Cơm và mật ong là thực phẩm hầu như có thể ăn hằng ngày. Cơm mát, lành tính còn mật thì bổ dưỡng. Tuy nhiên nếu ăn cơm chung với mật ong, bạn có thể bị đau bụng hoặc tiêu chảyĐể tránh xảy ra những trường hợp xấu không đáng có thì nên uống mật ong trước bữa ăn 30 phút để kích thích tiêu hóa hoặc sau bữa ăn 30 phút để tốt cho gan và ruộtLá hẹ: Theo dân gian, trẻ nhỏ bị ho thường được người lớn dùng mật ong và lá hẹ hấp lên lấy nước cho uống. Những thực tế lại không phải vậy, nó chỉ có tác dụng nếu hệ tiêu hóa của em bé tương đối ổn địnhKhi kết hợp 2 loại thực phẩm này với nhau, các khoáng chất trong mật ong sẽ oxy hóa khiến chất vitamin C có trong lá hẹ bị mất đi công dụng, thậm chí còn gây tiêu chảyMật ong với thì là là 2 loại thực phẩm không thể "gặp" nhau, nếu vô tình kết hợp chúng trong một món ăn nào đó sẽ có thể gây tổn thương gan, sưng hoặc đau mắt đỏPha mật ong bằng nước sôi: Đừng nhầm lẫn với việc mỗi sáng uống một ly nước ấm với mật ong vì tốt cho sức khỏe. Việc pha mật ong nguyên chất với nước đun sôi không hề tốt như chúng ta vẫn nghĩTrong mật ong có hàm lượng enzyme, vitamin và khoáng chất phong phú. Khi hòa mật ong với nước sôi không những khiến cho mật ong không còn giữ được màu sắc, mùi vị tự nhiên mà phá vỡ thành phần dinh dưỡng vốn có của nóHành tây: Kết hợp hành tây với mật ong không phải là một sự lựa chọn thông minh đối với bất kỳ bà nội trợ nào. Hai loại thực phẩm này sẽ dễ dàng gây tổn hại cho mắt, thậm chí còn có thể dẫn tới tình trạng mù lòaMặt khác, khi chúng kết hợp với nhau, các axit hữu cơ, enzyme có trong mật ong sẽ tác dụng với các axit amin chứa lưu huỳnh trong hành tây, tạo ra phản ứng hóa học, sản sinh các chất độc và gây tiêu chảyĐậu phụ: Trong đậu phụ thường có thạch cao và trong mật ong thì có đường. Hai thành phần này gặp nhau sẽ tạo hiện tượng vón cục, đông cứng trong dạ dày gây khó thở, hụt hơi rồi hôn mê. Đặc biệt, nếu mắc bệnh tim mạch, thời gian dẫn đến tử vong có thể nhanh hơnKhông những thế, khoáng chất, protein thực vật, axit hữu cơ trong đậu phụ nếu kết hợp với enzym trong mật ong sẽ xảy ra phản ứng sinh hóa bất lợi cho sức khỏeCua và mật ong được coi là 2 loại thực phẩm kỵ nhau, nếu dùng chung hai thứ sẽ kích thích đường ruột, dễ gây tiêu chảy, thậm chí còn gây ngộ độc thực phẩmCá là món ăn thường được sử dụng nhiều trong các bựa cơm hằng ngày của người Việt. Tuy nhiên nếu sử dụng kết hợp giữa mật ong và các chép sẽ gây ra hiện tượng ngộ độc, tiêu chảyNếu trong bữa cơm có món cá chép thì mọi người vẫn có thể thưởng thức như bình thường nhưng khi sử dụng mật ong thì phải thời gian cách nhau ít nhất 1h. Đặc biệt là không được ăn cùng nhauMột yếu tố nữa mà mọi người phải lưu ý khi bảo quản mật ong đó chính là không được bỏ mật ong vào bình sắt, thay vào đó nên cho vào hũ thủy tinh hoặc gốm sứ để đảm bảo độ an toànLý do là vì mật ong có tính axít yếu, khi tiếp xúc với kim loại sẽ xảy ra phản ứng hóa học, tách sắt, nhôm, kẽm ra. Như vậy chất lượng của mật sẽ giảm, nếu ăn vào dễ bị đau bụng

[Ảnh] Những loại thực phẩm tuyệt đối không được kết hợp với mật ong

Theo anninhthudo.vn

Mật ong được xem như một thần dược mà mẹ thiên nhiên ban tặng cho chúng ta. Do có nhiều công dụng cho sức khỏe của con người nên nó được ứng dụng rộng rãi trong làm đẹp, sản xuất mỹ phẩm, chữa bệnh, nấu ăn. Tuy nhiên, nếu không được kết hợp đúng cách thì loại thực phẩm này có thể mang đến những hậu quả không mong muốn cho cơ thể.

Video nổi bật