Vào tháng 2-2018, không quân Nga đã bất ngờ triển khai biên đội 2 chiếc tiêm kích tàng hình thế hệ 5 Sukhoi Su-57 tới chiến trường Syria đầy nóng bỏng.Những chiếc chiến đấu cơ tàng hình này đã gây ra sự chú ý lớn khi chúng bay dọc theo bờ biển Latakia, khiến quân đội Mỹ vào đồng minh phải đặc biệt chú ý.Khi đó có dự đoán cho rằng Nga sẽ điều động chiếc Su-57 tới tham gia chiến dịch tấn công nhằm giải phóng tỉnh Idlib đang do phiến quân thân Thổ Nhĩ Kỳ nắm giữ.Nhận định này càng có cơ sở hơn khi chiếc Su-57 đã tiến hành bài thử nghiệm phóng tên lửa hành trình đối đất tầm xa Kh-59MK2 từ trong khoang vũ khí và thu về kết quả tốt.Nhưng thật bất ngờ, khi giới chuyên môn đang căng mắt theo dõi Su-57 và chờ đợi nó xung trận tại Idlib thì Nga lại nhanh chóng rút chúng về nước chỉ sau 2 ngày có mặt tại Syria.Nguyên nhân được giải thích là do trong quá trình có mặt ở Syria, Su-57 đã phát sinh một số điểm yếu khi công tác bảo dưỡng trong điều kiện dã chiến không đáp ứng nổi cho chiếc tiêm kích tàng hình tối tân này.Hơn nữa, các khí tài điện tử chuyên hoạt động ở vùng lạnh của Nga cũng không thực sự tương thích với nơi có khí hậu nóng, khiến chúng làm việc thiếu tin cậy.Bên cạnh đó, Su-57 vẫn phải dùng tạm động cơ AL-41F1S của Su-35 không có khả năng che giấu tín hiệu hồng ngoại, khiến nó rất dễ tổn thương trước các loại tên lửa vác vai của phiến quân.Tuy nhiên hiện nay Nga đã bắt đầu sản xuất hàng loạt lô tiêm kích tàng hình Su-57 đầu tiên với số lượng 12 chiếc, dự kiến không quân Nga sẽ nhận chiếc chiến đấu cơ đầu tiên vào cuối năm nay.Trước tình hình trên, có nhận định cho rằng Nga sẽ sớm đưa Su-57 quay lại Syria để kiểm tra lại tính năng của chúng một lần nữa, điều này cuối cùng đã trở thành hiện thực.Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga - Đại tướng Valery Gerasimov trong cuộc trả lời phỏng vấn truyền thông hôm 17-12 đã xác nhận việc sẽ đưa tiêm kích tàng hình Su-57 quay lại Syria trong thời gian tới.Ông Gerasimov khẳng định, kinh nghiệm từ các xung đột quân sự gần đây, đặc biệt là chiến dịch chống khủng bố tại Syria đã thúc đẩy không quân Nga cải tiến những tính năng tác chiến của Su-57 sát với thực tế chiến trường hơn.Tổng tham mưu trưởng quân đội Nga chưa thông báo về số lượng tiêm kích tàng hình Su-57 sẽ quay trở lại Syria cũng như thực hiện các bài kiểm tra cụ thể nào.Nhưng thông tin trên chắc chắn sẽ khiến cho Mỹ và phương Tây phải đặc biệt quan tâm và chuẩn bị các công cụ trinh sát nhằm đón tiếp Su-57.Việc Nga thông báo trước sẽ đưa Su-57 quay trở lại Syria giúp cho những đối thủ có thời gian chuẩn bị và tránh lâm vào thế bị động như hồi năm 2018.

[Ảnh] Nga bất ngờ tuyên bố tái triển khai tiêm kích tàng hình Su-57 tới Syria

Theo anninhthudo.vn

Không quân Nga sẽ đưa chiến đấu cơ thế hệ 5 Su-57 quay trở lại chiến trường Syria để thử nghiệm tính năng nhằm đánh giá kỹ hơn những cải tiến đã được thực hiện trên chiếc tiêm kích tàng hình tối tân này.

Video nổi bật