Chứng khoán Mỹ bị bán tháo sau chiến thắng của ông Obama

Theo FFN, Vietstock

Chỉ số trung bình công nghiệp Dow Jones giảm mạnh nhất 1 năm sau chiến thắng của ông Obama do lo ngại về "vực thẳm tài khóa".

Chứng khoán Mỹ bị bán tháo sau chiến thắng của ông Obama

S&P 500 trải qua phiên giảm điểm mạnh nhất kể từ tháng 6 với tất cả 10 nhóm ngành của chỉ số này đều rớt giá. Khoảng 80% cổ phiếu trên cả hai sàn New York và Nasdaq đóng cửa trong sắc đỏ.

Cổ phiếu tài chính và năng lượng dẫn đầu đà giảm giá của thị trường vì đây là hai lĩnh vực có thể đối mặt với các quy định ngày càng nghiêm ngặt hơn sau khi Tổng thống Barack Obama tái đắc cử. Chỉ số S&P Tài chính mất 3,5%, chỉ số S&P Năng lượng giảm 3,1%.

Tâm điểm hiện nay của thị trường chứng khoán Mỹ là “vực thẳm tài khóa” với việc nhà đầu tư lo lắng rằng hoạt động cắt giảm mạnh chi tiêu ngân sách và tăng thuế trị giá 607 tỷ USD có hiệu lực từ tháng 1/2013 rất có thể sẽ khiến tăng trưởng kinh tế Mỹ bị chệch hướng.

Thị trường càng bi quan hơn sau khi Ủy ban châu Âu (EC) cho biết khu vực này hầu như sẽ không tăng trưởng trong năm tới. Nhận định của EC đã đập tan niềm hy vọng về sự cải thiện trong ngắn hạn.

Dù vậy, một số nhà đầu tư xem đà sụt giảm này là cơ hội để mua vào và cho rằng không thể không đạt được thỏa thuận nào về vực thẳm tài khóa và những khó khăn của châu Âu đã được chiết khấu vào thị trường.

Chứng khoán Mỹ bị bán tháo sau chiến thắng của ông Obama - Ảnh 1

Kết thúc ngày giao dịch, chỉ số Dow Jones trượt 312,95 điểm (2,36%) xuống 12.932,73 điểm, chỉ số S&P 500 sụt 33,86 điểm (2,37%) xuống 1.394,53 điểm, chỉ số Nasdaq Composite mất 74,64 điểm (2,48%) xuống 2.937,29 điểm.

S&P 500 đóng cửa dưới ngưỡng kỹ thuật 1.400 điểm lần đầu tiên kể từ ngày 30/08 trong khi Dow Jones rớt mốc 13.000 lần đầu tiên kể từ ngày 02/08.

Khoảng 7,81 tỷ cổ phiếu được chuyển nhượng trên ba sàn New York, American và Nasdaq; thấp hơn mức trung bình hàng ngày năm nay là 7,84 tỷ cổ phiếu.

Tác động xấu đến đà sụt giảm của Nasdaq, cổ phiếu Apple giảm sâu 3,8% xuống 558 USD/cp, tức thấp hơn 20,8% so với mức cao mọi thời đại 705,07 USD/cp xác lập trong ngày 21/09. Đà điều chỉnh này đã khiến công ty giá trị nhất thế giới bước vào thị trường giá xuống.

Bất chấp đà sụt giảm mạnh trong ngày thứ Tư, cả ba chỉ số chính vẫn còn tăng điểm trong năm nay. Tính đến thời điểm đóng cửa phiên giao dịch ngày thứ Tư, Dow Jones tăng 5,9%, S&P 500 tiến 10,9% và Nasdaq nhận 12,8%.