Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng tiếp Chủ tịch Tập đoàn Airbus toàn cầu
Sáng 14/3, tại trụ sở Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Tài chính Nguyễn Văn Thắng đã có cuộc tiếp và làm việc với ông Wouter Van Wersch - Chủ tịch Tập đoàn Airbus toàn cầu cùng các thành viên của Tập đoàn, để trao đổi các nội dung quan trọng mà hai bên cùng quan tâm.
Chào mừng ông Wouter Van Wersch và các thành viên của Tập đoàn Airbus đã đến thăm và làm việc với Bộ Tài chính, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Airbus là Tập đoàn công nghiệp hàng không hàng đầu thế giới, hoạt động trong các lĩnh vực máy bay thương mại, máy bay trực thăng, máy bay quân sự và hàng không vũ trụ. Bộ trưởng chúc mừng Airbus tiếp tục duy trì vị thế là hãng chế tạo máy bay có quy mô hoạt động kinh doanh lớn nhất thế giới trong năm thứ 5 liên tiếp.

Theo Bộ trưởng, Tập đoàn Airbus đã hoạt động tại Việt Nam trong hơn 40 năm và đang triển khai nhiều hoạt động hợp tác với các đối tác của Việt Nam trong nhiều lĩnh vực. Các máy bay của Airbus với chất lượng tốt, công nghệ hiện đại đã được các tổng công ty, tập đoàn tư nhân tại Việt Nam khai thác đem lại hiệu quả cao, nâng cao tính kết nối của nền kinh tế, đóng góp cho phát triển kinh tế - xã hội của Đất nước.
Bộ trưởng mong muốn, Tập đoàn Airbus tiếp tục đẩy mạnh triển khai các hoạt động với các cơ quan, bộ, ngành của Việt Nam trong nghiên cứu, đánh giá các tàu bay để đảm bảo việc khai thác đạt hiệu quả cao nhất.
Đồng thời, Bộ trưởng đề nghị Tập đoàn sớm nghiên cứu, triển khai đầu tư các nhà máy sản xuất linh kiện, tham gia phát triển hệ sinh thái công nghiệp hàng không của Việt Nam.
“Với mạng lưới khách hàng rộng lớn và chuỗi cung ứng trên toàn thế giới Airbus sẽ tiếp tục khuyến khích, hỗ trợ các doanh nghiệp Pháp và đối tác của Airbus tăng cường đầu tư vào Việt Nam; hỗ trợ các doanh nghiệp Việt Nam nâng cao năng lực sản xuất, tăng cường sức cạnh tranh, để tham gia vào chuỗi giá trị toàn cầu”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng mong muốn.
Liên quan tới vốn tín dụng mua máy bay Airbus A321, Người đứng đầu ngành Tài chính cho hay, thời gian qua, căn cứ phê duyệt của Thủ tướng Chính phủ, từ năm 2008 đến năm 2015, Bộ Tài chính đã cấp Thư bảo lãnh cho 31 bộ hợp đồng vay vốn tín dụng xuất khẩu để mua 31 máy bay Airbus A321 của Tập đoàn Airbus, trong đó Tổng công ty Hàng không Việt Nam mua 21 máy bay Airbus và Công ty Cổ phần cho thuê máy bay Việt Nam đầu tư mua 10 máy bay Airbus A321 cho VNA thuê lại.
Trong lĩnh vực vệ tinh quan trắc Trái đất, Bộ trưởng cho biết, Việt Nam đã hợp tác với Tập đoàn Airbus phóng thành công vệ tinh quan trắc Trái đất VNREDSat-1 vào năm 2013. Đến nay, Chính phủ Pháp đã đề xuất khoản vay mới cho dự án vệ tinh VNREDSat-2 giai đoạn 2. Tuy nhiên, đây là khoản vay có tính chất gắn với vốn vay thương mại, lãi suất cao, thời hạn vay không dài, nên không phù hợp với các dự án đầu tư phát triển.
Làm rõ hơn về khoản vay này, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết, Văn phòng Chính phủ đã có thông báo của Thường trực Chính phủ về khoản vay của Chính phủ Pháp cho dự án này. Theo đó, Thường trực Chính phủ đồng ý với khuyến nghị của Bộ Tài chính về việc không huy động vốn vay của Chính phủ Pháp cho dự án, do mức độ ưu đãi của khoản vay chỉ đat khoảng 1,45%, tương ứng với khoản vay thuần túy có tính chất thương mại, không đáp ứng yêu cầu về điều kiện tài chính áp dụng cho dự án có tính chất công ích theo quy định của pháp luật Việt Nam.
Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đề nghị Airbus đề xuất các giải pháp nhằm hỗ trợ Việt Nam tiếp cận các nguồn lực tài chính ưu đãi khác.

“Trong thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tiếp tục phối hợp với các bộ, ngành liên quan tạo điều kiện thuận lợi, phù hợp với quy định của pháp luật để các nhà đầu tư Pháp nói chung và Tập đoàn Airbus nói riêng triển khai các chương trình, dự án hợp tác và kinh doanh hiệu quả tại Việt Nam”, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng khẳng định.
Phát biểu tại buổi tiếp, ông Wouter Van Wersch - Chủ tịch Tập đoàn Airbus đã cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã dành thời gian tiếp đoàn. Chủ tịch Wouter Van Wersch cho biết, Airbus là Tập đoàn hàng không vũ trụ hàng đầu thế giới có nhiều hoạt động trong các lĩnh vực khác nhau bao gồm: Máy bay thương mại, trực thăng, vũ trụ.
“Chúng tôi rất tự hào có truyền thống hợp tác lâu dài với Việt Nam trên tất cả các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của Airbus. Những máy bay đầu tiên của Airbus được triển khai ở Việt Nam từ 40 năm trước; đồng thời, Tập đoàn cũng hợp tác với Việt Nam trong đầu tư cơ sở hạ tầng với đội ngũ cán bộ chuyên nghiệp của các bộ, ngành”, ông Wouter Van Wersch cho biết.
Cho rằng Việt Nam là một trong những thị trường trọng điểm của Airbus, Chủ tịch Tập đoàn Airbus thông tin, thời gian qua, ngoài việc cung cấp máy bay, Tập đoàn còn hướng đến những hoạt động hợp tác với các đối tác tại Việt Nam có nguồn nhân lực chất lượng cao. Từ đó, Airbus đang tìm kiếm cơ hội mở rộng hợp tác với các đối tác Việt Nam trên các lĩnh vực.

Chủ tịch Tập đoàn Airbus cũng đề nghị, phía Việt Nam tiếp tục khuyến khích, tạo điều kiện thuận lợi hơn nữa cho Tập đoàn Airbus trong việc thúc đẩy tăng cường hợp tác với các doanh nghiệp, đối tác Việt Nam trên các lĩnh vực hàng không, vũ trụ trong thời gian tới.