Giá trị cổ phiếu của 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Hàn Quốc giảm gần 8%

Theo Yonhap

Tổng giá trị của lượng cổ phiếu thuộc sở hữu của 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Hàn Quốc đã giảm 7,9% tính từ đầu tháng Năm tới nay.

Thị trường chứng khoán Hàn Quốc trượt dốc do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng leo thang.
Thị trường chứng khoán Hàn Quốc trượt dốc do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng leo thang.

Trang điện tử chuyên nghiên cứu các gia đình trị của Hàn Quốc Chaebul.com vừa công bố báo cáo cho hay tổng giá trị của lượng cổ phiếu thuộc sở hữu của 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Hàn Quốc đã giảm 7,9% tính từ đầu tháng Năm tới nay trong bối cảnh thị trường chứng khoán “xứ sở kim chi" trượt dốc do cuộc chiến thương mại Mỹ - Trung Quốc ngày càng leo thang. 

Theo đó, tính đến ngày 24/5, tổng giá trị cổ phiếu thuộc sở hữu của 100 người giàu nhất sàn chứng khoán Hàn Quốc ở mức 91.400 tỷ won (76,9 tỷ USD), giảm 7.800 tỷ won so với thời điểm cuối tháng Tư vừa qua. 

Chỉ số KOSPI trên sàn chứng khoán Hàn Quốc đã giảm 7,18% tính từ đầu tháng Năm tới nay do các nhà đầu tư lo ngại thị trường sẽ chịu tác động xấu từ các tranh chấp thương mại căng thẳng và kéo dài giữa Wasshington và Bắc Kinh. 

Theo trang mạng trên, Giám đốc tập đoàn Samsung Lee Kun-hee chứng kiến giá trị cổ phiếu mà ông nắm giữ giảm 6,3% xuống còn 14.500 tỷ won. Ông Lee Kun-hee đã nhập viện điều trị từ năm 2014 sau một đợt nhồi máu cơ tim. 

Trong khi, tổng giá trị cổ phiếu thuộc sở hữu của Chủ tịch Suh Kyung-bae của tập đoàn AmorePacific, nhà sản xuất mỹ phẩm lớn nhất Hàn Quốc, đã giảm 14,4% còn 4.000 tỷ won.

Còn Chủ tịch tập đoàn Hyundai Motor Chung Mong-koo hứng chịu giá trị tài sản tính theo lượng cổ phiếu sở hữu đã giảm 7,6% ở mức 3.900 tỷ won.