Công nhân chuẩn bị cho đường hoa tết đang gấp rút thực hiện những công đoạn cuối cùng trước khi di chuyển chúng ra đường Nguyễn Huệ để thi công.Con chó là linh vật của năm nay. Tại đường hoa, những con chó được làm từ nhiều chất liệu khác nhau, trong đó có những con được kết từ nhiều bụi hoa nhỏ.Những con chó được lấy cảm hứng từ giống chó Phú Quốc với đặc tính nhanh nhẹn, thông minh.Nghệ nhân Văn Tòng là người đã có nhiều năm tạo hình linh vật cho đường hoa Nguyễn Huệ.Đây là năm thứ 15 Đường hoa Nguyễn Huệ được tổ chức. Đường hoa do Công ty Du lịch Sài Gòn (Saigontourist) phối hợp với các đơn vị khác thực hiện.Đường hoa Tết Mậu Tuất 2018 có tổng chiều dài 720m, với những đại cảnh, tiểu cảnh được sắp đặt thành ba phân đoạn chính thể hiện chủ đề của đường hoa: Mùa xuân thành phố, Hội nhập và phát triển, Vươn tới tương lai.Những cây nấm khá lớn được thực hiện tại khu du lịch Văn Thánh, quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh.Đường hoa tết năm nay sẽ kéo dài trong bảy ngày, từ 13-2 (28 tết) đến 19-2 (mùng 4 tết).

Gấp rút chuẩn bị đường hoa tết

Theo Thành Hoa/sgtiepthi.vn

Chỉ còn vài ngày nữa là việc thi công đường hoa tết Nguyễn Huệ năm Mậu Tuất 2018 bắt đầu. Đến thời điểm này nhiều công đoạn chuẩn bị cho đường hoa gần như đã hoàn thành. Khác với mọi năm, năm nay công tác chuẩn bị cho đường hoa không chỉ diễn ra tại TP. Hồ Chí Minh mà còn diễn ra tại Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp.

Video nổi bật