Chứng khoán Mỹ tăng đẩy chứng khoán châu Á đi lên

Theo TTXVN

Các thị trường chứng khoán châu Á tăng điểm trong phiên giao dịch ngày 7/1, sau khi phố Wall chinh phục đỉnh cao của năm năm nhờ số liệu cho thấy kinh tế Mỹ đang tiếp tục đà phục hồi dù chậm nhưng ổn định.

Chỉ số MSCI của chứng khoán châu Á-Thái Bình Dương (trừ Nhật Bản) tăng 0,1%, trong khi chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản lùi từ mức cao 23 tháng khi mở cửa phiên giao dịch và giảm 0,4% sau đó. 

Chỉ số Hang Seng của Hong Kong mở cửa tăng 14,19 điểm, hay 0,06%, lên 23.345,28 điểm. Chỉ số Nikkei 225 của Nhật Bản tăng 55,58 điểm, hay 0,52%, lên 10.743,69 điểm. 

Chỉ số Kospi của Hàn Quốc giảm 7,31 điểm, hay 0,36%, xuống 2.004,63 điểm. Chỉ số Shanghai Composite của Thượng Hải giảm 8,38 điểm, hay 0,37%, xuống 2.268,61 điểm.

Chỉ số MSCI chuẩn trong lĩnh vực tài chính tăng 0,2% sau quyết định của các nhà giám sát lĩnh vực ngân hàng cuối tuần qua, theo đó cho phép các ngân hàng linh hoạt hơn trong vấn đề dự trữ tiền mặt để có thể sử dụng một phần nguồn dự trữ vào việc hỗ trợ tăng trưởng kinh tế.

Cuối tuần trước, chỉ số S&P 500 của chứng khoán Mỹ chốt phiên ở mức cao nhất kể từ tháng 12/2007, sau khi số liệu mới công bố cho thấy tốc độ tăng trưởng việc làm ổn định và sự cải thiện đáng khích lệ của lĩnh vực dịch vụ ở nền kinh tế lớn nhất thế giới./.