Giá bưởi tạo hình hồ lô có in chữ giảm so với tết năm trước


Những ngày này, nhiều nhà vườn trồng bưởi tạo hình hồ lô có in chữ tài, lộc trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ thị trường Tết Quý Mão sắp đến đang tất bật vào vụ thu hoạch để giao cho thương lái đem đi tiêu thụ.

Do nguồn cung năm nay nhiều nên giá bưởi tạo hình hồ lô có in chữ tài, lộc giảm.
Do nguồn cung năm nay nhiều nên giá bưởi tạo hình hồ lô có in chữ tài, lộc giảm.

Những ngày này, nhiều nhà vườn trồng bưởi tạo hình hồ lô có in chữ tài, lộc trên địa bàn tỉnh nhằm phục vụ thị trường Tết Quý Mão sắp đến đang tất bật vào vụ thu hoạch để giao cho thương lái đem đi tiêu thụ. Tuy nhiên, theo các nhà vườn thì giá bán của mặt hàng này đang giảm so với cùng kỳ.

Theo đó, hiện thương lái mua xô bưởi tạo hình hồ lô có in chữ tài, lộc tại vườn với giá 500.000 đồng/cặp, giảm 200.000 đồng/cặp so với cùng kỳ. Do giá giảm nên đa phần nhà vườn chọn hình thức bán bưởi theo kích cỡ trái.

Cụ thể, trái bưởi đạt trọng lượng từ 1,4-1,6kg/trái thì thương lái mua 600.000 đồng/cặp, còn trọng lượng nhẹ hơn thì có giá từ 300.000-500.000 đồng/cặp (tùy loại). Theo lý giải của bà con thì nguyên nhân giá bán giảm là do sản lượng cung ứng năm nay tăng mạnh so với mọi năm.

Qua ghi nhận của ngành nông nghiệp tỉnh, số lượng sản phẩm nông sản tạo hình, in chữ phục vụ thị trường tết năm nay của bà con trong tỉnh Hậu Giang là hơn 7.650 sản phẩm.

Cụ thể, có hơn 1.000 trái bưởi tạo hình hồ lô có in chữ tài, lộc; 4.500 trái xoài vẽ chữ tài, lộc; đu đủ khắc chữ tài, lộc có hơn 1.000 trái; dừa chưng tết có 1.500 trái...

Theo Báo Hậu Giang