CPI tại Hà Nội tăng thấp nhất trong 5 tháng

Theo vnexpress.net

(Tài chính) Chỉ số giá tiêu dùng (CPI) của Hà Nội tháng 10 tăng 0,04% so với tháng trước, thấp nhất kể từ tháng 6/2014.


CPI-JPG-4979-1413886660.jpg

Chỉ số giá tiêu dùng tại Hà Nội. Đơn vị: %


Trong 11 nhóm hàng hóa tính chỉ số giá, có 8 hàng hóa tăng giá trong tháng này, song cao nhất chỉ là 0,53% thuộc về nhóm thiết bị và đồ dùng gia đình. Nhóm giao thông giảm mạnh nhất (1,07%) do giá xăng dầu hạ liên tiếp trong 2 tháng qua.

Nhóm lương thực tăng nhẹ trong tháng (tăng 0,54%), nguyên nhân là nhu cầu xuất khẩu gạo tăng mạnh tại các tỉnh miền Nam ảnh hưởng đến nguồn cung gạo. Các mặt hàng khác như mì tôm, bánh đa, khoai lang… giữ giá ổn định.

Giá thực phẩm chỉ tăng 0,01% so với tháng trước, chủ yếu do giá thịt lợn và một số loạt rau trái vụ lên giá. Gia cầm và trứng tiếp tục giảm do nguồn cung dồi dào, các mặt hàng thực phẩm tươi sống khác như thịt bò, cá chép… giá ổn định.

Nhóm nhà ở, điện,nước, chất đốt và vật liệu xây dựng tăng nhẹ do giá nước sạch sinh hoạt của các hộ gia đình, các cơ quan, doanh nghiệp tăng gần 1000đồng một m3. Mặc dù giá gas tăng thêm 4.000 đồng một bình từ 1/10 nhưng tính bình quân thì mặt hàng này vẫn giảm giá so với kỳ trước.

Từ đầu năm đến nay, chỉ số giá tiêu dùng trên địa bàn thủ đô tăng 2,09%, cách xa giới hạn mà thành phố đặt ra là 5-6%. Không tính vào chỉ số giá, chỉ số giá vàng tiếp tục giảm gần 4% so tháng trước, chỉ số giá đôla Mỹ tăng 0,13%.