Doanh nghiệp đặt thầu vàng miếng "ăn ra" 40 tỷ đồng

Theo Infonet

Trúng thầu với giá sàn 38,67 triệu đồng/lượng trong phiên sáng 16/4, các đơn vị tham gia đều vui mừng khi giá vàng buổi chiều bất ngờ dâng cao.

Doanh nghiệp đặt thầu vàng miếng "ăn ra" 40 tỷ đồng
Ảnh minh họa. Nguồn:Internet

Giá sàn đấu thầu 26.000 lượng vàng miếng SJC sáng 16/4 do Ngân hàng Nhà nước công bố là 38,67 triệu đồng. So với giá các doanh nghiệp bán ra trên thị trường buổi sáng, mức này rẻ hơn 830.000 đồng. Phiên thầu kết thúc với 25.700 lượng vàng được bán ra, tương ứng số tiền các đơn vị trúng thầu phải trả là hơn 993 tỷ đồng.

Đến chiều, biến động mạnh, giá bán vàng lao lên vùng 41 triệu đồng/lượng. Đặt giả định phiên thầu diễn ra vào chiều nay, đại diện một doanh nghiệp vàng tại Hà Nội cho biết, ngay cả khi giá sàn thấp hơn thị trường 800.000 đồng (rơi vào khoảng 40,2 triệu đồng/lượng), thì nếu trúng thầu với khối lượng vàng nói trên, các doanh nghiệp và ngân hàng phải trả Ngân hàng Nhà nước 1.033 tỷ đồng (đắt hơn 40 tỷ đồng so với buổi sáng).

Theo vị này, vô hình trung, đấu thầu đúng hôm vàng biến động, các đơn vị đặt thầu "tiết kiệm" được 40 tỷ đồng và hầu hết đều vui mừng vì điều này. Vị này nói thêm, thậm chí, sau khi trúng thầu, nhiều người còn tiếc hùi hụi vì Ngân hàng Nhà nước không chào bán 52.000 lượng như phiên 12/4.

Từ hôm chào thầu đến nay, Ngân hàng Nhà nước bán ra được 158.000 lượng vàng, với giá giảm dần qua từng phiên. Phiên đầu tiên, giá sàn trúng thầu là 43,81 triệu đồng/lượng và gần đây nhất là hôm 12/4 với mức sàn 42,97 triệu đồng.

Nhưng chỉ đến hôm nay, người đặt thầu mới mua được vàng giá rẻ, do ảnh hưởng của việc kim loại này giảm sốc cả ở trong nước và quốc tế. Còn thực tế, ở các phiên thầu trước, mức giá sàn đặt ra trước đó của Ngân hàng Nhà nước chỉ thấp hơn thị trường dao động 20.000 đồng đến gần 100.000 đồng/lượng.

Làm phép tính với 2.000 lượng vàng do 2 đơn vị trúng thầu phiên đầu tiên với giá sàn 43,81 triệu đồng/lượng, số tiền phải bỏ ra để mua là 87,6 tỷ đồng. Trong khi đó, với 2.000 lượng mua vào hôm nay (giá sàn 39,67 triệu đồng), đơn vị đặt thầu chỉ phải trả 79,3 triệu đồng.

Như vậy, hấp tấp mua vàng ngay trong phiên đầu tiên, 2 đơn vị trên bị "hớ" hơn 10 tỷ đồng. Tưởng mua được vàng của Ngân hàng Nhà nước với giá rẻ hơn thị trường, song đến khi có biến động, các đơn vị đặt thầu thực chất đều phải mua đắt trong những ngày vừa qua, trừ phiên sáng 16/4.

Với 158.000 lượng vàng bán ra sau 5 phiên kể từ ngày 28/3 đến 12/4 tính bằng mức giá gần nhất là 40,97 triệu đồng (giá sàn hôm 12/4 do Ngân hàng Nhà nước đặt ra), các đơn vị đã chi tổng cộng gần 6.790 tỷ đồng để mua vàng miếng.