Sân bay quân sự Hmeimim tại tỉnh Latakia của Syria hiện là căn cứ quân sự nước ngoài lớn và quan trọng nhất của Nga trên phạm vi toàn thế giới, họ có mặt tại đây kể từ khi tham chiến vào cuối năm 2015Tại thời kỳ cao điểm, lực lượng hàng không - vũ trụ Nga đã triển khai tại sân bay Hmeimim hơn 50 máy bay chiến đấu các loại cùng nhiều tổ hợp tên lửa phòng không tối tân.Hiện tại mặc dù đã giảm sự hiện diện quân sự tại Syria xuống mức tối thiểu nhưng bộ chỉ huy lực lượng tác chiến Nga tại Syria vẫn đóng tại sân bay Hmeimim, họ được sự bảo vệ của những đơn vị lính rất tinh nhuệ.Theo thỏa thuận được ký kết giữa chính quyền trung ương Damascus với Moskva, phía Syria đã cho phép Nga được đóng quân lâu dài tại căn cứ chiến lược này.Sau khi hiệp định có hiệu lực, lính công binh Nga đã ngay lập tức tiến hành nâng cấp căn cứ Hmeimim thông qua việc xây dựng các nhà chứa máy bay kiên cố và cơ sở bảo dưỡng kỹ thuật.Chưa dừng lại ở đây, Nga còn tiến hành cải tạo và mở rộng đường bay sân bay Hmeimim, cho phép căn cứ này tiếp nhận được cả máy bay vận tải siêu nặng cỡ An-124.Với vị trí và vai trò chiến lược như trên, mọi động tĩnh của Nga tại sân bay Hmeimim luôn thu hút sự quan tâm đặc biệt sâu sắc đến từ giới truyền thông quốc tế.Rất bất ngờ khi tấm ảnh vệ tinh nhất chụp ngày 17/11 đã cho thấy một phần đường băng của căn cứ quân sự, nằm ngay bên cạnh khu nhà chứa máy bay đang được dựng lên để cất giữ chiến đấu cơ đã bị phá hủy.Trong hình ảnh vệ tinh được đăng tải hôm 17/11, có thể dễ dàng nhận thấy rằng lớp phủ của đường băng phía trái có chiều dài vài trăm mét đã bị phá hủy hoàn toàn, tạo ra điểm đứt gãy.Câu hỏi được đặt ra là tại sao lại có tình trạng trên, khi trong thời gian qua chẳng có cuộc tấn công quy mô lớn nào được phiến quân thực hiện, bên cạnh đó lực lượng thánh chiến cũng chẳng đủ lực để đánh lớn đến vậy.Mặc dù không có bất kỳ tuyên bố chính thức nào nhưng hầu hết ý kiến đều cho rằng công binh Nga đang tiến hành việc xây dựng lại, bởi vì trước đó một phần khác của đường băng đã được cải tạo và nâng cấp.Cần lưu ý thêm rằng dữ liệu không chính thức trước đó cho thấy Nga đang cải thiện cơ sở hạ tầng của căn cứ không quân Hmeimim, tuy nhiên không có bình luận chính thức nào được đưa ra về chủ đề này.Trang Avia của Nga bình luận rằng với thông tin được cung cấp bởi tấm ảnh vệ tinh, quá trình xây dựng lại đường băng căn cứ không quân Hmeimim có thể đã bắt đầu vào cuối tháng 10/2019 hoặc đầu tháng 11/2019.Động thái trên cho thấy Nga sẽ đóng quân lâu dài tại Syria và họ đang nâng cấp địa điểm này thành một căn cứ trọng yếu hàng đầu tại nước ngoài.

[Ảnh] Một phần đường băng sân bay Hmeimim của Nga bất ngờ bị phá hủy

Theo anninhthudo.vn

Bức ảnh vệ tinh vừa được công bố đã cho thấy tình trạng bất ngờ của đường băng tại căn cứ không quân Hmeimim của Nga trên đất Syria, khi một phần đã bị phá hủy không rõ lý do.

Video nổi bật