Giá trị sâu sắc trong những cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

PV

Không chỉ là nhà lãnh đạo tài đức vẹn toàn, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng còn là nhà lý luận xuất sắc, với nhiều tác phẩm có giá trị thực tiễn, để lại cho toàn Đảng, toàn Dân, toàn Quân ta những bài học ý nghĩa, sâu sắc.

Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra những bài học quý báu bởi giá trị tinh thần đoàn kết dân tộc.
Cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã chỉ ra những bài học quý báu bởi giá trị tinh thần đoàn kết dân tộc.

Nhiều cuốn sách quý của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ra mắt, thể hiện tư duy sắc bén, nhãn quan chính trị rộng mở của người đứng đầu Đảng ta trước nhiều vấn đề trọng đại của Đất nước.

Lan tỏa những giá trị lớn lao, lý tưởng cao đẹp của Đảng và Nhân dân

Tác phẩm “Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về Chủ nghĩa Xã hội và con đường đi lên Chủ nghĩa Xã hội ở Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là tài liệu quý, một công trình có tầm khái quát lý luận cao, tổng kết thực tiễn sâu sắc về những phát triển sáng tạo riêng của Đảng ta, về mô hình Chủ nghĩa Xã hội Việt Nam trên cơ sở vận dụng và phát triển sáng tạo Chủ nghĩa Mác – Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh.

Sau khi ra mắt, Cuốn sách nhận được những đánh giá tích cực và sự quan tâm của dư luận trong và ngoài nước, được xuất bản bằng 07 thứ tiếng: Anh, Trung Quốc, Lào, Nga, Pháp, Tây Ban Nha và Hà Lan, giúp bạn bè quốc tế, kiều bào ở nước ngoài hiểu thêm về Đất nước, con người, văn hóa, sự nghiệp đổi mới và phát triển của Việt Nam.

Bằng lập luận chặt chẽ, phân tích sâu sắc, chắt lọc từ thực tiễn phong phú, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tổng kết lịch sử phát triển của thế giới đương đại cũng như thực tiễn cách mạng Việt Nam, từ đó khẳng định một cách khoa học về con đường duy nhất đúng cho sự phát triển của Đất nước - đó là con đường Xã hội chủ nghĩa.

PGS.,TS. Lâm Quốc Tuấn - Viện trưởng Viện Xây dựng Đảng (Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh) cho rằng, cuốn sách mang tính chính luận, tính khoa học sâu sắc và một niềm tin yêu mãnh liệt về con đường cách mạng của Đảng, của Bác Hồ và Nhân dân đã lựa chọn. Điều đặc biệt, cuốn sách gồm nhiều phát biểu rất xúc động và những bài nghiên cứu của một nhà khoa học thấu hiểu quán triệt và phát triển sáng tạo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là những vấn đề xây dựng Đảng.

“Tác phẩm này đối với những nhà nghiên cứu rất có ý nghĩa về khoa học xây dựng Đảng, cũng như công tác xây dựng và chỉnh đốn Đảng”, PGS.,TS. Lâm Quốc Tuấn chia sẻ.

Đồng chí Phouvong Ounkhamsane - Ủy viên Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Giám đốc Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào chia sẻ: “Bài viết (bài viết của Tổng Bí thư) được ví như một giáo trình có giá trị khoa học cao, định hướng cho hoạt động của nhà tư tưởng, lý luận, chiến sĩ cách mạng, cán bộ, đảng viên của các nước đi theo con đường xã hội chủ nghĩa.”

Theo Trưởng Ban Nghiên cứu lịch sử Đảng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Campuchia Keo Baphnom, bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng góp phần làm phong phú thêm kho tàng lý luận của chủ nghĩa Mác-Lênin và tư tưởng Hồ Chí Minh về độc lập dân tộc gắn liền với chủ nghĩa xã hội.

Khẳng định tinh thần trách nhiệm, tâm huyết của người đứng đầu Đảng

Đối với cuốn sách “Quốc hội trong tiến trình đổi mới đáp ứng yêu cầu xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ra mắt ngày 16/7/2024, sự lãnh đạo chỉ đạo và định hướng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đối với nhiệm vụ xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền Xã hội chủ nghĩa Việt Nam nói chung và đổi mới tổ chức hoạt động của Quốc hội Việt Nam nói riêng đã được hệ thống lại một cách sâu sắc và ý nghĩa.

Với vai trò là người đứng đầu Đảng, cuốn sách xây dựng và phát triển nền đối ngoại ngoại giao Việt Nam toàn diện, hiện đại mang đậm bản sắc “Cây Tre Việt Nam” của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh hiện nay. Đây là cuốn sách đầu tiên tập hợp bài viết, phát biểu của Tổng Bí thư về lĩnh vực đối ngoại, ngoại giao cũng như nhận xét của giới học giả về các đóng góp của Đồng chí với trường phái ngoại giao mang đậm bản sắc “Cây tre Việt Nam”.

Theo Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn, cuốn sách đã nêu bật được bản sắc và giá trị cốt lõi xuyên suốt trong tư duy và đường lối đối ngoại của Đảng ta mà đứng đầu là đồng chí Tổng Bí thư. Đó là nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển, đa dạng hóa, đa phương hóa quan hệ đối ngoại, vì lợi ích quốc gia dân tộc.

Trong cuốn sách, Tổng Bí thư đã khẳng định, trường phái đối ngoại ngoại giao Việt Nam hiện nay rất đặc sắc và độc đáo, mang đậm bản sắc cây tre Việt Nam: Gốc vững, thân chắc, cành uyển chuyển. Đường lối đó đã giúp tạo lối và mở đường, từ một nước bị bao vây và cấm vận, nay đã mở rộng và làm sâu sắc quan hệ với 193 nước và vùng lãnh thổ.

Ông Veeramalla Anjiaiah – Nhà nghiên cứu cao cấp, Trung tâm Nghiên cứu Đông Nam Á (CSEAS) cho biết, thực tế đã cho thấy ngoại giao “Cây tre Việt Nam” đã thành công trong việc duy trì mối quan hệ hiệu quả với các nước, đặc biệt là các nước lớn trong khi đảm bảo rằng các lợi ích quốc gia được bảo vệ.

Tổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng còn nhiều tác phẩm quan trọng khác như “Cả nước đồng lòng, tranh thủ mọi thời cơ, vượt qua mọi khó khăn, thách thức, quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng”, "Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc", “Một số vấn đề về đường lối quân sự, chiến lược quốc phòng trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa thời kỳ mới”…

Đọc những cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, mỗi cán bộ, đảng viên, người dân thấy rõ tinh thần trách nhiệm, sự tâm huyết của người đứng đầu Đảng với Đất nước; tầm tư duy chiến lược, tư tưởng chỉ đạo rất toàn diện, sâu sắc, song cũng rất cụ thể, sát hợp với thực tiễn, qua đó thể hiện tư tưởng, quan điểm và những định hướng quan trọng trong lãnh đạo, chỉ đạo chiến lược và toàn diện của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư nhằm triển khai và tổ chức thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị của Đất nước nói chung, của từng lĩnh vực, khu vực và các địa phương nói riêng.