ Trái Đất, một vài phát súng đã được bắn. Các thử nghiệm đã thành công, đạn pháo bắn vào bầu khí quyển và bị đốt cháy ngay
Vũ khí cho trạm vũ trụ đã được Liên Xô phát triển vào đầu những năm 1970 và được thử nghiệm vào năm 1974-1975, tuy nhiên, trong một thời gian dài, các dự án đưa vũ khí lên trạm vũ trụ vẫn được giữ bí mật.
Vũ khí cho trạm vũ trụ đã được Liên Xô phát triển vào đầu những năm 1970 và được thử nghiệm vào năm 1974-1975, tuy nhiên, trong một thời gian dài, các dự án đưa vũ khí lên trạm vũ trụ vẫn được giữ bí mật.
Các thử nghiệm trên vừa là đầu tiên và cũng là cuối cùng vì dự án không được tiếp tục phát triển. Về sau, toàn bộ chương trình lắp vũ khí cho tàu vũ trụ cũng bị từ bỏ.
Các thử nghiệm trên vừa là đầu tiên và cũng là cuối cùng vì dự án không được tiếp tục phát triển. Về sau, toàn bộ chương trình lắp vũ khí cho tàu vũ trụ cũng bị từ bỏ.
Các trạm Almaz được sử dụng cho mục đích hòa bình - đầu tiên được chuyển đổi thành trạm Mir, sau đó là Trạm vũ trụ quốc tế.
Các trạm Almaz được sử dụng cho mục đích hòa bình - đầu tiên được chuyển đổi thành trạm Mir, sau đó là Trạm vũ trụ quốc tế.
Đến nay, không có vũ khí nào trên quỹ đạo, ngay cả súng lục phòng thân của các phi hành gia cũng bị loại bỏ. Còn khẩu pháo R-23M được đưa vào viện bảo tàng.
Đến nay, không có vũ khí nào trên quỹ đạo, ngay cả súng lục phòng thân của các phi hành gia cũng bị loại bỏ. Còn khẩu pháo R-23M được đưa vào viện bảo tàng.