Hải quan Quảng Ninh: 7 tháng phát hiện, bắt giữ 338 vụ buôn lậu

Theo Hải quan Quảng Ninh

Theo số liệu từ Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, tính từ đầu năm tới ngày 15/7/2013, toàn đơn vị đã phát hiện, bắt giữ 338 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại, vi phạm thủ tục hải quan... với trị giá hàng hóa vi phạm hơn 13,373 tỷ đồng.

Hải quan Quảng Ninh: 7 tháng phát hiện, bắt giữ 338 vụ buôn lậu
Hải quan Quảng Ninh phối hợp với lực lượng chức năng kiểm soát gia cầm nhập lậu. Nguồn: Hải quan Quảng Ninh

Theo phân tích từ Phòng Chống buôn lậu và xử lý vi phạm - Cục Hải quan tỉnh Quảng Ninh, trong thời gian gần đây, tình hình buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới Quảng Ninh có diễn biến phức tạp.

Do thời tiết nắng nóng bất thường và chênh lệch giá nên nhu cầu sử dụng một số mặt hàng (quạt điện, máy điều hòa nhiệt độ, máy phát điện, quần áo...) tăng cao, hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép các hàng hóa này cũng “tăng nhiệt”. Bên cạnh đó, thuốc lá điếu nhập lậu và vận chuyển trái phép vào nội địa vẫn tiếp diễn, do đây là mặt hàng có nhu cầu lớn, lợi nhuận cao. Mặt hàng rượu ngoại nhập lậu có diễn biến phức tạp với phương thức, thủ đoạn mới; các đối tượng cất giấu rượu trong các thùng xốp cá, chờ cơ hội thuận lợi vận chuyển qua biên giới để qua mặt các lực lượng chức năng.

Trong hai tháng 6-7/2013, nổi lên tình trạng nhập lậu công cụ hỗ trợ, vận chuyển trái phép ma túy làm ảnh hưởng và nguy hại tới an ninh, trật tự an toàn xã hội. Heroin cùng với khoáng sản (than, quặng), động vật hoang dã, lâm sản qu‎ý hiếm... là những nhóm hàng hóa xuất lậu chủ yếu.

Địa bàn trọng điểm mà các đầu nậu hoạt động là khu vực ngầm Lục Lầm đến hai bên cánh gà cửa khẩu Bắc Luân, Ka Long; khu vực đường biên Vàng Lầy; đường biên đối diện km số 1 đến km số 4 Quốc lộ 18A; các bến đỗ xe khách, bãi đỗ xe tải, container trong địa bàn thành phố; khu vực cửa khẩu Bắc Phong Sinh và 2 bên cánh gà...

Các đối tượng buôn lậu chuyên nghiệp cấu kết với người dân ở khu vực biên giới đứng ra móc nối, tổ chức vận chuyển trái phép qua biên giới sau đó vận chuyển vào trong nội địa tiêu thụ. Các lái xe khách, xe tải chạy chuyên tuyến đến TP. Móng Cái; thuyền trưởng, thủy thủ các tàu xuất nhập cảnh hoạt động theo tuyến Việt Nam - Trung Quốc... cũng là những đối tượng buôn lậu trọng điểm. Các đối tượng này thường lợi dụng địa hình đường biên sát khu dân cư có nhiều đường mòn, lối mở để tập kết sẵn hàng dưới đò, đậu trên sông biên giới phía Trung Quốc, chờ cơ hội thuận lợi chia nhỏ, xé lẻ hàng hóa, thuê cửu vạn mang vác hàng qua biên giới rồi dùng xe mô tô, xe tải nhỏ vận chuyển hàng hóa nhập lậu vào các khu vực chợ, bến xe, trung tâm thương mại sau đó vận chuyển nhỏ lẻ trên các xe container, xe khách đã được gia cố hầm vách tinh vi nhằm trốn trách sự kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng. Một số khác cấu kết với các chủ hàng Trung Quốc bốc xếp hàng hóa, lợi dụng đêm tối, sơ hở của lực lượng chức năng thuê cửu vạn vận chuyển hàng quay lại qua các đường mòn lối mở biên giới.

Với hàng hóa xuất lậu, đầu nậu thường lợi dụng đêm tối, xé lẻ hàng hóa để xuất lậu qua các đường mòn lối mở. Mặt hàng than thường bị lợi dụng buôn lậu sang Trung Quốc qua tuyến đường biển.

Nhờ thực hiện đồng bộ các biện pháp chỉ đạo, phối hợp và trao đổi thông tin với các lực lượng hữu quan trên địa bàn, từ đầu năm tới 15/7/2013, Cục Hải quan Quảng Ninh đã phát hiện, bắt giữ 338 vụ buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, gian lận thương mại, vi phạm thủ tục hải quan... với trị giá hàng hóa vi phạm là hơn 13,373 tỷ đồng.

Đánh giá từ Cục Hải quan Quảng Ninh, trong thời gian tới, tình trạng buôn lậu và vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới có chiều hướng giảm so với cùng kỳ năm trước do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế. Tuy nhiên, do nhu cầu và lợi nhuận cao nên tình trạng vận chuyển trái phép, trốn thuế đối với một số mặt hàng vẫn có chiều hướng gia tăng như: điện thoại di động, thuốc lá điếu, rượu ngoại, đồ chơi trẻ em, mỹ phẩm, quần áo may sẵn và các hàng tiêu dùng khác.

Để ngăn chặn có hiệu quả hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới trên địa bàn, trong thời gian tới, Cục Hải quan Quảng Ninh sẽ tiếp tục chỉ đạo các đơn vị thuộc, trực thuộc triển khai thực hiện Kế hoạch Kiểm soát Hải quan năm 2013 và các văn bản chỉ đạo của Chính phủ, BCĐ 127 TW, các Bộ ngành liên quan và Tổng cục Hải quan. Đơn vị cũng chủ động phối hợp với các cơ quan chức năng trên địa bàn để nâng cao hiệu quả đấu tranh ngăn chặn hoạt động buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa qua biên giới.