"Giả" đại gia lừa tiền xuyên Việt

Theo VnExpress

Ngày 7/5, TAND Hà Nội xét xử Đỗ Thị Thuận (60 tuổi, ở quận Hồng Bàng, Hải Phòng) về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản, Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Bà Đỗ Thị Thuận tại TAND Hà Nội. Ảnh: N.Anh
Bà Đỗ Thị Thuận tại TAND Hà Nội. Nguồn: VnExpress

Theo cơ quan công tố, Thuận tự xưng là phó giám đốc một công ty kinh doanh vàng bạc đá quý, đang cần tiền mở xưởng chế tác kim hoàn, đá quý.

Từ năm 1995 đến 1997, Thuận ể vay hơn 2,3 tỷ đồng và 32.000 USD, 33 cây vàng của 9 người ở Hà Nội, sau đó trốn vào TP. Hồ Chí Minh.

Ở vùng đất mới, bà ta tiếp tục dùng chiêu cũ, vay 8 người với số tiền hơn 9,2 tỷ đồng và gần 27.000 USD.

Thuận còn khoe có khả năng đưa người ra nước ngoài làm việc để lừa đảo 7 người khác, thu trên 150 triệu đồng và 28.500 USD. Tiếp tục chuỗi hành vi gian dối hòng chiếm đoạt tài sản của mọi người, Thuận còn giả mạo giấy tờ mua bán nhà đất để đút túi hơn 4,1 tỷ đồng cùng 3.000 USD của 6 nạn nhân.

Viện kiểm sát cáo buộc, bị cáo Thuận chiếm đoạt hơn 15,7 tỷ đồng, 90.500 USD và 33 cây vàng của tổng cộng 30 nạn nhân.

Tại tòa, bà Thuận chỉ khai nhận một phần hành vi và bị tuyên phạt tù chung thân.