Apple vừa thanh lọc App Store, xóa sổ hàng trăm ngàn ứng dụng

Theo ICTnews.vn

Apple đang làm nhiều thứ để nâng cao chất lượng chung của App Store, trong đó có việc xóa sổ hàng loạt ứng dụng giả mạo, spam…

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Ảnh minh họa. Nguồn: Internet
Bài báo mới trên TechCrunch đi sâu vào các nỗ lực nâng cao chất lượng App Store của Apple. Theo đó, “táo khuyết” năm nay tập trung xóa sổ các ứng dụng giả mạo và spam.

Quy định App Store Review chỉ ra “các ứng dụng tạo từ mẫu đã được thương mại hóa hoặc dịch vụ tạo app sẽ bị từ chối”. Việc nhắc đến các ứng dụng mẫu được lưu ý đặc biệt vì chúng ngày càng phổ biến trên App Store. Chẳng hạn, có hàng ngàn bản sao “Flappy Bird” trên chợ được tạo ra chỉ bằng một cú nhấp chuột từ bản mẫu.

Dù vậy, vấn đề còn nghiêm trọng hơn cả những ứng dụng nhái Flappy Bird. Có nhiều ứng dụng nghe nhạc trực tuyến dẫn đến nội dung vi phạm bản quyền và rất khó để theo dõi chúng, do đó chúng có thể nhanh chóng kiếm doanh thu trước khi bị xóa bỏ.

Nỗ lực “thanh lọc” App Store của Apple đã dẫn đến việc “hàng trăm ngàn” ứng dụng bị gỡ khỏi App Store. Chúng bao gồm các ứng dụng nhái, spam, các ứng dụng không được tải về trong nhiều năm và ứng dụng không tương thích với 64-bit.

Apple lần đầu thông báo kế hoạch xóa “ứng dụng có vấn đề và bị bỏ rơi” vào tháng 10/2016, khi đó xóa gần 50.000 ứng dụng. Công ty tiếp tục càn quét App Store và tìm ra mục tiêu cụ thể ngay trước khi công bố thiết kế App Store hoàn toàn mới vào nửa sau năm 2017.