Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại Bình Định

PV.

Ngày 17/11/2022, ngay sau Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh Bình Định đã có các cuộc tiếp xúc cử tri tại Mặt trận Tổ quốc tỉnh và huyện Vân Canh.

Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại huyện Vân Canh, Bình Định.
Bộ trưởng Hồ Đức Phớc tiếp xúc cử tri tại huyện Vân Canh, Bình Định.

Dự cuộc tiếp xúc cử tri có ông Lê Kim Toàn - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Định, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; bà Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định.

Về phía tỉnh Bình Định, dự hội nghị có bà Nguyễn Thị Phong Vũ - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng ban Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bình Định; ông Nguyễn Tự Công Hoàng - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định.

Thông tin đến các cử tri về kết quả Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV, bà Lý Tiết Hạnh - Tỉnh ủy viên, Phó Trưởng đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định cho biết, sau 21 ngày làm việc nghiêm túc, khẩn trương, khoa học, dân chủ và trách nhiệm cao, Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XV đã thành công tốt đẹp, hoàn thành các nội dung chương trình đề ra với khối lượng công việc rất lớn.

Quốc hội đã dành nhiều thời gian thảo luận tình hình và kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, ngân sách nhà nước, kế hoạch đầu tư công năm 2022. Quốc hội đã xem xét kỹ lưỡng và bàn thảo nhiều vấn đề quan trọng: Tự chủ bệnh viện; những yếu kém, điểm nghẽn trong giải ngân vốn đầu tư công, trong xử lý các tổ chức tín dụng, các dự án, doanh nghiệp yếu kém, thua lỗ; việc thiếu hụt nguồn cung xăng dầu, tình trạng nghỉ việc, bỏ việc của nhân viên y tế, giáo dục và thiếu thuốc, trang thiết bị, vật tư y tế…

Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định tiếp xúc cử tri tại Mặt trận Tổ quốc tỉnh.
Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phớc và đoàn ĐBQH tỉnh Bình Định tiếp xúc cử tri tại Mặt trận Tổ quốc tỉnh.

Bà Lý Tiết Hạnh thông tin, tại kỳ họp thứ 4, đoàn ĐBQH tỉnh đã làm việc tích cực, tham gia hàng chục lượt phát biểu, chất vấn. Các ĐBQH tỉnh tiếp tục đeo bám và theo dõi các trả lời kiến nghị cử tri của các bộ, ngành Trung ương; phản ánh các vấn đề cử tri cả nước nói chung và cử tri tỉnh Bình Định quan tâm nói riêng như: xây dựng cơ sở hạ tầng; đảm bảo chính sách cho người có công; chế độ chính sách cho đội ngũ cán bộ y tế, giáo dục; an toàn hồ đập...

Phát biểu tại cuộc tiếp xúc cử tri tại huyện Vân Canh, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thay mặt đoàn ĐBQH Tỉnh ghi nhận và tiếp thu các ý kiến, kiến nghị của cử tri. Bộ trưởng đề nghị MTTQ Tỉnh tập hợp các kiến nghị cử tri, với những kiến nghị thuộc thẩm quyền của địa phương, đoàn ĐBQH sẽ đề nghị địa phương giải quyết. Đối với kiến nghị thuộc thẩm quyền của các bộ, ngành, đoàn ĐBQH sẽ chuyển đến các bộ, ngành để giải quyết triệt để các kiến nghị của cử tri.

Giải đáp kiến nghị của cử tri liên quan đến đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng của huyện, xã, thị trấn, Bộ trưởng cho biết, các dự án này thuộc thẩm quyền lập, phê duyệt là địa phương thực hiện. Đối với một số dự án, Bộ trưởng đề nghị UBND Tỉnh lập dự án và thực hiện theo quy trình của dự án đầu tư công.

Toàn cảnh cuôcj tiếp xúc cử tri tại huyện Vân Canh, Bình Định. 
Toàn cảnh cuôcj tiếp xúc cử tri tại huyện Vân Canh, Bình Định. 

Về ý kiến của cử tri liên quan đến tình hình thiếu hụt nguồn cung xăng dầu, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc thông tin, Chính phủ đã chỉ đạo đảm bảo xăng dầu phục vụ sản xuất kinh doanh và nhu cầu của người dân. Thời gian qua, Bộ Tài chính đã trình các cấp có thẩm quyền 2 lần giảm thuế bảo vệ môi trường đối với xăng dầu; kiến nghị giảm thuế nhập khẩu từ 20% xuống 10%; đồng thời trình Quốc hội khi giá xăng dầu tăng cao thì giảm thuế giá trị gia tăng và tiêu thụ đặc biệt.

Đối với chi phí đưa xăng dầu từ nước ngoài vào Việt Nam và chi phí xăng dầu trong nước từ nhà máy lọc dầu về đến cảng, Bộ Tài chính thường xuyên yêu cầu Bộ Công Thương và các doanh nghiệp rà soát chi phí để điều chỉnh kịp thời. Bộ trưởng cho biết, thời gian qua đã thực hiện tăng chi phí định mức trong giá cơ sở xăng dầu lên 3 lần, thời gian tới sẽ thực hiện 1 tháng/lần để đảm bảo đủ cung cấp xăng dầu cho sản xuất kinh doanh và nhu cầu của người dân.

Về sách giáo khoa, theo Bộ trưởng Hồ Đức Phớc, tại dự thảo Luật Giá (sửa đổi) lần này đã đưa sách giáo khoa vào mặt hàng định giá để thực hiện bình ổn giá, đảm bảo quyền lợi của người dân.

Liên quan đến Luật Đất đai, Bộ trưởng Hồ Đức Phớc cho biết, Luật Đất đai sửa đổi nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, hoàn thiện hành lang pháp lý, nhằm khai thác, sử dụng có hiệu quả nguồn lực đất đai, tạo không gian, động lực cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, khắc phục những bất cập, hạn chế của luật hiện hành.

Luật Đất đai sửa đổi cũng xác định rõ nguyên tắc, tiêu chí, điều kiện để đấu giá quyền sử dụng đất; điều kiện, tiêu chí cụ thể việc Nhà nước thu hồi đất để phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng; tài chính về đất đai, giá đất nguyên tắc, phương pháp xác định giá đất, bảng giá đất… Bộ trưởng đề nghị cử tri nghiên cứu và trên cơ sở thực tiễn, có đóng góp kiến nghị để cơ quan soạn thảo sửa đổi trong thời gian tới.