XQ-58A Valkyrie là một loại máy bay không người lái (UAV) tàng hình tiên tiến được công ty giải pháp công nghệ an ninh và quốc phòng Kratos của Mỹ phát triểnChiếc UAV tàng hình có chiều dài 9,14 m này sở hữu tầm hoạt động lên đến hơn 4.800 km, nó có thể mang tải trọng vũ khí 272 kg, bao gồm bom và tên lửa có đường kính nhỏTheo những thông tin được tiết lộ, XQ-58A có thể sử dụng làm lá chắn cho máy bay chiến đấu kiểm soát khả năng tác chiến đồng đội trên không, sẵn sàng đỡ đạn cho máy bay có phi công lái và hệ thống vũ khí tự động đắt tiền khác khi tác chiếnKhông chỉ có vậy, XQ-58A Valkyrie rất khó bị phát hiện, nó có thể len lỏi xâm nhập vào sâu trong lãnh thổ đối phương để thực hiện đòn tấn công kiểu phẫu thuật với độ chính xác caoXQ-58A Valkyrie đảm nhiệm được cả 2 vai trò, vừa là mồi nhử, vừa tiến hành các cuộc tấn công độc lập được khi cần thiết, nó rõ ràng là bước phát triển cao hơn nhiều so với ADM-160 MALDDự kiến trong thời gian ngắn sắp tới chiếc XQ-58A Valkyrie sẽ chính thức được biên chế trong Không quân Mỹ và có thể cả đồng minh, khi đó họ sẽ tạo ưu thế tuyệt đối trong việc chế áp phòng không đối phươngMặc dù vậy, vào hôm 9-10, Không quân Mỹ đã ra thông báo về tai nạn nghiêm trọng xảy ra với nguyên mẫu thử nghiệm duy nhất của chiếc XQ-58A Valkyrie khi nó làm nhiệm vụ tại bang ArizonaBáo cáo của Không quân Mỹ cho biết: "Nguyên mẫu máy bay không người lái XQ-58A Valkyrie đã hoàn tất chuyến bay thử thứ ba tại thao trường Yuma ở bang Arizona hôm 9-10""Tuy nhiên gió mạnh gần mặt đất và trục trặc trong hệ thống thu hồi trên phi cơ khiến sự cố xảy ra khi chiếc Valkyrie hạ cánh, làm nó bị hư hỏng", thông báo cho biếtMặc dù thông báo của phía Mỹ cho biết đây là một tai nạn do thời tiết nhưng trang Avia của Nga dẫn nguồn tin của mình lại thông báo một sự thật khác hẳn, có liên quan đến tiêm kích tàng hình F-35Nguồn tin của Avia cho biết, trong lúc thực hành khoa mục bắn đạn thật đối phó với mục tiêu đường không giả định, tiêm kích F-35 đã nã đạn nhầm vào chiếc XQ-58A đang trong quá trình hạ cánhTrang Avia còn cho biết thêm rằng tình trạng của mẫu thử nghiệm XQ-58A Valkyrie duy nhất là cực kỳ tồi tệ và không thể sửa chữa để tiếp tục sử dụng được nữaHiện tại vẫn không có bất cứ hình ảnh nào về thiệt hại của chiếc XQ-58A, cho nên chưa biết nó bị trúng tên lửa hay đạn pháo, hoặc để xác thực độ chính xác của nguồn tin mà trang Avia sử dụngBên cạnh đó cũng chưa có bất cứ phản ứng nào từ phía Bộ Quốc phòng Mỹ về những gì được trang thông tin của phía Nga đưa ra, cho nên sẽ cần thêm thời gian để xác minh tiếpNhưng nếu điều này là sự thật thì rõ ràng Không quân Mỹ đang gặp phải vấn đề nghiêm trọng trong công tác hiệp đồng tác chiến cũng như với hệ thống nhận dạng địch - ta của máy bay

[Ảnh] Tiêm kích F-35 bắn nhầm UAV tàng hình đắt tiền XQ-58A Valkyrie khi luyện tập?

Theo anninhthudo.vn

Trang Avia của Nga vừa đăng tải một thông tin chưa được kiểm chứng về nguyên nhân thực sự đã dẫn đến tai nạn của chiếc máy bay không người lái tàng hình tối tân XQ-58A Valkyrie của Mỹ.

Video nổi bật